26/04/2024 lúc 23:18 (GMT+7)
Breaking News

Hải Phòng: Tổ chức Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân

VNHN - Sáng 12/3, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã trang trọng tổ chức Lễ cáo yết và dâng hương tưởng nhớ công đức to lớn của Nữ tướng Lê Chân - Người có công khai hoang, lập ấp dựng lên trang An Biên xưa – thành phố Hải Phòng ngày nay.

VNHN - Sáng 12/3, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã trang trọng tổ chức Lễ cáo yết và dâng hương tưởng nhớ công đức to lớn của Nữ tướng Lê Chân - Người có công khai hoang, lập ấp dựng lên trang An Biên xưa – thành phố Hải Phòng ngày nay.

Theo đó, năm nay Lễ hội được tổ chức vào các ngày từ 12/3 đến 14/3 với nhiều hoạt động như lễ cáo yết, dâng hương, chợ quê, chương trình Duyên dáng Lê Chân, cờ người, các trò chơi dân gian, biểu diễn võ dân tộc…

Lãnh đạo quận Lê Chân dâng hương tại đình An Biên

Nằm trong chương trình tổng thể của Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân Cũng trong buổi sáng nay, tại khu vực tượng đài Nữ tướng Lê Chân diễn hoạt động chợ quê, phục dựng lại hình ảnh chợ Vẻn xưa (tên cổ của làng An Biên, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh - nơi Nữ tướng Lê Chân sinh ra và lớn lên cùng cha mẹ).

Gian hát xẩm tại chợ quê

Được biết, Chợ có nhiều gian hàng mang đậm dấu ấn của phiên chợ xưa với các món quà quê như bánh đa cua, cá kho, bánh đúc, khoai sắn, cây xanh, gian trưng bày thư pháp, hát xẩm, nặn tò he…

Lễ hội thu hút đông đảo người dân tham dự, háo hức được hòa mình vào không gian chợ xưa đậm nét Việt./.