26/04/2024 lúc 21:57 (GMT+7)
Breaking News

Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị xử phạt nghiêm người không đeo khẩu trang ra đường

VNHN - Ngày 26-3 vừa qua, tại cuộc họp giao ban trực tuyến chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu nếu gặp người không đeo khẩu trang khi ra đường, các ngành chức năng phải phát khẩu trang miễn phí để đeo ngay lập tức và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

VNHN - Ngày 26-3 vừa qua, tại cuộc họp giao ban trực tuyến chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu nếu gặp người không đeo khẩu trang khi ra đường, các ngành chức năng phải phát khẩu trang miễn phí để đeo ngay lập tức và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Quang cảnh buổi họp

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã đề nghị các sở - ngành, quận - huyện quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng trong cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng 26/3. TP HCM sẽ đóng cửa các dịch vụ, trừ cửa hàng thực phẩm, dược phẩm, khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, hoạt động vận tải, hệ thống điều hòa ở các văn phòng, chung cư, cao ốc cũng cần phải cân nhắc lại vì có nguy cơ gây lây nhiễm rất lớn.

Theo báo cáo trong cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết tại TP HCM, tổng số trường hợp mắc Covid-19 từ ngày 9/3 đến nay là 33 ca, đã được Bộ Y tế công bố, 6 ca đã xét nghiệm dương tính lần 1 đang chờ Bộ Y tế xét nghiệm khẳng định.

Ông Nguyễn Thiện Nhân -  đề nghị UBND TP.HCM ra chỉ thị bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang

Rút kinh nghiệm từ các nước Châu Âu ông chia sẻ "Đeo khẩu trang là cách rẻ nhất mà tác động tốt. Bệnh rồi thì tốn tiền lắm. Đây là biện pháp ngăn chặn virus hiệu quả, không cho nó tiếp cận tới mình". Đồng thời yêu cầu Sở Y tế công bố tên các loại khẩu trang đảm bảo chất lượng của Bộ Y tế cho người dân biết. Sở cũng cần có trách nhiệm kiểm tra các nhãn hiệu đạt chuẩn, đảm bảo chất lượng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân còn nhấn mạnh cán bộ, công chức TP sẽ giảm ½ thu nhập tăng thêm năm 2020 để hỗ trợ khoảng 600.000 người mất việc làm, không có thu nhập, với số tiền 1 triệu đồng/người/tháng. Để giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, ổn định an sinh xã hội.

Buổi họp trực tuyến

Bí thư Thành ủy TP HCM cũng khuyến cáo người dân hạn chế việc tập trung đông người tại các đám giỗ, liên hoan sinh nhật, khuyến khích người dân ờ nhà, làm việc, học tập trực tuyến. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự tạm ngưng các hoạt động có tập trung đông người, để cùng nhau chung tay phòng chống dịch Covid – 19./.