27/04/2024 lúc 09:19 (GMT+7)
Breaking News

Nam Định: Gần 82.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi

VNHN – Đó là kết quả của quá trình tích cực đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nam Định trong thời gian qua.

VNHN – Đó là kết quả của quá trình tích cực đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nam Định trong thời gian qua.

Cơ sở trồng nấm của một hộ gia đình tại Nam Định tạo công ăn việc làm cho nhiều phụ nữ trong địa phương (Ảnh: Nam Định Online)

Để phong trào đi vào chiều sâu, các cấp Hội chủ động tuyên truyền, phổ biến về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào nhằm nâng cao nhận thức cũng như tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn. Ngay từ đầu năm, các cấp Hội tổ chức phát động và hướng dẫn hội viên, nông dân đăng ký thi đua đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Mặt khác, các cấp Hội cũng đã chủ động phối hợp với các Sở, ngành, doanh nghiệp hỗ trợ bà con nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ vật tư nông nghiệp; trang bị về kiến thức quản lý kinh tế… Thông qua phong trào đã giúp cho nhiều hội viên, nông dân có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Phong trào còn góp phần xây dựng hình mẫu người nông dân mới năng động, dám nghĩ, dám làm, biết cùng nhau liên kết, hợp tác trong sản xuất để tạo nên năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Qua bình xét hàng năm, số hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp liên tục tăng lên.

Tính đến nay, toàn tỉnh Nam Định có 81.706 hộ hội viên, nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (chiếm 21,6% so với tổng số hộ nông dân). Qua đó, góp phần tích cực vào hoạt động tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh; nâng cao mức sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo cũng như tăng số hộ khá, giàu tại địa phương. Từ phong trào, các cấp Hội còn giúp đỡ 12.500 lượt hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất. Các mô hình sản xuất đã tạo việc làm cho 157.000 lượt lao động nông thôn; giúp trên 5.000 hộ vươn lên thoát nghèo.

Thời gian tới, để giúp các mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn ngày càng phát huy hiệu quả, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân; đồng thời, Hội sẽ nghiên cứu, khảo sát từ tình hình thực tế của từng địa phương để tiếp tục nhân rộng các mô hình tiêu biểu, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất cho hội viên, nông dân./.

Tuyết Trần