07/12/2025 lúc 02:13 (GMT+7)
Breaking News

An Giang hướng tới mục tiêu đưa Phú Quốc trở thành đô thị tầm cỡ quốc tế

UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, với định hướng phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và xây dựng Phú Quốc trở thành đặc khu đạt tầm cỡ

Phú Quốc được xác định trở thành trung tâm tầm cỡ quốc tế - Ảnh: TL

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Hồ Văn Mừng, vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc điều chỉnh này tập trung phát huy tối đa lợi thế của tỉnh (sau sáp nhập), hướng tới mục tiêu đến năm 2030, An Giang trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, đồng thời là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia.

Theo quy hoạch điều chỉnh, Phú Quốc được định hướng phát triển đạt tầm cỡ quốc tế, trở thành đầu tàu về kinh tế, du lịch, dịch vụ và giao thương quốc tế. Rạch Giá sẽ là trung tâm chính trị - hành chính, thương mại - dịch vụ tổng hợp và chuyên ngành; trong khi vùng tứ giác Long Xuyên – Châu Đốc – Rạch Giá – Hà Tiên được xác định là động lực phát triển công nghiệp, logistics, du lịch văn hóa – sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế biên mậu, đóng vai trò đầu mối hợp tác thương mại với Campuchia.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, Phú Quốc phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, thích ứng biến đổi khí hậu, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và y tế, nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Cùng với đó, giá trị văn hóa truyền thống sẽ được bảo tồn và phát huy, quốc phòng – an ninh được giữ vững, đối ngoại chủ động, xã hội ổn định, an sinh được đảm bảo, nâng cao toàn diện đời sống người dân.

Điều chỉnh quy hoạch lần này bao gồm nhiều nội dung quan trọng; trong đó phân tích điều kiện tự nhiên, hiện trạng phát triển, định hướng sử dụng đất, phát triển hạ tầng kỹ thuật – xã hội, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Tỉnh cũng xây dựng các kịch bản phát triển, lựa chọn phương án tối ưu, xác định nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá phát triển, định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, làm cơ sở cho An Giang bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Rạch Giá là trung tâm chính trị của tỉnh An Giang sau điều chỉnh quy hoạch - Ảnh: TL

Vị trí chiến lược và cửa ngõ giao thương quốc tế, Phú Quốc nằm ở vị trí trung tâm khu vực Đông Nam Á, chỉ cách Campuchia khoảng 10 hải lý và nằm gần các tuyến hàng hải, hàng không quốc tế. Đây là cửa ngõ kết nối giao thương giữa Việt Nam với các nền kinh tế lớn trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Malaysia, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, logistics và thương mại quốc tế.

Phú Quốc được mệnh danh là “Đảo ngọc” với hơn 150 km đường bờ biển, nhiều bãi biển đẹp hàng đầu thế giới như Bãi Sao, Bãi Dài, Gành Dầu, cùng hệ sinh thái rừng nguyên sinh, san hô và rạn đá ngầm phong phú. Hệ thống sân bay quốc tế Phú Quốc, cảng biển quốc tế và mạng lưới giao thông hiện đại giúp kết nối dễ dàng với TP.HCM, Hà Nội, Bangkok, Singapore, Seoul… Nhiều tập đoàn lớn như Sun Group, Vingroup, BIM Group, CEO Group… đã đầu tư vào các dự án đô thị, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí quy mô lớn, giúp Phú Quốc hình thành diện mạo của một thành phố du lịch thông minh, đẳng cấp quốc tế.

Với vị trí chiến lược, tài nguyên thiên nhiên phong phú, hạ tầng hiện đại và chính sách ưu đãi vượt trội, Phú Quốc có đầy đủ điều kiện để trở thành đặc khu kinh tế – du lịch quốc tế, sánh ngang với các “thiên đường nghỉ dưỡng” nổi tiếng như Bali (Indonesia), Phuket (Thái Lan) hay Maldives./.

Trí Đức - Hoàng Châu