27/04/2024 lúc 06:39 (GMT+7)
Breaking News

Phú Quốc mưa lớn trái mùa giải nhiệt cho Đảo Ngọc

VNHN - Thời tiết nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng khiến cho khí hậu của đảo Phú Quốc nóng bức, có nguy cơ thiếu nước ngọt nếu không có mưa. Cơn mưa kéo dài hơn 1 tiếng sáng ngày 2/4 và cơn mưa lớn kéo dài sáng ngày 7/4 đã làm giảm bớt nắng hạn lâu ngày trên địa bàn huyện Phú Quốc. 

VNHN - Thời tiết nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng khiến cho khí hậu của đảo Phú Quốc nóng bức, có nguy cơ thiếu nước ngọt nếu không có mưa. Cơn mưa kéo dài hơn 1 tiếng sáng ngày 2/4 và cơn mưa lớn kéo dài sáng ngày 7/4 đã làm giảm bớt nắng hạn lâu ngày trên địa bàn huyện Phú Quốc. 

Trận mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đã gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường trên đảo, nhiều người dân ở khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám (CMT8), thị trấn Dương Đông rất lo lắng khi cơn mưa đã khiến tuyến đường ngập nặng.

Mưa trái mùa làm ngập đường, người dân đi lại khó khăn trong sáng 7-4. Ảnh: TH

Mưa trái mùa làm ngập đường, người dân đi lại khó khăn trong sáng 7-4. Ảnh: TH

Ông Lê Xuân Hiền, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang, cho biết có 2 đợt mưa do nhiễu động thời tiết vào sáng 7.4. Từ 4-7 giờ, lượng mưa đo được 9,8 mm; từ 7-10 giờ là 54,4 mm (tổng lượng mưa 2 đợt đạt 64,2 mm).

Theo ông Lê Xuân Hiền - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang, trong sáng 7-4 có hai đợt mưa do nhiễu động thời tiết. Trước đó một ngày, nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Phú Quốc là 34,2 oC, qua cơn mưa kéo dài sáng nay nhiệt độ đo được chỉ còn 26,1 oC.

Mưa làm tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám (thị trấn Dương Đông) ngập cục bộ. Ảnh: TH

Mưa làm tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám (thị trấn Dương Đông) ngập cục bộ. Ảnh: TH

Hai cơn mưa đã cung cấp một lượng nước đáng kể cho hồ Dương Đông vốn đang bị giảm mực nước hồ từ 5 - 6 cm mỗi ngày vì nắng hạn kéo dài. Cơ quan chức năng từng dự báo nếu qua tháng 5 mà trời vẫn không mưa thì tình hình thiếu nước ở Phú Quốc sẽ diễn biến phức tạp.