27/04/2024 lúc 01:14 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại huyện Bảo Yên

Sáng ngày 22/7/2021, Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại huyện Bảo Yên.

Nhân dịp Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021), sáng ngày 22/7/2021, Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại huyện Bảo Yên.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Lào Cai và huyện Bảo Yên.

 Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm hỏi, tặng quà Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình: Bà Nguyễn Thị Thoa, sinh năm 1938, vợ liệt sỹ Vũ Văn Nghiễn, cư trú tại Tổ dân phố 7, thị trấn Phố Ràng; Ông Mai Văn Cẩn, sinh năm 1946, thương binh tỷ lệ thương tật 56%, cư trú tại Tổ dân phố 4B, thị trấn Phố Ràng; Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Long Thị Thỏa, sinh năm 1924, cư trú tại bản Chuân, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai; Bà Lộc Thị Ngom, sinh năm 1933, mẹ liệt sỹ Nguyễn Văn Làn, cư trú tại bản Chuân, xã Xuân Hòa; Ông Phạm Duy Lộc, sinh năm 1955,  thương binh tỷ lệ thương tật 25%, cư trú tại bản Mai Hạ, xã Xuân Hòa.; Ông Lô Đức Tượng, sinh năm 1936, thương binh tỷ lệ thương tật 43%, cư trú tại bản Mai Hạ, xã Xuân Hòa.

 Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm hỏi, tặng quà thương binh Phạm Duy Lộc.

Tại những gia đình đến thăm, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi bày tỏ tình cảm, sự tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn và sự hy sinh của các gia đình trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí động viên, biểu dương các gia đình, đồng thời mong muốn các gia đình chính sách, người có công tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng anh hùng cho con cháu, phát huy tinh thần sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, ra sức thi đua lao động, học tập và làm việc góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Các gia đình chính sách, người có công xúc động trước sự quan tâm chu đáo của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể và khẳng định sẽ cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực đóng góp cho cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.