26/04/2024 lúc 10:28 (GMT+7)
Breaking News

Quốc hội Cuba triệu tập phiên họp đột xuất

VNHN - Theo Tân Hoa xã, ngày 30-9 (giờ địa phương), Hội đồng Nhà nước Cuba, với thẩm quyền được trao theo Điều 122 của Hiến pháp mới, đã thông qua việc tổ chức phiên họp bất thường của Quốc hội Cuba vào ngày 10-10 tới, nhằm bầu các chức danh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và các thành viên khác của Hội đồng Nhà nước.

VNHN - Theo Tân Hoa xã, ngày 30-9 (giờ địa phương), Hội đồng Nhà nước Cuba, với thẩm quyền được trao theo Điều 122 của Hiến pháp mới, đã thông qua việc tổ chức phiên họp bất thường của Quốc hội Cuba vào ngày 10-10 tới, nhằm bầu các chức danh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và các thành viên khác của Hội đồng Nhà nước.

Ngoài ra, Quốc hội Cuba cũng sẽ bỏ phiếu bầu các vị trí lãnh đạo của cơ quan lập pháp này như Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thư ký Quốc hội. Truyền thông Cuba đưa tin, phiên họp bất thường của Quốc hội Cuba dự kiến sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 10-10 tới.

Một phiên họp của Quốc hội Cuba ở thủ đô La Habana.

Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, chính quyền của Tổng thống Mỹ D.Trump đã từ chối cấp thị thực cho Bộ trưởng Y tế Cuba và phái đoàn của bộ này tới thủ đô Washington của Mỹ để tham dự cuộc họp của Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO).

Cuối tháng 7 vừa qua, Mỹ cũng thông báo hạn chế cấp thị thực cho các quan chức Cuba có liên quan các chương trình hợp tác y tế. Chính phủ Cuba cho rằng, hành động này của Mỹ nhằm tiến công vào sự hợp tác y tế của Cuba với các nước.