26/04/2024 lúc 12:43 (GMT+7)
Breaking News

Quảng Nam: Vụ lật ghe 5 người mất tích: Đã tìm thấy 5 thi thể

VNHN - Sáng 10-5, chính quyền xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Lê Văn Hà (33 tuổi) và Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (27 tuổi, cả hai cùng trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa), đây là 2 nạn nhân còn mất tích trong thảm kịch chìm ghe trên sông thu bồn.

VNHN - Sáng 10-5, chính quyền xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Lê Văn Hà (33 tuổi) và Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (27 tuổi, cả hai cùng trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa), đây là 2 nạn nhân còn mất tích trong thảm kịch chìm ghe trên sông thu bồn.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (thứ hai từ trái) và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng chỉ đạo công tác tìm kiếm tại hiện trường.

Ông Nguyễn Bốn – Phó chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết, vào khoảng 23 giờ ngày 9-5, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể anh Lê Văn Hòa (33 tuổi, trú thôn Hội Sơn). Tiếp đến, khoảng 5 giờ sáng 10-5, người dân xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên) cũng đã vớt được thi thể của anh Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (27 tuổi, trú thôn Hội Sơn) ở dưới chân cầu Cửa Đại.

Trước đó, vào tối 8 đến ngày 9/5, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã vớt được 3 thi thể nạn nhân gồm: anh Võ Hùng Tâm (20 tuổi), Nguyễn Đức Tính (22 tuổi) và Nguyễn Ngọc Trường (26 tuổi), cả ba cùng trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm năm người mất tích

Đến sáng 10-5, mọi hoạt động tìm kiếm đã được dừng, các thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng. Như vậy, cả 5 thi thể nạn nhân thảm kịch này đã được tìm thấy.

Trong sáng 10-5, ông Phan Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, cho biết UBND huyện đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và trích kinh phí hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp tử vong.

Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 8.5, 11 thanh niên đi ghe qua khu du lịch sinh thái Thuận Tình (xã Cẩm Thanh, TP.Hội An, Quảng Nam) để chơi vui chơi, câu cá và ăn uống.

Đến khoảng 2 giờ 45 phút cả nhóm chèo ghe trở về lại xã Duy Nghĩa, khi ra được 1/3 sông Thu Bồn thì bất ngờ ghe bị lật khiến 11 người rơi xuống sông; trong đó có 6 người may mắn thuyền của ngư dân vớt lên bờ, 5 người còn lại mất tích. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương kết hợp với  cơ quan chức năng đã huy động hơn 30 tàu cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ phối hợp với người dân tích cực tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đã xảy ra 2 vụ lật ghe nghiêm trọng. Trước đó vào ngày 25-2, một vụ lật thuyền khiến sáu người chết (trong đó có hai trẻ em) đã xảy ra trên sông Vu Gia đoạn qua huyện Đại Lộc.