VNHN - Trải qua 13 năm xây dựng, trưởng thành, Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô đã khẳng định được thương hiệu đào tạo lái xe chuyên nghiệp, là điểm đến hàng đầu của người dân trong và ngoại tỉnh.

Lãnh đạo nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng các chuyên gia
Trung tâm Đào tạo và sát hạch Lái xe Đông Đô là địa chỉ đang được người dân Bắc Ninh cũng như nhiều tỉnh thành phố lân cận như: Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang… tin cậy, tìm đến để tham gia các khóa đào tạo và sát hạch lái xe mô tô các hạng A1, A2; đào tạo và sát hạch lái xe ô tô các hạng B1, B2, C và nâng hạng D, E, FC; đăng kiểm xe cơ giới hoặc cấp đổi Giấy phép lái xe. Với uy tín ngày càng được nâng cao, chỉ trong khoảng 3 năm, lưu lượng đào tạo của Trung tâm đã tăng từ 300 học viên vào năm 2014 lên tới 3.064 học viên vào tháng 4/2017 và hiện nay là 4.969 học viên.
Để tìm hiểu rõ hơn lý do gì khiến Trung tâm lại được người dân địa phương và nhiều tỉnh thành ngày càng tin tưởng, lựa chọn, hôm nay, phóng viên Tạp chí Việt Nam Hội Nhập có buổi trò chuyện với ông Nguyễn Thành Huân, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và sát hạch Lái xe Đông Đô.
PV: Theo nhiều người dân, sở dĩ họ tin tưởng lựa chọn Trung tâm Đào tạo và sát hạch Lái xe Đông Đô để tham gia các khóa học chính là vì đơn vị có bề dày truyền thống. Vậy xin ông cho biết từ khi đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm đã phát triển như thế nào?
PGĐ. Nguyễn Thành Huân: Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô được thành lập từ năm 2007 với cơ sở đầu tiên đặt ở Cụm Công nghiệp Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ban đầu, Trung tâm được cấp phép hoạt động đa ngành nghề, trong đó mục tiêu chính là hoạt động đào tạo lái xe với lưu lượng đào tạo 300 học viên.
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe, năm 2008, đơn vị tiếp tục đầu tư gần 100 tỷ đồng xây dựng Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe hạng I (sát hạch từ hạng A đến hạng E) trên cơ sở mới với khuôn viên gần 10ha tại Khu Công nghiệp Lâm Bình, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh và đưa vào hoạt động năm 2012 với tên gọi Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô.
Năm 2013, Trung tâm được Tổng Cục đường bộ Việt Nam chứng nhận là Trung tâm sát hạch lái xe loại I đầu tiên và duy nhất của tỉnh Bắc Ninh được phép đào tạo, sát hạch tất cả các hạng Giấy phép lái xe mô tô, ô tô: A1, A2, B1, B2, C, D, E và FC. Đồng thời được giao triển khai đào tạo thí điểm lái xe mô tô phân khối lớn hạng A2 đầu tiên trên cả nước, tạo tiền đề cho việc tổ chức học, thi cấp bằng A2 đại trà như hiện nay.

Năm 2015, Trung tâm được cấp phép mở điểm cấp đổi Giấy phép lái xe đầu tiên ngoài công lập phục vụ nhu cầu cấp đổi Giấy phép lái xe sang vật liệu PET cho nhân dân ở khu vực phía Nam sông Đuống và các địa phương lân cận.
Sau hơn 01 năm hoạt động, Trung tâm đã cấp đổi được hơn 10.000 GPLX mô tô, ô tô các loại, giúp rút ngắn thời gian, quãng đường đi lại cho nhân dân ở xa trung tâm thành phố.
Từ tháng 8/2016, nhằm đáp ứng nhu cầu đăng kiểm phương tiện GTVT của các địa phương khu vực phía Nam sông Đuống cũng như một số tỉnh lân cận như Hải Dương, Hưng Yên,.. đơn vị đầu tư gần 20 tỷ đồng xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 99-04D với hơn 1000m2 nhà xưởng, trang bị 2 dây chuyền kiểm định xe cơ giới nhập từ Cộng hoà Pháp với công suất 100 xe/ngày.
Chỉ trong khoảng 3 năm, từ năm 2014 đến hết tháng 6/2017, Trung tâm đã đào tạo được 15 khóa B11 tương ứng với 552 học viên; 44 khóa B2 tương ứng với 4.851 học viên; 44 khóa C tương ứng với 2.347; 42 khóa D tương ứng với 879 học viên; 42 khóa E tương ứng với 466 học viên, 38 khóa FC tương ứng với 524 học viên và 69 khóa đào tạo lái xe mô tô hạng A2 tương ứng với 1.468 học viên; nâng lưu lượng đào tạo từ 300 học viên vào năm 2014 lên con số 3.064 học viên vào tháng 4/2017.
Nếu tính từ năm 2007 – 2017, Trung tâm đã đào tạo được hơn 25.000 học viên học lái xe ô tô hạng B, hơn 8.500 lái xe ô tô hạng C, hơn 2.000 lái xe đầu kéo hạng FC và gần 1.500 lái xe khách hạng D, E.
Sau 13 năm hoạt động và phát triển, Trung tâm Đào tạo và sát hạch Lái xe Đông Đô trở thành đơn vị có lưu lượng đào tạo lớn nhất tỉnh (hơn 3.000 học viên/thời điểm), là địa chỉ tin cậy của học viên trong tỉnh và thu hút một lượng lớn học viên đến từ các tỉnh thành phố lân cận như: Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang…
PV: Theo ông, ngoài truyền thống nhà trường, còn điều gì khiến người dân tin tưởng, lựa chọn Trung tâm Đông Đô để tham gia các khóa học?
PGĐ. Nguyễn Thành Huân: Theo tôi, ngoài bề dày truyền thống, cái mà người dân đắn đo, suy nghĩ khi lựa chọn theo học tại trung tâm nào chính là họ xem đơn vị đó cơ sở vật chất ra sao, trang thiết bị có hiện đại không? Đội ngũ có giàu kinh nghiệm, tận tình trong giảng dạy hay không và điều quan trọng, sau khóa đào tạo, tay nghề của họ ra sao và tỷ lệ đỗ đạt thế nào?
Có thể nói, đào tạo lái xe là một nghề đặc biệt, một nghề mà ngoài đòi hỏi trình độ, kỹ năng của người thầy thì nó còn yêu cầu cao về cái tâm nghề nữa. Bởi đằng sau vô lăng là vấn đề an toàn sinh mạng con người. Thế nên, bên cạnh chuyên môn để cung cấp cho học viên, người thầy phải dạy cho họ được kỹ năng xử lý các tình huống thực tế, sự bình tĩnh để nắm vô lăng và điều khiển chân phanh. Thêm vào đó, họ phải được thực hành nhiều ở mọi địa hình, đối diện nhiều tình huống để học cách giải quyết.

Chính vì quan niệm như vậy và nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô đã trang bị hệ thống phòng học, sân bãi tập, trang thiết bị, phương tiện dạy, học hiện đại, đồng bộ đáp ứng yêu cầu lái xe trên mọi địa hình và đặc trưng các cung đường, thời tiết nước ta.
Với phương châm: lấy học viên làm trung tâm phục vụ, đơn vị luôn chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo thông qua nhiều biện pháp như: đổi mới phương pháp, giáo án giảng dạy, gắn lý thuyết với thực tế, tăng thời lượng thực hành.
Đồng thời, hệ thống tổ chức thi tốt nghiệp và sát hạch được thực hiện theo quy trình khoa học, giảm thiểu thời gian chờ đợi, tạo tâm lý tốt cho học viên trước khi sát hạch. Do vậy, chất lượng được nâng cao, tỷ lệ đạt trung bình trên 70%.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm luôn đề cao tinh thần vì người dân phục vụ, thực hiện tốt phong trào thi đua “4 xin” (Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép) và “4 luôn” (Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ) do Công đoàn ngành GTVT phát động. Từ đó tạo tâm lý thoải mái, ấn tượng tốt đối với chủ phương tiện đến đăng kiểm.
Cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe và công tác kiểm định xe cơ giới, Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô cũng là đơn vị tiên phong trong các hoạt động với nhiều sáng kiến vì an toàn giao thông. Có thể kể đến như: Tổ chức thí điểm đào tạo, sát hạch đại trà mô tô phân khối lớn và tập huấn sát hạch viên hạng A2 toàn quốc; phối hợp với Ford Việt Nam tập huấn hướng dẫn lái xe an toàn và thân thiện với môi trường cho các lái xe kinh doanh vận tải vào ngày 17/11/2014 và 09/04/2016; khai trương điểm cấp đổi GPLX ngoài công lập đầu tiên tại Trung tâm Đông Đô; phối hợp với câu lạc bộ Harley – Davidson tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng lái xe mô tô phân khối lớn an toàn vào ngày 11/04 & 14/06/2015; đăng cai tổ chức hội nghị tập huấn và tuyên truyền nâng cao kỹ năng lái xe ô tô an toàn khu vực phía Bắc vào ngày 24-25/04/2015; đăng cai tổ chức hội nghị tập huấn và tuyên truyền nâng cao kỹ năng lái xe ô tô an toàn cho lái xe khách, xe tải và xe container năm 2016 vào ngày 18-19/08/2016….
Căn cứ vào điều kiện thực tế của xã hội, Trung tâm có 2 đề xuất đã được Bộ giao thông tin ghi nhận và áp dụng, triển khai trong thực tế là: Bổ sung chương trình đào tạo lái xe ô tô số tự động vào chương trình đào tạo lái xe tại Việt Nam đã được triển khai, áp dụng từ 04/2016; bổ sung chương trình đào tạo lái xe cho các trường hợp đặc thù: đào tạo lái xe ô tô số tự động cho người khuyết tật đã được triển khai, áp dụng từ 01/07/2017.
Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chú trọng đến các chương trình đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ và phối hợp với các đơn vị vận tải để cung ứng nhân lực đầu vào chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường vận tải.
PV: Trải qua 13 năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và sát hạch lái xe, Trung tâm đã đạt được những thành tựu nổi bật nào và theo ông, nhờ đâu có được điều đó?
PGĐ. Nguyễn Thành Huân: Có thể nói, nhờ liên tục đổi mới để bắt nhịp với xu thế phát triển của xã hội, Đông Đô đã dần khẳng định được thương hiệu đào tạo lái xe chuyên nghiệp với tiêu chí đem đến cho khách hàng sự “Vững vàng, bình an, tươi sáng“.
Đông Đô đang hướng tới mục tiêu trở thành Trung tâm sát hạch lái xe kiểu mẫu của cả nước, ngoài đào tạo sát hạch thông thường còn là nơi tổ chức tập huấn cho các lái xe về kỹ năng lái xe an toàn và thân thiện với môi trường.
Với những thành tích đã đạt được, Trung tâm đã được Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen.
Để có được những thành tựu trên, cần phải kể đến sự tâm huyết về lĩnh vực đào tạo lái xe của Hội Đồng Quản Trị Nhà Trường; sự nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của Ban Giám đốc, cán bộ, giáo viên, nhân viên; sự ủng hộ nhiệt tình của các cấp chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Ninh;....
Qua đây, thay mặt Ban Giám đốc Trung tâm, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo các cấp như: Bộ GTVT, Tổng Cục Đường Bộ, Tỉnh Ủy, UBND Tỉnh Bắc Ninh, Các phòng ban của Sở GTVT Bắc Ninh; Các cấp chính quyền của Huyện Lương Tài và nhân dân tỉnh nhà cũng như những người dân ngoại tỉnh đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Trung tâm. Chúng tôi xin hứa sẽ luôn nỗ lực, đổi mới để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, để Trung tâm thực sự là điểm đến lý tưởng cho mọi người dân.
PV: Vâng, xin cảm ơn ông!./.



