05/12/2025 lúc 12:14 (GMT+7)
Breaking News

Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển: Nhiệm vụ chiến lược từ thực tiễn Lào Cai

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với vị trí là tỉnh biên giới phía Bắc, Lào Cai đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, vừa bảo đảm vững chắc an ninh – chủ quyền, vừa tạo dựng môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai trong hoạt động giao lưu hợp tác. Ảnh: TL

Giữ vững chủ quyền, bảo đảm an ninh biên giới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên

Lào Cai có đường biên giới dài hơn 182 km tiếp giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), gồm nhiều cửa khẩu quốc tế, quốc gia và lối mở, là tuyến giao thương quan trọng trong khu vực Tây Bắc. Chính vì vậy, việc quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia không chỉ mang ý nghĩa chiến lược về quốc phòng – an ninh, mà còn là yếu tố nền tảng để phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Những năm qua, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, tỉnh Lào Cai đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu kép: vừa quản lý chặt chẽ, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực biên giới. Các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang đã quán triệt sâu sắc quan điểm “biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm”, đồng thời nhận thức rõ bảo vệ biên giới không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách, mà là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và mọi người dân sinh sống nơi biên cương.

Thực tế tại các địa phương biên giới như Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai cho thấy, các đồn biên phòng luôn duy trì hiệu quả mô hình “tổ tự quản đường biên, cột mốc” và “tổ an ninh nhân dân”. Qua đó, người dân chủ động tham gia giám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội và bảo đảm an ninh quốc gia từ cơ sở.

Đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao Lào Cai. Ảnh: TTXVN

Đổi mới công tác tuyên truyền – nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội

Trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quản lý và bảo vệ biên giới, Lào Cai xác định “lấy dân làm gốc, lấy thông tin làm cầu nối”. Tỉnh đã triển khai đồng bộ các hình thức tuyên truyền phong phú, linh hoạt: qua hệ thống truyền thanh cơ sở, pa-nô, áp phích, tờ rơi song ngữ, qua sinh hoạt chi bộ, họp bản, hội thi “Tìm hiểu pháp luật biên giới quốc gia” và đặc biệt là qua đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ vị trí, vai trò chiến lược của biên giới quốc gia; ý nghĩa của việc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; trách nhiệm của công dân trong chấp hành pháp luật biên giới, xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép…

Điểm nổi bật là tỉnh đã gắn công tác tuyên truyền với các phong trào quần chúng, như “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, hay “Ngày Biên phòng toàn dân”. Thông qua đó, từng bước hình thành ý thức tự giác, niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm của người dân biên giới – họ không chỉ là đối tượng tuyên truyền, mà trở thành chủ thể của công tác bảo vệ biên cương.

Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai trong hoạt động tuần tra biên giới. Ảnh: Báo QĐND

Biên giới hòa bình, hữu nghị – nền tảng cho phát triển bền vững

Chủ trương “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển” được Lào Cai triển khai với nhiều mô hình sáng tạo, cụ thể và hiệu quả. Tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, kết nghĩa giữa các cặp thôn bản hai bên biên giới, gặp gỡ định kỳ giữa lực lượng biên phòng, hải quan, chính quyền cơ sở nhằm kịp thời trao đổi thông tin, giải quyết vụ việc phát sinh, duy trì trật tự, an toàn khu vực biên giới.

Trên lĩnh vực kinh tế, hệ thống cửa khẩu quốc tế, quốc gia và các lối mở được đầu tư đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa, du lịch, dịch vụ logistics. Các khu kinh tế cửa khẩu như Kim Thành, Mường Khương ngày càng khẳng định vai trò “đầu tàu” phát triển, mang lại nguồn thu ngân sách đáng kể cho tỉnh. Song song đó, các chương trình hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo, phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng, qua đó gắn lợi ích phát triển với ổn định biên giới.

Không chỉ tạo hiệu quả kinh tế, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, trao đổi giáo dục, y tế giữa các địa phương hai bên biên giới còn góp phần củng cố tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Chính từ nền tảng hữu nghị đó, công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới ngày càng thuận lợi, giảm thiểu nguy cơ va chạm, xung đột, tạo “hành lang mềm” cho hợp tác và phát triển.

Củng cố niềm tin của nhân dân vùng dân tộc thiểu số đối với Đảng và Nhà nước

Thực tiễn cho thấy, ở đâu người dân có đời sống ổn định, niềm tin với Đảng, với chính quyền được củng cố, ở đó biên giới được giữ vững. Lào Cai đã triển khai nhiều chính sách đặc thù hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021–2030; chương trình xóa nhà tạm, hỗ trợ nước sinh hoạt, điện lưới, trường học, trạm y tế… Những công trình ấy không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là biểu tượng sinh động của chính sách nhân văn, gần dân, vì dân của Đảng và Nhà nước.

Trong công tác dân vận, lực lượng biên phòng tỉnh Lào Cai luôn đi đầu. Các cán bộ, chiến sĩ không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác, mà còn là “cầu nối” đưa chủ trương, chính sách đến với người dân bằng hành động cụ thể: giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hướng dẫn canh tác bền vững, dạy chữ, chăm sóc sức khỏe. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ nơi biên cương” trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho đồng bào các dân tộc.

Nhờ đó, niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố. Đồng bào các dân tộc thiểu số ở Lào Cai không chỉ tích cực tham gia bảo vệ biên giới, mà còn chủ động phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ảnh: TL

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong giai đoạn mới

Trong thời gian tới, trước bối cảnh khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là các thách thức phi truyền thống như di cư, tội phạm công nghệ cao, buôn bán người, tàng trữ vũ khí, buôn lậu, việc nâng cao nhận thức của nhân dân về quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia càng có ý nghĩa sống còn.

Lào Cai cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng: Đa dạng hóa hình thức, kết hợp tuyên truyền trực tiếp với truyền thông số, mạng xã hội; Tăng tính thuyết phục và lan tỏa, lấy tấm gương người thật – việc thật làm điểm sáng; Chú trọng tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, lồng ghép vào sinh hoạt cộng đồng; Phát huy vai trò của báo chí, tạp chí điện tử, của hệ thống tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội; Tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, du lịch, thương mại biên giới, để người dân thấy rõ lợi ích cụ thể của “biên giới hòa bình”.

Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, mà còn là đòn bẩy tư tưởng – chính trị để củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, tạo động lực phát triển vùng biên bền vững.

Từ thực tiễn tỉnh Lào Cai có thể khẳng định: khi chủ trương, chính sách được tuyên truyền sâu rộng, đúng đối tượng, bằng hình thức gần dân, dễ hiểu, gắn với lợi ích thiết thực của đồng bào dân tộc thiểu số, thì mỗi người dân nơi biên cương sẽ trở thành “cột mốc sống”, chung tay giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển — đúng như tinh thần mà Đảng ta luôn khẳng định: “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước khi nước chưa nguy.”

Phạm Thủy