27/04/2024 lúc 12:59 (GMT+7)
Breaking News

Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, giàu tình yêu quê hương, đất nước, dưới sự lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm của các cấp, các ngành, chính quyền cùng sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực khắc phục, vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp.

Thị trấn Vĩnh Lộc đã được công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Bức tranh kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc

Với bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa lâu đời, Vĩnh Lộc có một kho tàng văn hóa vô giá, cả về văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Hiện nay trên địa bàn huyện có trên 250 di tích đã được kiểm kê, trong đó có gần 70 di tích đã được xếp hạng, gồm Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, 14 di tích cấp quốc gia, 50 di tích cấp tỉnh, phân bố rộng khắp trên địa bàn huyện. Vĩnh Lộc cũng từng là kinh đô của nước Đại Ngu dưới vương triều Hồ, nơi phát tích 12 đời chúa Trịnh, nhiều truyền thuyết, di chỉ khảo cổ nổi tiếng, những danh nhân mà tên tuổi của họ đã đi vào lịch sử dân tộc như: Trần Khát Chân, Tống Duy Tân, Trịnh Khả... Vĩnh Lộc còn có nhiều làng nghề với những sản phẩm có giá trị, có nhiều lễ hội đặc sắc, nhiều trò chơi dân gian, nhiều món ăn độc đáo và nguồn lao động dồi dào. Với tài nguyên phong phú, đa dang, giao thông thuận lợi, Vĩnh Lộc là trung tâm tuyến du lịch quan trọng từ TP Thanh Hóa qua Vĩnh Lộc lên Cẩm Thủy, Quan Sơn sang Lào... Đó là những lợi thế to lớn để phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm của huyện, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện và bền vững.

Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ - Điểm du lịch văn hóa hấp dẫn, niềm tự hào của miền đất xứ Thanh.

Mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa; sự quan tâm giúp đỡ của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; sự quyết tâm, nỗ lực và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và Nhân dân các dân tộc huyện Vĩnh Lộc đã khắc phục, vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực, có 23/27 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật như, tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 3,05%, đứng thứ 20/27 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 62,33 triệu đồng/người/năm, tăng 6,06% so với cùng kỳ, cao hơn mức bình quân chung toàn tỉnh 2,89 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 642,2 tỷ đồng, vượt 15,21% dự toán tỉnh giao.

Mô hình trồng măng tây cho thu nhập cao tại thôn Yên Lạc, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc.

Về sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển và đạt kết quả khá toàn diện, giá trị sản xuất tăng 4,03% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực ước đạt 70.159 tấn, vượt 7,94% kế hoạch; năng suất lúa cả năm ước đạt 63,20 tạ/ha, tăng 1,09 tạ/ha so với cùng kỳ và cao nhất từ trước đến nay. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, giá trị sản xuất tăng 7,06% so với cùng kỳ; một số sản phẩm truyền thống của địa phương vẫn giữ mức ổn định và tăng so với cùng kỳ, như: Quần áo may sẵn tăng 2,74%, đá hộc khai thác tăng 3,42%, thức ăn gia súc 1,60%... Các ngành dịch vụ phát triển đa dạng, sản phẩm phong phú, giá cả ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 10,27% so với cùng kỳ; doanh thu vận tải tăng 5,68%; toàn huyện ước đón 315 nghìn lượt khách du lịch, gấp 1,64 lần so với cùng kỳ.

Lễ hội Kỳ Phúc nét đẹp văn hoá làng Cẩm Hoàng, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc. Lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm vào ngày 6 tháng 2 âm lịch.

Bên cạnh đó, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thí điểm mô hình Lễ hội Phủ Trịnh phục vụ phát triển du lịch. Chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên, kết quả thi học sinh giỏi bậc THCS năm 2023 xếp thứ 18/27 huyện, thị xã, thành phố, tăng 01 bậc so với cùng kỳ; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 95,65%. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách người có công, bảo trợ xã hội; tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 của huyện còn khoảng 1,33%, giảm 0,62% so với năm 2022. Cùng đó, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết góp phần củng cố lòng tin trong Nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, huyện Vĩnh Lộc đã có nhiều cách làm trong xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP.

Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm chỉ đạo; phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM được các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trên địa bàn huyện... Điển hình như, xã Minh Tân là xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, có thêm 6 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số trên toàn huyện có 29 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu; có thêm 05 sản phẩm OCOP đánh giá xếp hạng 3 sao (các sản phẩm như, Trà Thảo Mộc Kim Ngân, Chè Lam Phủ Quảng Xuân Cương, Nem nướng Phương Bưởi, Muối lạc vừng Đô Quan, Hạt Sen Tình Huấn), vượt 25% chỉ tiêu UBND tỉnh giao, nâng tổng số sản phẩm OCOP của huyện lên 20 sản phẩm.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, năm có ý nghĩa quan trọng, tạo đà bứt phá để thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI. Huyện Vĩnh Lộc đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu đó là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) đạt 5,28%. Trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng 3,41%; công nghiệp, xây dựng tăng 6,06%; Dịch vụ tăng 5,69%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 65.000 tấn trở lên. Diện tích đất được tích tụ để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghê cao đạt 150 ha. Giá trị sản phẩm trên một ha đất canh tác đạt 145 triệu đồng trở lên. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 2.300 tỷ đồng. Thành lập mới 45 doanh nghiệp và 01 Hợp tác xã. Tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa trên địa bàn (không tính quốc lộ, tỉnh lộ) đạt 97%.

Khu du lịch danh thắng Kim Sơn xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc - Chốn bồng lai tiên cảnh tại xứ Thanh.

Để hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024, huyện Vĩnh Lộc tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút, huy động đa dạng các nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

Cụ thể, Trong sản xuất nông nghiệp tập trung đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, tích tụ tập trung đất đai để tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, tăng cường hợp tác liên doanh, liên kết trong sản xuất để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm.

Trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, huyện chú trọng công tác quy hoạch nhằm đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất cho các nhà đầu tư triển khai dự án. Đồng thời, bố trí nguồn ngân sách đầu tư hạ tầng, công trình trọng điểm tại các khu, cụm công nghiệp và cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, dự án kêu gọi đầu tư, tiềm năng, thế mạnh của các vùng, miền, địa phương trong huyện cho các nhà đầu tư... Trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu được huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong năm 2024. Theo đó, sẽ tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, xác định cụ thể nhiệm vụ của từng ngành, từng cấp trong xây dựng NTM. Đồng thời, hướng dẫn các xã, thôn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, các nội dung chỉ tiêu theo kế hoạch. Đẩy mạnh Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tập trung nâng cao chất lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Có thể thấy, với truyền thống cách mạng, Vĩnh Lộc hôm nay đang phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, vững bước vươn lên thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, trong đó có mục tiêu quan trọng đó là động viên Nhân dân tích cực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Hải Nam