26/04/2024 lúc 13:33 (GMT+7)
Breaking News

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến kiểm tra tiến độ các dự án giao thông - thủy lợi

VNHN - Ngày 16/12, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra tiến độ một số dự án giao thông-thủy lợi. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

VNHN - Ngày 16/12, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra tiến độ một số dự án giao thông-thủy lợi. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến đến thăm, kiểm tra công trình mở rộng lòng đường, vỉa hè tuyến Quốc lộ 38, đoạn từ Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Dabaco đến cầu vượt Bồ Sơn (thành phố Bắc Ninh), tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng, là tuyến giao thông quan trọng giải quyết ùn tắc và bảo đảm mỹ quan đô thị cửa ngõ thành phố. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư (UBND thành phố Bắc Ninh) chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thiện dự án, hoàn trả mặt bằng xong trước ngày 20-1-2020, tạo điều kiện cho người dân kinh doanh buôn bán, người tham gia giao thông thuận tiện.

Dự án các tuyến đường gom để giảm ùn tắc giao thông khu vực Quốc lộ 1-Quốc lộ 38 (thành phố Bắc Ninh) có tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng vừa khởi công cuối tháng 11. Hiện nay, đơn vị thi công đang tổ chức đào, đắp nền đường và tiếp tục triển khai đồng bộ các hạng mục bảo đảm thông xe kỹ thuật vào dịp 30-4-2020. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến nhấn mạnh: Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần giảm tải ùn tắc giao thông khu vực cầu Bồ Sơn, Quốc lộ 38, yêu cầu nhà thầu tập trung cao nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết, phấn đấu vượt tiến độ đề ra; quá trình thi công phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, cũng như chất lượng công trình.

Thăm dự án đường tỉnh 287 đoạn từ QL 38 mới (huyện Tiên Du) đến Quốc lộ 18, xã Việt Hùng (Quế Võ) có tổng chiều dài 10 km. Đến thời điểm này, các địa phương bàn giao 7,8/10 km mặt bằng cho nhà thầu. Đơn vị thi công đang thi công đoạn 3,5km. Tuy nhiên, còn một số hộ dân có đất bồi thường ở xã Yên Giả, Mộ Đạo vướng mắc về phương án bồi thường, chưa bàn giao đất.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến kiểm tra tại dự án các tuyến đường gom nhằm giảm ùn tắc giao thông khu vực Quốc lộ 1-Quốc lộ 38 (thành phố Bắc Ninh).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến yêu cầu huyện Quế Võ phối hợp với Sở Tài nguyên-Môi trường, Sở Giao thông-Vận tải giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến kiến nghị của các hộ dân để sớm bàn giao mặt bằng, thi công theo đúng kế hoạch. Khẳng định đây là dự án quan trọng giảm tải ùn tắc giao thông cho Quốc lộ 18 nên các bên cần tập trung cao độ, tranh thủ thời tiết đẩy nhanh tiến độ. Trong quá trình triển khai dự án, những khó khăn phát sinh cần đề xuất UBND tỉnh giải quyết.

Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đến kiểm tra tiến độ thi công dự án trạm bơm tưới tiêu kết hợp Tri Phương. Dự án có tổng mức đầu tư 665 tỷ đồng bao gồm trạm bơm Tri phương 1, Tri Phương 2 và kênh dẫn. Hiện nay, các đơn vị thi công đang đồng loạt triển khai các hạng mục, tiến độ thi công đạt 35% tiến độ. Dự kiến, đến tháng 9-2020 sẽ đưa vào vận hành thử. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, do vậy cần thực hiện tốt các yêu cầu về tiến độ, chất lượng, phục vụ tốt công tác tưới tiêu cho hệ thống Bắc Đuống, chính quyền địa phương bảo đảm an ninh trật tự tốt nhất cho đơn vị thi công triển khai dự án thuận lợi.