17/05/2024 lúc 17:50 (GMT+7)
Breaking News

Bắc Ninh tham dự Đại hội giao lưu thành phố hữu nghị Hành lang kinh tế Nam Ninh – Hà Nội năm 2023

Nhận lời mời của Chính quyền Nhân dân thành phố Nam Ninh, Trung Quốc, chiều 18/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng cùng đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh tham dự Đại hội giao lưu thành phố hữu nghị Hành lang kinh tế Nam Ninh – Hà Nội năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng (hàng đầu, thứ 3 từ phải qua) chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Tham dự Đại hội có: Ông Nông Sinh Văn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Bí thư Thành ủy Nam Ninh; ông Đỗ Nam Trung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc.

Với chủ đề “chia sẻ cơ hội hợp tác và phát triển ngành nghề xuyên biên giới, hướng tới tương lai tươi sáng của mối quan hệ hữu nghị Trung – Việt, Đại hội do Chính quyền Nhân dân thành phố Nam Ninh tổ chức. Đây là dịp để đại diện của thành phố Nam Ninh và các đoàn đại biểu đến từ Việt Nam giới thiệu, trao đổi kinh nghiệm và quan điểm của mình về phát triển đô thị, giao lưu thành phố hữu nghị, hợp tác đầu tư công nghiệp xuyên biên giới Trung – Việt, thúc đẩy sự hợp tác song phương và đa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng và lãnh đạo thành phố Nam Ninh ký kết Bản ghi nhớ về việc thiết lập cơ chế bàn bạc hợp tác chính quyền.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng thông tin khái quát về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh Bắc Ninh thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, với vị trí địa kinh tế chính trị thuận lợi cùng những chính sách đầu tư ưu đãi hấp dẫn, đến nay, Bắc Ninh trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư nước ngoài với gần 2.000 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 24,4 tỷ USD đến từ 39 quốc gia và vùng lãnh thổ… Trong đó, Trung Quốc có 444 dự án với tổng số vốn đạt 950 triệu USD. Hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có khoảng hơn 10.000 người Trung Quốc đang sinh sống và làm việc. Cộng đồng người Trung Quốc tại tỉnh đã mang lại thêm diện mạo tươi mới, dần dần gắn kết, tích cực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển ngày càng tốt đẹp, bên cạnh hợp tác kinh tế, tỉnh Bắc Ninh cũng rất chú trọng trong việc đẩy mạnh hợp tác địa phương với các đối tác Trung Quốc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, năm 2010, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã ký kết văn bản hợp tác với thành phố Lai Tân, Trung Quốc. Tháng 12/2022, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và thành phố Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã ký kết Ý định thư về thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị. Từ đó hai bên đã có những hoạt động thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực văn hóa, kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng tham quan khu trưng bày hàng hóa đặc sắc của thành phố hữu nghị Hành lang kinh tế Nam Ninh - Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, việc thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị giữa thành phố Bắc Ninh và thành phố Nam Ninh và thiết lập cơ chế bàn bạc hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh và thành phố Nam Ninh sẽ là những hoạt động có ý nghĩa quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác trên tất cả các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như kinh tế, văn hóa, xã hội giữa hai bên, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hai nước Việt Nam – Trung Quốc. Đồng thời mong muốn, sẽ có nhiều hơn nữa các nhà đầu tư của Nam Ninh nói riêng và Trung Quốc nói chung đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh.

Trong khuôn khổ Đại hội, UBND tỉnh Bắc Ninh và Chính quyền Nhân dân thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ký kết Bản ghi nhớ về việc thiết lập cơ chế bàn bạc hợp tác chính quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hiếu tham quan khu vực trưng bày sản phẩm của tỉnh Bắc Ninh tại Đại Hội.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thành phố Nam Ninh tới thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Bắc Ninh và các cơ quan, địa phương khác của tỉnh Bắc Ninh theo đề xuất của thành phố Nam Ninh; chính quyền thành phố Nam Ninh hỗ trợ thu xếp để các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tới thăm và làm việc với lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và thành phố Nam Ninh theo đề xuất của tỉnh Bắc Ninh.

Hai biên hợp tác phát triển nguồn nhân lực bằng hình thức đào tạo ngắn hạn; cấp học bổng cho học sinh, sinh viên, hỗ trợ xây dựng trường học; hợp tác đào tạo nghề và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ thu hút đầu tư; tổ chức giao lưu thanh thiếu niên. Cùng với đó, tăng cường hợp tác thương mại giữa hai bên góp phần tăng cường thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc; chia sẻ thông tin về các khu công nghiệp và chính sách xuất nhập khẩu của mỗi bên; tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai đầu tư thương mại qua biên giới, cùng nhau cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho doanh nghiệp hai bên trên cơ sở phù hợp với pháp luật mỗi nước…

Bảo Anh

Nguồn: Cổng TTĐT BN