27/04/2024 lúc 09:54 (GMT+7)
Breaking News

Bến Tre: Đảm bảo Đại hội Đảng lần thứ XI diễn ra thành công tốt đẹp

VNHN - Để Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công tốt đẹp, Công an tỉnh Bến Tre đã triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội. Tăng cường tiềm lực an ninh, quốc phòng để tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội tỉnh nhà, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.

VNHN - Để Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công tốt đẹp, Công an tỉnh Bến Tre đã triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội. Tăng cường tiềm lực an ninh, quốc phòng để tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội tỉnh nhà, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.

Theo đó, Đảng bộ công an tỉnh Bến tre bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ công an, Tỉnh ủy, UBND, tỉnh chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự theo Nghị quyết, chủ trương, chính sách và đường lối của Đảng. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, nhân viên. Cùng với đó, cần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản công để giữ vững an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt cần giải quyết các trường hợp khiếu nại, các vụ việc phát sinh phức tạp làm ảnh hưởng đến an ninh, chính trị tại khu vực.

Tỉnh Bến Tre cũng đang quan tâm và triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ các mục tiêu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các lễ hội, sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng, xử lý các hành vi cố ý vi phạm, gây mất trật tự an ninh xã hội trong mọi tình huống. Hướng dẫn các tôn giáo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật, xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng với quyết tâm cao, duy trì sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự để phát triển kinh tế và xã hội tại tỉnh Bến Tre.

Công an Bến Tre tăng cường công tác tuần tra để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội (Ảnh: Internet)

Nhằm nâng cao năng lực của cán bộ, tỉnh Bến Tre cũng đã tập trung tăng cường công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội đồng thời tuyên truyền, định hướng cho nhân dân trong quá trình triển khai các vấn đề an ninh trật tự để không xảy ra những vấn đề tiêu cực ảnh hưởng đến địa bàn.

Công an tỉnh Bến Tre chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại biểu tham dự, các lực lượng phục vụ Đại hội và chỉ đạo tiến hành có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn xã hội tại khu vực. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Công an tỉnh luôn quán triệt các chiến sĩ, cán bộ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt xử lý trong từng vụ việc, đảm bảo văn hóa ứng xử.

Bên cạnh đó cũng cần phải kiên quyết trấn áp, bắt giữ các đối tượng phạm tội như cướp giật, trộm cắp tài sản, vận chuyển trái phép vũ khí, mua bán và tàng trữ chất ma túy trái phép, chống người thi hành công vụ,… Đặc biệt, tham mưu Ban tổ chức Đại hội để quán triệt nội quy, quy chế hoạt động của Đại hội, đại biểu, đảm bảo quy chế bảo mật thông tin, sử dụng và quản lý tài liệu. Qua đó góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.