
Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: TL
Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 (mở rộng) nhằm tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025, đồng thời thảo luận, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2026.
Năm 2025 ghi dấu một năm bứt phá mạnh mẽ của An Giang khi có 24/26 chỉ tiêu kinh tế – xã hội đạt và vượt nghị quyết đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 8,39%, trong đó khu vực công nghiệp – xây dựng giữ vai trò đầu tàu với mức tăng trưởng ấn tượng 12,88%, tạo động lực lan tỏa cho toàn nền kinh tế. Đây cũng là năm được kỳ vọng sẽ là bước “tăng tốc – tạo nền”, giúp An Giang tích lũy đủ động lực và dư địa để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, khẳng định vai trò là một trong những điểm sáng phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Lĩnh vực du lịch tiếp tục là điểm sáng nổi bật khi đón hơn 24 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 67.000 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, các trụ cột nông nghiệp như sản lượng lúa và thủy sản đều vượt kế hoạch, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người lên gần 80 triệu đồng/năm, phản ánh rõ nét sự cải thiện đời sống nhân dân.
Song song với phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng và sắp xếp tổ chức bộ máy đạt nhiều kết quả quan trọng. An Giang đã hoàn thành việc hợp nhất, kiện toàn và ổn định tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước thông suốt, hiệu lực, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở.

Thu hoạch cá tra thương phẩm tại tỉnh An Giang - Ảnh: TL
Các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số đã tạo ra những chuyển biến thực chất, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và củng cố niềm tin của cử tri đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.
Bước sang năm 2026 – năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, An Giang đặt ra mục tiêu tăng trưởng đầy quyết tâm với GRDP từ 10,71% trở lên.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, trong đó trọng tâm là triển khai Đề án phát triển An Giang trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia. Tỉnh sẽ ưu tiên huy động các nguồn lực cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời kiên quyết xử lý các tồn tại, nhất là vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng tới phát triển kinh tế biển bền vững.
An Giang đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách năm 2026
Đáng chú ý, năm 2026 được xác định là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị và đối ngoại quan trọng. An Giang sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình trọng điểm, sẵn sàng phục vụ Hội nghị APEC 2027./.



