26/04/2024 lúc 18:01 (GMT+7)
Breaking News

Sài Gòn: 30 trẻ ngộ độc nhập viện sau khi ăn bánh mì chà bông gà

VNHNO - Chiều qua 28/10, Bệnh viện quận Tân Phú vừa tiếp nhận gần 30 trường hợp ngộ độc thực phẩm là trẻ em trong độ tuổi từ 7-12, nghi do ăn bánh mì chà bông gà.

VNHNO - Chiều qua 28/10, Bệnh viện quận Tân Phú vừa tiếp nhận gần 30 trường hợp ngộ độc thực phẩm là trẻ em trong độ tuổi từ 7-12, nghi do ăn bánh mì chà bông gà.

Gần 30 trẻ ngộ độc nhập viện sau khi ăn bánh mì chà bông gà

Từ 11h đến khoảng 14h hôm qua 28/10, Khoa Cấp cứu của bệnh viện quận Tân Phú bắt đầu tiếp nhận bệnh nhi do người nhà đưa vào nhập viện trong tình trạng đau bụng, ói, tiêu chảy…

Được biết hiện có 5, 6 trường hợp nặng phải cấp cứu. Sau khi sơ cấp cứu, có 5 bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp tục theo dõi điều trị. Số còn lại đã ổn định nhưng một số gia đình muốn xin ở lại theo dõi, chưa cho xuất viện.

Người nhà các bệnh nhân cho biết, các bé có ăn bánh mì chà bông gà do một cơ sở cung cấp thức ăn phân phối khi dự buổi lễ tại nhà thờ trên địa bàn phường Tân Quý. 

Sau khi ăn, đến khoảng 11h vài bé có dấu hiệu ngộ độc như đau bụng, nôn ói, đi tiêu phân lỏng. Đến 14h, đã có khoảng 30 bé nhập viện cấp cứu.

Được biết, chà bông gà do một cơ sở sản xuất thực phẩm tại Củ Chi cung cấp và bánh mì do một cơ sở tại Tân Phú cung cấp. 

Vụ việc đã được thông tin cho Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM để lấy mẫu bánh mì chà bông kiểm tra. 

Trong hôm nay, đội 6 quản lý an toàn thực phẩm tại Tân Phú sẽ phối hợp cùng chính quyền Củ Chi kiểm tra cơ sở sản xuất chà bông có liên quan để có biện pháp xử lý.

Chỉ trong vòng 1 tháng, xảy ra đến 2 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến chà bông gà, trước đó ngày 5/10 tại Ninh Bình, 320 học sinh thuộc Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng được đưa đến Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình điều trị do ăn phải chà bông gà bị nhiễm khuẩn tụ cầu vàng./.