27/04/2024 lúc 03:19 (GMT+7)
Breaking News

Nam Định: Triệt phá tụ điểm ma túy, bắt giữ 68 đối tượng

VNHN – Sáng ngày 17/3/2020, Công an tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triệt phá vụ chứa chấp, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

VNHN – Sáng ngày 17/3/2020, Công an tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triệt phá vụ chứa chấp, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại tá Phạm Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Hiện nay, tình hình tội phạm ma túy liên quan đến ma túy tổng hợp, nhất là thuốc lắc và ketamin ngày càng gia tăng, thành phần sử dụng đa dạng về nghề nghiệp, trình độ, giới tính, lứa tuổi ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự và sức khỏe người sử dụng, có thể dẫn đến tử vong.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh Nam Định, Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua, lực lượng công an trong toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh mạnh các ổ nhóm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đặc biệt, những tháng gần đây, qua công tác trinh sát kết hợp với báo cáo của Công an phường Trần Quang Khải, Đội CSĐTTP ma túy Công an thành phố Nam Định, Phòng PC04 xác định quán Karaoke Hoàng Gia, địa chỉ số 57 đường Trần Bích San, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định là một tụ điểm chứa chấp sử dụng, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy rất phức tạp, là điểm nổi cộm nhất trên địa bàn thành phố Nam Định. Chủ quán là Nguyễn Tiến Xuân, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại số 57 đường Trần Bích San, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định. Quán có 15 phòng hát, phòng lớn nhất có thể chứa 50 người, xây kiên cố, âm thanh, ánh sáng hiện đại nên thu hút rất nhiều khách bao gồm nhiều khách từ Hà Nam, Thái Bình đến sử dụng ma túy bay lắc. Do vậy, buổi tối tại đây rất sôi động, ô tô, taxi, xe máy đến nhiều. Nhiều xe chở gái bay thuê ăn mặc hở hang, các đối tượng bán lẻ ma túy đến đã phát sinh một số vụ việc phức tạp. Ban đêm, tiếng nhạc vọng ra ngoài làm người dân khu vực xung quanh không ngủ được. Sáng sớm, các đối tượng ra về gây ồn ào trong cơn phê thuốc.

Thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phòng PC04 đã xây dựng kế hoạch cử nhiều lượt cán bộ trinh sát phối hợp với Công an thành phố Nam Định tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, điều tra trinh sát thu thập tài liệu về các đối tượng, làm rõ về phương thức thủ đoạn, quy luật hoạt động các các đối tượng tại tụ điểm chứa chấp, tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy này.

Sau gần 2 tháng thu thập tài liệu và làm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, lãnh đạo đơn vị đã trực tiếp báo cáo đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra phê duyệt kế hoạch phối hợp đấu tranh triệt phá tụ điểm ma túy trên.

Đại tá Phạm Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trao Giấy khen cho 12 cá nhân lập chiến công trong vụ án vừa qua

Thực hiện theo kế hoạch, vào hồi 0 giờ 15 phút ngày 15/3/2020, Phòng PC04 chủ trì phối hợp với Phòng PK02 và Công an thành phố Nam Định tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Hoàng Gia. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện tại 7 phòng hát có 68 đối tượng (39 nam, 29 nữ) đang sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và ketamine. Kết quả, thu giữ 13 gói ketamin, 18 viên thuốc lắc, 7 bộ sử dụng ma túy tổng hợp và một số vật chứng khác có liên quan.

Hiện Phòng PC04 đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Trong đó sẽ khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, 1 bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, 8 bị can về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Để kịp thời động viên, khích lệ cán bộ chiến sỹ trong công tác, chiến đấu, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định quyết định khen thưởng 3 tập thể và 12 cá nhân thuộc phòng PC04, phòng PK02 và Công an thành phố Nam Định.

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm, kiên quyết, mưu trí tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội lập nên chiến công của lực lượng công an trong tỉnh. Đồng thời, đồng chí Giám đốc yêu cầu các đồng chí công an toàn tỉnh phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế và tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm cụ thể trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Tuyết Trần