27/04/2024 lúc 10:15 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Lắk: Khởi tố 02 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ

VNHN - Ngày 18/4, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Cư (30 tuổi) và Trương Dễ (27 tuổi, cùng trú tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế) để điều tra, làm rõ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

VNHN - Ngày 18/4, Trung tá Lê Văn Mạnh, Phó trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Cư (30 tuổi) và Trương Dễ (27 tuổi, cùng trú tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế) để điều tra, làm rõ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

2 Đối tượng Phạm Cư (30 tuổi) và Trương Dễ (27 tuổi cùng tang vật tại cơ quan Công an thành phố,

Sự việc xảy ra ngày 15/4/2020, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát cơ động đã phát hiện 03 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định khi tham gia giao thông, không đeo khẩu trang theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19,

Các đối tượng gồm: Phạm Cư (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú: xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 47M3 - 7891 chở đối tượng Trương Dễ (sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú: xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Huỳnh Quang (sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú: xã Chưng Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), cả ba cùng trú tại số 95 đường Y Ni Ksơr, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột,

Khi bị Tổ tuần tra yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ, đối tượng Phạm Cư không chấp hành, sau đó hai đối tượng: Phạm Cư và Trương Dễ có hành vi lăng mạ, chửi bới, xô đẩy, rút và ném chìa khóa xe của Tổ tuần tra kiểm soát, nhổ nước bọt và tấn công các cán bộ, chiến sĩ trong Tổ tuần tra.

Nhận được tin báo,Công an thành phố đã nhanh chóng cử lực lượng phối hợp với Tổ tuần tra khống chế, đưa các đối tượng về trụ sở Công an phường Tân Lập để làm việc. Tại đây, các đối tượng khai nhận đang làm thuê cho một xưởng gỗ tại phường Tân Lập, trưa ngày 15/4, các đối tượng này cùng một số người tổ chức ăn nhậu, sau đó lái xe máy chở nhau đi từ hướng đường Ama Jhao ra hướng đường Nguyễn Tất Thành thì gặp Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát cơ động yêu cầu dừng xe và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, kết quả cả ba đối tượng trong hơi thở đều có nồng độ cồn (riêng đối tượng Phạm Cư là người điều khiển xe, nồng độ cồn là 0,594 miligam/1 lít khí thở).​

Khi bị Tổ tuần tra yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ, hai đối tượng; Phạm Cư và Trương Dễ, không những không chấp hành có hành vi lăng mạ, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ.

Xác định đây là hành vi manh động, liều lĩnh coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, lãnh đạo Công an thành phố Buôn Ma Thuột, chỉ đạo khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xác lập án điểm để xử lý hành vi vi phạm của các đối tượng nhằm răn đe, xử lý nghiêm những trường hợp coi thường pháp luật, đặt biệt tình hình dịch Covid 19, đang diễn biến phức tạp cả nước đấu tranh nhằm đẩy lùi dịch bệnh./.