27/04/2024 lúc 15:40 (GMT+7)
Breaking News

Chùa Viên Đức (Hoài Ân, Bình Định) có tân trụ trì

Sáng ngày 19/01/2024 (nhằm mùng 9 tháng Chạp năm Quý Mão), Ban Trị sự GHPGVN huyện Hoài Ân đã trọng thể tổ chức Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Viên Đức tọa lạc tại xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Theo đó, Đại đức Thích Quảng Trọng chính thức trở thành trụ trì chùa Viên Đức. Đồng thời, thông qua sự kiện, nghi lễ khánh thành nhà Tổ cũng được tiến hành với việc an vị các chư vị Tổ sư, chư hương linh tại nhà thờ Tổ.

Đến tham dự và chứng kiến nghi lễ có Trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Trí, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định; HT. Thích Đồng Quả, Phó Trưởng Ban Nghi lễ Trung Ương, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Nghi lễ tỉnh, Trưởng BTS TP Quy Nhơn; HT. Thích Chúc Thọ, Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Trị sự huyện Phù Mỹ; HT. Thích Quảng Độ, Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Trị sự huyện Phù Cát; HT. Thích Nguyên Hỷ, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thị xã Hoài Nhơn; TT. Thích Nhuận Trí, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Trị sự huyện Tuy Phước; TT. Thích Quảng Duy, UVDK.HĐTS, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Từ thiện Xã hội tỉnh Bình Định; TT. Thích Hạnh Chơn, UVTT. Ban Trị sự tỉnh Bình Định, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Định; ĐĐ. Thích Quảng Chiếu, UVTT. Ban Trị sự tỉnh Bình Định, Trưởng Ban Trị sự thị xã Hoài Nhơn; ĐĐ. Thích Nhuận Hồng, UVTT. Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế tỉnh Bình Định; ĐĐ. Thích Vạn Tín, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện Hoài Ân; ĐĐ. Thích Hồng Lý, UVTT. Ban Trị sự tỉnh Bình Định, Trưởng Ban Trị sự huyện Hoài Ân; cùng chư Tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự huyện Hoài Ân, trụ trì các tự viện trong và ngoài huyện và đông đảo thiện tín Phật tử gần xa về chúc mừng buổi lễ.

Về phía lãnh đạo chính quyền có Ông Phạm Văn Nam, Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Định; Bà Nguyễn Đặng Thu Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoài Ân; Ông Trần Văn Thơm, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Ông Lê Hồng Phương, Phó Trưởng Công an huyện; Bà Bùi Thị Cúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ân Đức; cùng quý vị đại biểu chính quyền các sở, ban, ngành các cấp hiện diện tham dự.

Sau khi Đại Đức Thích Hồng Lý phát biểu khai mạc buổi lễ, Cư sĩ Thiện Hải – La Văn Vĩnh, Ủy viên Thư ký kiêm Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định đã tuyên đọc quyết định của Hòa Thượng Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định về việc bổ nhiệm Đại Đức Thích Quảng Trọng đảm nhận nhiệm vụ trụ trì chùa Viên Đức. Hòa Thượng Thích Đồng Quả đã thay mặt cho Hòa Thượng Trưởng Ban Trị sự trao quyết định cho Đại Đức tân trụ trì. Ông Trần Văn Thơm đã có lời phát biểu chúc mừng, thay mặt lãnh đạo địa phương ghi nhận và đánh giá cao các giá trị nhân văn của chùa Viên Đức, các hoạt động từ thiện xã hội, thực hiện nghiêm túc theo Hiến pháp, pháp luật và chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước.

Đại Đức tân trụ trì đã đối trước chư Tôn Giáo phẩm, chư Tôn đức dâng lời phát nguyện nhận nhiệm vụ: Nghiêm trì giới luật, tinh tấn hành trì công phu tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi đạo hạnh; Nguyện tinh tấn bồi dưỡng kiến thức Phật học, trau dồi định lực và tuệ giác; Tổ chức Khóa tu, Đạo tràng niệm Phật, thuyết giảng giáo lý định kỳ hàng tháng để hướng dẫn Phật tử tu học đúng chánh pháp; Tích cực tham gia các hoạt động Phật sự của quý cấp Giáo hội tổ chức; Thực hiện đúng tinh thần Hiến chương GHPGVN, Quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương và quy định của Ban Trị sự tỉnh chỉ dạy, chấp hành Luật Tín ngưỡng Tôn giáo. Và nhân dịp này, Đại Đức tân trụ trì đã nhận nhiều lẵng hoa, phần quà chúc mừng của Giáo hội các cấp, Bổn sư, lãnh đạo chính quyền, gia đình và Phật tử gần xa.

Hòa Thượng Thích Nguyên Hỷ, Bổn sư của Đại Đức tân trụ trì đã có lời huấn từ và Thượng Tọa Thích Nhuận Trí, thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã có lời đạo từ chỉ dạy những việc cần làm của một vị trụ trì, phải làm sao để hoàn thành nhiệm vụ được Giáo hội giao phó, xứng đáng là vị Trụ pháp vương gia, Trì Như Lai tạng.

Kết thúc buổi lễ là phần cảm tạ của Đại Đức tân trụ trì và nghi thức khánh thành Tổ đường tại chùa Viên Đức. Các chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, cầu nguyện, thực hiện nghi thức sái tịnh trang nghiêm.

Hồ Ngọc Nhân