26/04/2024 lúc 20:55 (GMT+7)
Breaking News

Mỹ “sẽ lãnh hậu quả” nếu ngăn cản Iran xuất khẩu dầu

VNHN- Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 24/4 tuyên bố Iran sẽ tiếp tục tìm kiếm khách hàng mua dầu và sử dụng Eo biển Hormuz để vận chuyển mặt hàng chiến lược này, đồng thời cảnh báo nếu Mỹ cố tình ngăn cản Tehran thì Washington nên "chuẩn bị lãnh hậu quả".

VNHN- Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 24/4 tuyên bố Iran sẽ tiếp tục tìm kiếm khách hàng mua dầu và sử dụng Eo biển Hormuz để vận chuyển mặt hàng chiến lược này, đồng thời cảnh báo nếu Mỹ cố tình ngăn cản Tehran thì Washington nên "chuẩn bị lãnh hậu quả".

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif phát biểu tại một sự kiện do Hội châu Á ở New York (Mỹ) tổ chức, nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng Iran sẽ tiếp tục bán dầu của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm đối tác mua dầu của mình và chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng Eo biển Hormuz như một tuyến đường quá cảnh an toàn để bán dầu".

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cảnh báo: "Nếu Mỹ thực hiện biện pháp điên rồ là cố tình ngăn cản chúng tôi làm điều đó, thì nước này nên chuẩn bị lãnh hậu quả".

Trước đó, ngày 22/4, Mỹ quyết định chấm dứt toàn bộ quy chế miễn trừ trừng phạt đối với tất cả 8 nước và vùng lãnh thổ được phép mua dầu thô của Iran.

Ngày 23/4, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh khẳng định Mỹ đã "phạm sai lầm tồi tệ" bằng việc chính trị hóa dầu mỏ và lợi dụng "vàng đen" như một thứ vũ khí trong một thị trường dễ biến động.