Hiện nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, vận hành hệ thống 10 trạm quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn rộng lớn. Sau sáp nhập, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp do đơn vị quản lý lên tới hơn 401 nghìn ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên chiếm trên 325 nghìn ha. Đây là một trong những quy mô quản lý rừng lớn trong khu vực, đặt ra yêu cầu cao về năng lực tổ chức, điều hành cũng như ứng dụng khoa học công nghệ trong giám sát tài nguyên rừng.

BQL rừng phòng hộ TP Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ 2026
Đáng chú ý, trên lâm phận quản lý của đơn vị hiện tồn tại nhiều hệ sinh thái rừng đặc hữu, quý hiếm với giá trị sinh học và kinh tế cao. Có thể kể đến khu vực rừng giống tại xã Bến Hiên với gần 200 ha cây gỗ bản địa, trong đó có 10 ha rừng giống đã được cấp chứng chỉ nguồn giống năm 2025. Hệ thống cây trội được gắn mã QR phục vụ truy xuất nguồn gốc là bước tiến đáng ghi nhận trong quản lý giống lâm nghiệp theo hướng hiện đại. Bên cạnh đó, nhiều quần thể thực vật quý hiếm có giá trị bảo tồn cao như rừng lim xanh hàng trăm năm tuổi, quần thể pơ mu cổ thụ gồm 725 cây được công nhận là Cây di sản Việt Nam, hay những cánh rừng đỗ quyên hoang sơ, độc đáo… đã tạo nên một “kho tàng xanh” phong phú. Những khu vực này không chỉ có ý nghĩa về bảo tồn đa dạng sinh học mà còn mở ra tiềm năng lớn cho phát triển du lịch sinh thái và nghiên cứu khoa học.

Trạm quản lý bảo vệ rừng số 3, BQL rừng phòng hộ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCC rừng năm 2026
Không chỉ dừng lại ở tài nguyên rừng, khu vực do Ban quản lý còn sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc sắc như hệ thống thác nước, suối tự nhiên, lòng hồ với các đảo lớn nhỏ, đặc biệt là khu vực hồ Phú Ninh - nơi hội tụ vẻ đẹp hài hòa giữa rừng và nước. Ngoài ra, nhiều vùng rừng còn là “thủ phủ” của các loài dược liệu quý hiếm, trong đó có sâm Ngọc Linh - một trong những sản phẩm đặc hữu có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, đi cùng với tiềm năng là không ít thách thức. Diện tích quản lý lớn, địa hình phức tạp, cùng với áp lực từ phát triển kinh tế - xã hội, biến đổi khí hậu và nguy cơ xâm hại tài nguyên rừng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới phương thức quản lý. Trước thực tế đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng đã xác định rõ định hướng phát triển trong giai đoạn tới với nhiều giải pháp đồng bộ.

Cán bộ nhân viên BQL rừng phòng hộ TP Đà Nẵng trước giờ tuần tra
Trước hết là tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm “gần rừng, sát rừng”, nâng cao tính chủ động trong công tác quản lý. Đồng thời, đơn vị chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là các công cụ theo dõi biến động rừng, hệ thống dữ liệu số và công nghệ giám sát hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng trong bối cảnh mới. Một trong những yếu tố then chốt được xác định là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đội ngũ cán bộ, lực lượng bảo vệ rừng cần được đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời làm chủ các công nghệ mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý tài nguyên rừng.
Song song với đó, đơn vị định hướng khai thác hợp lý các tiềm năng sẵn có của rừng nhằm gia tăng giá trị kinh tế, tạo nguồn lực tái đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển rừng. Việc kêu gọi đầu tư vào du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng dưới tán rừng, hay phát triển các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ, dược liệu quý được xem là hướng đi quan trọng, vừa bảo tồn tài nguyên vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng đệm. Đặc biệt, việc gắn kết lợi ích của người dân với công tác bảo vệ rừng được chú trọng thông qua các mô hình trồng dược liệu, cây lâm sản dưới tán rừng. Đây không chỉ là giải pháp kinh tế mà còn góp phần giảm áp lực khai thác rừng tự nhiên, nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên rừng.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển xanh, bền vững ngày càng trở nên cấp thiết, hoạt động trồng cây, trồng rừng tiếp tục được đơn vị quan tâm đẩy mạnh. Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các hoạt động trồng cây đầu xuân đã trở thành nét đẹp truyền thống, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng không gian sinh thái xanh - sạch - đẹp.
Với những nỗ lực đồng bộ từ tổ chức bộ máy, ứng dụng công nghệ đến phát huy tiềm năng tài nguyên, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài nhằm bảo đảm cân bằng sinh thái, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của thành phố trong tương lai.
Võ Duy Lân



