26/04/2024 lúc 10:57 (GMT+7)
Breaking News

Giải Nobel Vật lý 2020 đã có chủ!

VNHN - Chiều 6/10 (giờ Việt Nam), Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển công bố giải Nobel Vật lý năm 2020 thuộc về 3 nhà khoa học với những nghiên cứu liên quan hố đen.

VNHN - Chiều 6/10 (giờ Việt Nam), Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển công bố giải Nobel Vật lý năm 2020 thuộc về 3 nhà khoa học với những nghiên cứu liên quan hố đen.

Giải Nobel Vật lý 2020 đã có chủ!
Giải Nobel Vật lý năm 2020 thuộc về 3 nhà khoa học Roger Penrose (người Anh), Reinhard Genzel (người Đức) và Andrea Ghez (người Mỹ) với những nghiên cứu liên quan hố đen.

Theo thông báo trên trang chủ ở Twitter, nhà khoa học người Đức Reinhard Genzel và nhà khoa học nữ người Mỹ - bà Andrea Ghez đã "phát hiện ra một vật thể vô hình và cực nặng chi phối quỹ đạo của các ngôi sao ở trung tâm thiên hà".

Trong khi đó, nhà vật lý toán người Anh Roger Penrose đã phát minh ra các thuật toán để khám phá thuyết tương đối của Albert Einstein. Ông cũng chỉ ra rằng thuyết này dẫn tới quá trình hình thành của hố đen.

Đây là giải thưởng thứ hai được công bố mùa giải Nobel năm 2020. Trước đó, ngày 5/10, 3 nhà khoa học Harvey J. Alter, Michael Houghton và Charles M.Rice, đã giành giải Nobel Y học năm 2020 với công trình nghiên cứu về virus viêm gan C.

Trong khoảng thời gian từ năm 1901 đến năm 2019, 113 giải thưởng Nobel Vật lý đã được trao cho các nhà khoa học, trong đó có 3 nhà khoa học nữ giành được giải thưởng cao quý này.

Năm ngoái, Giải Nobel Vật lý 2019 đã được trao cho 3 nhà khoa học, trong đó một nửa giải thưởng thuộc về nhà khoa học người Mỹ gốc Canada James Peebles với các phát hiện mang tính lý thuyết về vũ trụ học, và nửa còn lại thuộc về 2 nhà khoa học người Thụy Sỹ Michel Mayor và Didier Queloz với các phát hiện về ngoại hành tinh quay quanh ngôi sao giống Mặt Trời.