27/04/2024 lúc 09:15 (GMT+7)
Breaking News

Nga Thiện (Thanh Hóa): Đại hội của trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và phát triển

VNHN - Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV, Đảng bộ xã Nga Thiện đã lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Đó là những thuận lợi, và là cơ sở tiền đề để Đảng bộ và nhân dân trong xã tiếp tục nỗ lực, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI với nhiều thành tích mới, thắng lợi mới.

VNHN - Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV, Đảng bộ xã Nga Thiện đã lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Đó là những thuận lợi, và là cơ sở tiền đề để Đảng bộ và nhân dân trong xã tiếp tục nỗ lực, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI với nhiều thành tích mới, thắng lợi mới.

Đại hội Đảng bộ xã Nga Thiện nhiệm kỳ 2020-2025

Những thành tựu đã đạt được

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 –2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi, tình hình chính trị ổn định. Về kinh tế, Nga Thiện có mức tăng trưởng kinh tế ở mức khá. Địa phương đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Từ đó kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn có nhiều đổi mới.

Cụ thể Nga Thiện có tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân mỗi năm tăng 14,4%. Bình quân thu nhập đầu người năm 2019 đạt 39,9 triệu đồng, tăng 4,9 triệu đồng/người. Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 2216 tấn, đạt 85,2% so với mục tiêu Đại hội.

Bên cạnh đó công tác văn hóa xã hội trên địa bàn xã Nga Thiện có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Công tác giáo dục trên địa bàn có nhiều tiến bộ. Đội ngũ quản lý giáo dục, giáo viên đều đạt chuẩn. Phong trào xã hội hóa giáo dục được mở rộng, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được chú trọng.

Đồng thời, công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được quan tâm. Cơ sở vật chất của xã đạt chuẩn quốc gia. Năm 2018 xã Nga Thiện đạt chuẩn quốc gia về y tế, cùng với đó năm 2019 tỷ lệ người dân nộp bảo hiểm y tế đạt 92% vượt mức mục tiêu đại hội đề gia. Hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn hoạt động vô cùng hiệu quả.

Đặc biệt, các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao tiếp tục phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng khó khăn được lãnh đạo vô cùng quan tâm. Ngoài việc tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các đối tượng chính sách thì công tác giảm nghèo rất được chú trọng. Chính vì vậy năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo còn 2,62%, cận nghèo 9,95%.

Về nhiệm vụ Quốc phòng, hàng năm trên địa bàn Nga Thiện đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Thực hiện tốt phong trào “ Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”, làm tốt công tác tuần tra, ngăn chặn xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không có trọng án sảy ra trên địa bàn.

Về công tác xây dựng Đảng, việc triển khai và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nghiêm túc đã đạt được những kết quả quan trọng. Đồng thời Lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm đúng mức đã đạt được kết quả thiết thực.

Cụ thể, Nga Thiện hoàn thành biên soạn và phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1947–2015. Bên cạnh đó đại bàn đã tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã (tháng 10/1947–10/2017).

Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu giai đoạn mới

Trong giai đoạn mới, Đảng bộ xã Nga Thiện nêu rõ cần phát huy có hiệu quả các nguồn lực. Chủ động khắc phục khó khăn, tập trung triển khai tái cơ cấu nông nghiệp nâng cao chất lượng hoạt động, xã hội. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng -  an ninh.

Hơn thế, cần nâng cao năng lực lãnh đạo công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời thực hiện thắng lợi chỉ tiêu đề ra phấn đấu đến năm 2025 xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Về kinh tế, mục tiêu đề ra trên địa bàn hướng tới mức thu nhập bình quân đầu người/ năm đến năm 2025 là 65 triệu. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn là 25ha. Mực Sản lượng lương thực đề ra bình quân hàng năm là 2000 tấn. Diện tích, năng xuất, sản lượng các cây trồng chủ yếu năm 2025 trên địa bàn hướng tới 450 ha.

Cùng với đó, giá trị chăn nuôi thủy sản nước ngọt ước tính đạt 150 triệu đồng/ha trở lên. Số lượng doanh nghiệp thành lập sẽ tiếp tục tăng lên. Ngoài ra tỷ lệ nông thôn mới trên địa bàn tiếp tục được nâng cao. Nhiệm vụ hướng đến tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn trong giai đoạn tới sẽ đạt 90% để đảm bảo nhu cầu đi lại cũng như hoạt động kinh tế - xã hội thuận tiện hơn.

Về công tác văn hóa, Nga Thiện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tiến hành đề xuất quy hoạch, quản lý, bảo tồn các khu di tích lịch sử văn hóa, du lịch sinh thái. Chú trọng tổ chức các lễ hội truyền thống, hội làng văn hóa. Đẩy mạnh các phong trào thể dục thể thao. Phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới vào năm 2024.

Hơn thế tiếp tục tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý. Điều hành của chính quyền, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời những vấn đề nhân dân đề xuất, kiến nghị. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Đại hội của trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và phát triển

Tin rằng, với đường lối chính sách hợp lý đi vào lòng dân được đề ra tại Đại hội Đảng bộ 2020-2025 xã Nga Thiện sẽ tiếp tục hoàn thành tốt phương hướng mục tiêu trong giai đoạn mới. Từ đó tạo bước chuyển biến mới, tạo thế và lực cho bước tiến nhanh, tiến vững góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Ngọc Anh – Quy Nguyễn

Hương Hoàng