26/04/2024 lúc 10:45 (GMT+7)
Breaking News

Gia Lai: Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều nơi

Từ tối ngày 15 đến ngày 17/10, tại Gia Lai có mưa to đến rất to, đã làm ngập lụt ở nhiều nơi, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập ảnh hưởng đến người tham gia giao thông cũng như các điều kiện sinh hoạt, một số diện tích hoa màu cũng đã ngập nước.

Từ tối ngày 15 đến ngày 17/10, tại Gia Lai có mưa to đến rất to, đã làm ngập lụt ở nhiều nơi, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập ảnh hưởng đến người tham gia giao thông cũng như các điều kiện sinh hoạt, một số diện tích hoa màu cũng đã ngập nước.

Hình ảnh ngập tại ngã tư chợ Ia Dom huyện Đức cơ tỉnh Gia Lai (Ảnh: Phương Mai).

Địa bàn tỉnh Gia Lai chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới qua Trung Bộ nối với cơn bão Kompasu, thời tiết có mưa rào rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to, cá biệt có nơi mưa rất to (Ảnh: Phương Mai).

Hình ảnh các chiến sĩ công an 113 hỗ trợ bà con tại phường Hội Phú, TP. Pleiku.

Trước đó, Ngày 13-10, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1537/UBND-NL về việc chủ động triển khai công tác ứng phó với mưa, lũ trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương ở vùng trũng, thấp triển khai phương án ứng phó với mưa lũ, trong đó quán triệt tinh thần phải quyết liệt di dời người và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn, nhất là người già, phụ nữ, trẻ em nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Hình ảnh tại quốc lộ 19 thuộc thôn Chư Bồ, xã Ia Kala, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Phương Mai).

Lượng mưa có khả năng đạt từ 50-100 mm, có nơi trên 100 mm (Ảnh: Phương Mai).

Chủ động ứng phó với đợt mưa lũ lớn, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du hồ chứa (Ảnh: Phương Mai).

Theo ghi nhận của PV VNHN thì mưa to đến rất to đã làm nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập nên ảnh hưởng đến người tham gia giao thông (Ảnh: Phương Mai).

Trước đó, Công an tỉnh triển khai đến Công an cấp huyện phối hợp với chính quyền các địa phương và các sở, ban, ngành có liên quan thông tin kịp thời, khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão, lũ, sạt lở; chủ động triển khai phương án hỗ trợ, bảo đảm an toàn đối với những người dân đang di chuyển từ các tỉnh phía Nam ra phía Bắc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (Ảnh: Phương Mai).