02/05/2024 lúc 19:50 (GMT+7)
Breaking News

TTND.PGS.TS.BS Vũ Nam: Góp tâm sức nâng tầm, phát triển chuyên ngành Y học cổ truyền

TTND.PGS.TS.BS Vũ Nam - Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương là một trong những thầy thuốc y đức, nhà giáo, nhà khoa học tâm huyết, mẫu mực của ngành y tế. Những cống hiến thầm lặng mà cao quý suốt hơn 30 năm qua của ông đã góp phần quan trọng trong sự phát triển và đổi thay của nền y học cổ truyền Việt Nam. Ở con người ông hội tụ cả sự gương mẫu, trách nhiệm, lòng nhân hậu vì người bệnh và sự chuyên tâm làm việc, nghiên cứu để đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

TTND.PGS.TS.BS Vũ Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương

TTND. PGS.TS.BS Vũ Nam là người con quê hương Kinh Bắc giàu truyền thống lịch sử văn hiến của cả nước. Ông sinh ra tại làng Ngọc Trì, xã Bình Định, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Miệt mài học tập, ông dự thi và đỗ vào Trường ĐH Y Hà Nội năm 1982. Cuối năm 1986, ông theo học chuyên khoa và đỗ vào lớp Bác sĩ Nội trú bệnh viện khóa 15 chuyên ngành YHCT. Cuối năm đó, ông được chuyển đến học tập và làm việc tại Bệnh viện YHCT Việt Nam (nay là BVYHCT TƯ). Không ngừng nỗ lực nghiên cứu, học hỏi, ông đã đạt thành tích cao trong học tập và tốt nghiệp BS nội trú năm 1991 đạt loại xuất sắc. Sau đó, BS trẻ Vũ Nam được chuyển tiếp làm NCS khóa 12 trường ĐH Y Hà Nội chuyên ngành Nội khoa – YHCT. Tháng 1/1996, ông đã bảo vệ xuất sắc Luận án Tiến sĩ với công trình : “Nghiên cứu tác dụng của Chè dây trong điều trị loét dạ dày – hành tá tràng trên lâm sàng, nội soi và giải phẫu bệnh” và nhận học vị Tiến sĩ Y học ở độ tuổi trẻ nhất ngành y. Sau khi bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ, tháng 10/1996, BS Vũ Nam được nhận về công tác tại Khoa Nội, Bệnh viện Y học Cổ truyền. Từ một bác sĩ điều trị khoa Nội rồi đến Trưởng khoa Thăm dò chức năng, kiêm phụ trách nghiên cứu khoa học, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng đến Phó Giám đốc, ông luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được lãnh đạo BV giao phó… Để rồi, tháng 7 năm 2017, TTND.PGS.TS Vũ Nam được Bộ Y tế bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Ngay từ khi nhận nhiệm vụ mới ông đã cải cách kiện toàn lại lề lối làm việc, cơ sở vật chất trang thiết bị được đầu tư hiện đại;  đội ngũ y bác sĩ được đào tạo đi sâu nghiên cứu, vận dụng những ưu điểm, những thành tựu của hai nền y học trong mọi lĩnh vực hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và khám chữa bệnh; Cải tiến và rút ngắn quy trình khám chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh tiếp cận các dịch vụ y tế; Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử; Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Công tác nghiên cứu khoa học được đầu tư mạnh, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ giữ vững và phát huy bản sắc của Y học cổ truyền Việt Nam; kết hợp tinh hoa của hai nền Y học cổ truyền và Y học hiện đại, góp phần chăm sóc sức khỏe  cộng  đồng. Chính từ lòng quyết tâm và sự tận tâm với nghề của ông mà chuyên ngành Y học cổ truyền Việt Nam  nói chung Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương nói riêng hôm nay đã có một vị trí khá quan trọng trong đại gia đình y học cổ truyền thế giới… đặc biệt trong tiến trình hội nhập y tế quốc tế hiện nay, song hành với việc tham gia hội nhập với nền Y học thế giới nói chung và nền Y học cổ truyền của các nước trong khu vực và thế giới nói riêng. Điều này đã giúp tỉ lệ bệnh nhân được chữa khỏi và thuyên giảm bệnh đạt trên 90%, Bệnh viện đảm nhiệm tốt vai trò là Bệnh viện hạng I đa khoa YHCT đầu ngành, tuyến cao nhất khám, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền. Luôn bám sát nhiệm vụ của Bệnh viện hạng I, đầu ngành của cả nước về Y học cổ truyền, định hướng phát triển của ngành y tế, cải cách hành chính, phát triển khoa học kỹ thuật, nâng cao tính an toàn, hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, nghiên cứu, đào tạo và hợp tác quốc tế của bệnh viện, đẩy mạnh kết hợp hai nền Y học cổ truyền và Y học hiện đại trong công tác chăm sóc, khám và điều trị cho người bệnh.

Là bệnh viện đầu ngành cả nước về chuyên khoa Y học cổ truyền và Đông y, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương là nơi tiếp nhận, cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân được chuyển lên từ tuyến dưới. Không chỉ vậy, nơi đây còn là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy cho các bệnh nhân trong và ngoài nước. Nhằm kết hợp tinh hoa của y học cổ truyền và y học hiện đại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương đã vận dụng những thành tựu, ưu điểm của hai nền y học này vào tất cả lĩnh vực hoạt động của bệnh viện bao gồm: Khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, bào chế và sản xuất các chế phẩm nghiên cứu. Tiền thân của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương hiện nay là Viện nghiên cứu Đông y được thành lập vào năm 1957. Đến ngày 18/6/2003, viện chính thức đổi tên thành Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương và trở thành bệnh viện công tuyến cao nhất về Y học cổ truyền tại miền Bắc. Nơi đây cũng là trung tâm hợp tác về Y học cổ truyền của Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương từ năm 1988 đến nay. Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương là cái nôi đầu ngành, hội tụ đội ngũ y bác sĩ trình độ cao, giàu kinh nghiệm. Hiện tại, với quy mô 630 giường bệnh, bệnh viện làm việc với 34 khoa, phòng chức năng và các trung tâm gồm: Khối khoa Lâm sàng: Khoa Khám bệnh, khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, khoa Nội tổng hợp, khoa Nội - Nhi, khoa Lão, khoa Ngoại, khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Da liễu, khoa Kiểm soát và Điều trị Ung bướu, khoa Thận tiết niệu và nam học, khoa Châm cứu dưỡng sinh, khoa Đa khoa ngũ quan…; Khối khoa Cận lâm sàng: Khoa xét nghiệm, khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa thăm dò chức năng, khoa Đông y thực nghiệm; Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa Dược, khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Quầy thuốc; Trung tâm Kỹ thuật cao, Trung tâm Nghiên cứu và điều trị bệnh cột sống.

TTND.PGS.TS.BS Vũ Nam tặng quà tri ân các viên chức, người lao động của Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương nghỉ hưu năm 2023

Hiện nay, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính là khám bệnh, cấp cứu, điều trị ngoại trú, nội trú, phục hồi chức năng cho bệnh nhân bằng các phương pháp y học cổ truyền cũng như kết hợp Y học cổ truyền và Y học hiện đại. Không những thế, nơi đây còn là trung tâm nghiên cứu và giảng dạy lớn nhất cả nước về y học cổ truyền. Sau hơn 65 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn, xứng đáng là cánh chim đầu đàn của ngành y học cổ truyền Việt Nam. Cụ thể: Khoa Kiểm soát và Điều trị ung bướu của bệnh viện là khoa ung bướu duy nhất trong hệ thống y học cổ truyền cả nước áp dụng y học cổ truyền để điều trị chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư; Trở thành đơn vị y tế đầu tiên của Việt Nam triển khai các kỹ thuật chẩn đoán, điều trị rối loạn chức năng sàn chậu, áp dụng phẫu thuật mổ trĩ dưới hướng dẫn của Siêu âm Doppler; Là đơn vị y học cổ truyền đầu tiên của nước ta thành lập Khoa Hồi sức cấp cứu, Khoa Thận tiết niệu và nam học nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lĩnh vực này; Hàng năm, sản xuất gần 300.000 chế phẩm, chế biến trên 100 tấn thuốc phiến đảm bảo chất lượng cung cấp đầy đủ cho nhu cầu sử dụng trong và ngoài bệnh viện.

Luôn say mê với công tác nghiên cứu khoa học, TTND. PGS.TS Vũ Nam đã tham gia nghiên cứu và thực hiện nhiều công trình khoa học giá trị. Ông đã đóng góp nhiều công trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và cơ sở nhằm đánh giá tính an toàn và hiệu lực của thuốc YHCT, nghiên cứu xây dựng qui trình bào chế và tiêu chuẩn hóa thuốc YHCT, nghiên cứu ứng dụng các phương pháp dùng thuốc và không dùng thuốc YHCT trong điều trị và dự phòng các bệnh thường gặp, các bệnh mạn tính, khó chữa... đã được thực hiện và được đánh giá cao tại nhiều hội nghị YHCT trong nước và quốc tế.

Bên cạnh công tác NCKH, PGS.TS Vũ Nam cũng luôn tích cực tham gia công tác đào tạo thế hệ trẻ. Trên cương vị là Chủ nhiệm Bộ môn Y lý Y học cổ truyền Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, thành viên Hội đồng Trường - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, phó Trưởng khoa Y học cổ truyền, trường ĐH Y Hà Nội, ông còn kiêm chủ nhiệm Bộ môn Y học cổ truyền trường ĐH Y Dược - ĐHQG Hà Nội. Ông đã tham gia hướng dẫn lâm sàng tại Bệnh viện và giảng dạy lý luận YCT chuyên sâu cho sinh viên chuyên khoa và các học viên sau ĐH của ĐH Y Hà Nội, Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam, ĐH Y Dược - ĐHQG Hà Nội. Ngoài ra, PGS.TS Vũ Nam còn tham gia giảng dạy và đào tạo sau ĐH về lý luận chuyên sâu y học cổ truyền cho các đối tượng như : CK I tập trung, BS nội trú, Học viên Cao học, CK II và NCS chuyên ngành y học cổ truyền của ĐH Y Hà Nội. PGS.TS Vũ Nam cũng đã tham gia hướng dẫn nhiều BS nội trú, học viện Cao học thực hiện nghiên cứu và bảo vệ thành công đề tài luận văn tốt nghiệp với kết quả cao. Từ năm 2013, ông đã tham gia hướng dẫn cho các NCS chuyên ngành của trường ĐH Y Hà Nội.

Tâm huyết với những cuốn sách, tài liệu YHCT, PGS.TS Vũ Nam đã làm thư ký và trợ lý của cố GS.Trần Thúy tham gia biên soạn 20 cuốn SGK, sách chuyên đề và sách tham khảo được Hội đồng thẩm định trường ĐH Y Hà Nội thông qua và xác nhận. Trong đó, ông tham gia đồng tác giả 15 quyển và một mình biên soạn 5 quyển. Các sách này đều được đưa vào giảng dạy ở ĐH và sau ĐH của trường cũng như cho các thầy thuốc chuyên khoa YHCT của ngành y tế. Đặc biệt, năm 2010, ông xuất bản tác phẩm tâm huyết của mình, cuốn “Kinh dịch ứng dụng trong YHCT” sau 20 năm học tập, nghiên cứu và giảng dạy Kinh dịch cho học viên sau ĐH của khoa YHCT, trường ĐH Y Hà Nội.

Trân trọng những đóng góp, cống hiến đáng tự hào của ông trong sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, PGS.TS Vũ Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban ngành trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba 2019; Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân 2020; Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú 2012; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 1997và 2021; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2013, 2016, 2019; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác y tế năm 1997, 2016, 2018; Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam về thi đua lao động giỏi năm 2016, 2017, 2018; Giải thưởng “Hải Thượng Lãn Ông” vì đã có nhiều thành tích trong công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế…

Tiến Đức