26/04/2024 lúc 13:57 (GMT+7)
Breaking News

Trung tâm hội nghị huyện Hậu Lộc: Vượt tiến độ, cán đích đúng dịp chào mừng đại hội Đảng bộ huyện

VNHN - Sau 9 tháng khởi công xây dựng, công trình Trung tâm hội nghị huyện Hậu đã khánh thành đúng dịp chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

VNHN- Sau 9 tháng khởi công xây dựng, công trình Trung tâm hội nghị huyện Hậu Lộc đã khánh thành đúng dịp chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung tâm hội nghị huyện Hậu Lộc là công trình bề thế, nhằm đáp ứng nhu cầu tổ chức hội nghị, giao lưu văn hóa, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của huyện, do Công ty TNHH xây dựng và vận tải Xuân Thanh thi công. Với quy mô nhà hội trường trên 400 chỗ ngồi, không gian thư viện 100 chỗ, cùng các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị khác. Với tổng mức đầu tư 36.862.254.000đ từ nguồn ngân sách huyện và các nguồn huy động khác, do huyện Hậu Lộc làm chủ đầu tư.

Công trình hoàn thành đảm bảo tốt về chất lượng, mỹ thuật, sẵn sàng chào đón các sự kiện quan trọng của huyện

Theo thời hạn hợp đồng, Trung tâm hội nghị huyện Hậu Lộc sẽ được thi công trong thời hạn 02 năm. Tuy nhiên trước yêu cầu nhiệm vụ sớm đưa công trình vào phục vụ đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 nên nhà thầu đã phải rút ngắn thời gian thi công xuống còn 09 tháng. Nghi nhận của Pv, hiện nay tất cả các hạng mục của công trình đều đã hoàn thành, đảm bảo tốt về mặt chất lượng và mỹ thuật, sẵn sàng phục vụ cho đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII và các sự kiện văn hóa, xã hội khác.

Trao đổi với PV, ông Ngọ Viết Thắng - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình huyện Hậu Lộc cho biết: Để rút ngắn được thời gian thi công từ 02 năm xuống còn 09 tháng mà công trình vẫn đảm bảo tốt về mặt chất lượng và mỹ thuật, Công ty TNHH xây dựng và vận tải Xuân Thanh đã phải huy động tối đa thiết bị, vật tư máy móc, nhân công làm tăng ca và không quản ngày đêm.

Bên trong Hội trường trên 400 chỗ ngồi

Ông Nguyễn Văn Mười - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và vận tải Xuân Thanh cho Pv biết thêm: Trước yêu cầu và nhiệm vụ về mặt thời gian để đưa Công trình kịp phục vụ đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII. Đã đặt Công ty trước sức ép lớn về mặt tiến độ, song không phải vì thế mà thi công vội vàng, không đảm bảo về mặt chất lượng, mỹ thuật và các yêu cầu kỹ thuật  khác. Ngược lại Công ty đã phải phát huy tối đa năng lực hiện có để công trình vừa kịp tiến độ theo yêu cầu nhiệm vụ mà vẫn đảm bảo tốt về mặt chất lượng, mỹ thuật và các yêu cầu kỹ thuật khác. 

Hy vọng sau khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ phát huy tối đa được công năng và phục vụ tốt cho các sự kiện văn hóa, kinh tế - xã hội diễn ra trên địa bàn huyện./.