26/04/2024 lúc 08:39 (GMT+7)
Breaking News

Mỹ vẫn sẵn sàng đối thoại với Iran về thỏa thuận hạt nhân

VNHN - Mỹ ngày 10/7 cho rằng những vi phạm của Iran trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), là âm mưu tống tiền, đồng thời cảnh báo Tehran rằng nước này đang tự cô lập mình.

VNHN - Mỹ ngày 10/7 cho rằng những vi phạm của Iran trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), là âm mưu tống tiền, đồng thời cảnh báo Tehran rằng nước này đang tự cô lập mình. Tuy nhiên, cùng lúc đó, Washington cũng nhắc lại rằng Mỹ sẵn sàng đối thoại với Iran.

(Nguồn: IAEA)

Tuyên bố của Mỹ gửi cuộc họp khẩn của ban lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) có đoạn: "Không có lý do đáng tin nào cho việc Iran mở rộng chương trình hạt nhân của họ, và không có cách nào để biện minh cho điều này ngoại trừ âm mưu thô thiển và rõ ràng nhằm tống tiền cộng đồng quốc tế...

Chúng tôi kêu gọi Iran đảo ngược các bước đi hạt nhân hiện nay của Tehran và ngừng mọi kế hoạch thúc đẩy hơn nữa trong tương lai.

Mỹ nêu rõ rằng chúng tôi sẵn sàng thương lượng mà không cần điều kiện tiên quyết nào và chúng tôi đang cung cấp cho Iran khả năng thực hiện bình thường hóa hoàn toàn quan hệ".