26/04/2024 lúc 16:32 (GMT+7)
Breaking News

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có tân Tổng Bí thư

Vừa qua, tại thủ đô Vientiane, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng NDCM Lào họp phiên bế mạc.

Vừa qua, tại thủ đô Vientiane, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng NDCM Lào họp phiên bế mạc.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, dân chủ và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với sự phát triển của đất nước của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa X; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 9 giai đoạn 2021-2025; Điều lệ sửa đổi của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Nghị quyết Đại hội XI. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI gồm 71 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI đã bầu đồng chí Thongloun Sisoulith giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI; bầu Bộ Chính trị với 13 ủy viên.

Tân Tổng Bí thư Đảng NDCM Lào Thongloun Sisoulith phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Báo Nhân dân

Đại hội cũng bầu Ban Bí thư với 9 ủy viên; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 7 ủy viên do đồng chí Khamphan Phommathat làm Chủ nhiệm.

Phát biểu bế mạc Đại hội, tân Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith khẳng định: "Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã thành công tốt đẹp, nhưng để hiện thực hóa các chủ trương, chính sách mà Nghị quyết Đại hội lần này đề ra, chúng ta phải có trách nhiệm cao và nghiêm túc thực hiện".

Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith  yêu cầu các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI được Đại hội tín nhiệm đề cao trách nhiệm chính trị, nêu cao gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ như sinh hoạt, rèn luyện, tự giác về chính trị; Cùng nhau thực hiện các chủ trương chính sách mà Đại hội đã đề ra và vận động quần chúng đẩy mạnh phong trào yêu nước và phát triển một cách sâu rộng và liên tục phong trào này nhằm tập trung vào sự nghiệp phát triển đất nước thịnh vượng./.