27/04/2024 lúc 01:33 (GMT+7)
Breaking News

Đại dịch toàn cầu đã tăng số ca nhiễm ở châu Âu lên 400.000 người

VNHN - Theo số liệu từ Worldometers.info, tính đến 8h sáng 31/3 (giờ Việt Nam), số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra trên toàn châu Âu tiếp tục tăng, lên tới gần 400.000 người, trong đó Mỹ có số ca nhiễm là 136.880 và là nước có số ca nhiễm cao nhất thế giới.

VNHN - Theo số liệu từ Worldometers.info, tính đến 8h sáng 31/3 (giờ Việt Nam), số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra trên toàn châu Âu tiếp tục tăng, lên tới gần 400.000 người, trong đó Mỹ có số ca nhiễm là 136.880 và là nước có số ca nhiễm cao nhất thế giới.

Số ca nhiễm ở châu Âu đã gần 400.000 người.

Theo số liệu trường đại học Johns Hopkins, Mỹ ghi nhận 518 ca tử vong mới trong 24 giờ qua. Tổng số ca tử vong ở Mỹ là 2.409 trường hợp. Số ca nhiễm mới trong một ngày ở Mỹ là 21.333. Tổng số ca nhiễm của Mỹ hiện nay là 136.880, là nước có số ca nhiễm cao nhất thế giới, sau đó là Ý, Trung Quốc và Tây Ban Nha.

Italy cũng là quốc gia chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19 tại châu Âu, Italy đã ghi nhận tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) lên tới 101.739 người, trong đó số ca tử vong đã tăng lên 11.591. Điều đáng chú ý, cũng trong ngày 31/3, Italy thông báo số bệnh nhân Covid-19 bình phục tăng cao nhất trong 1 ngày, thêm 1.590 ca trong 24 giờ lên 14.620 ca.

Sau Italy, Tây Ban Nha hiện là quốc gia chịu tác động lớn thứ 3 của đại dịch Covid-19 ở châu Âu với 85.195 ca nhiễm, cao hơn cả Trung Quốc. Trong 24h qua, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 6.549 ca nhiễm mới, 812 ca tử vong.

Trong khi đó, quốc gia láng giềng Pháp ghi nhận tổng cộng 40.174 ca có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và có 2.606 ca tử vong. Đức cũng là quốc gia chịu tác động của đại dịch tại châu Âu được ghi nhận tổng cộng 57.298 ca tính đến hết ngày 30/3. So với một tuần trước đó, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 đã tăng gấp 2 lần.

Mỹ hiện nay là 136.880 và là nước có số ca nhiễm cao nhất thế giới

Liên minh châu Âu (EU) đã công bố hướng dẫn cho phép những người hoạt động trong các lĩnh vực hỗ trợ đối phó với dịch bệnh đi lại tự do trong lãnh thổ EU, bao gồm chăm sóc sức khỏe, cung cấp thực phẩm và các dịch vụ như trông trẻ, chăm sóc người cao tuổi và những nhân viên trong các ngành sản xuất hàng hóa thiết yếu.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại châu lục này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, EU hiện có 1,5 triệu người tuy sống ở một nước song lại làm việc tại một nước khác, nhiều người trong số đó đang trực tiếp tham gia cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu hiện nay./.