05/12/2025 lúc 12:17 (GMT+7)
Breaking News

Trường Tiểu học Minh Khai 1, Thanh Hóa: Vững bước trên con đường tri thức

Những năm học gần đây chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn đạt yêu cầu chuẩn, ổn định và phát triển tương đối vững chắc, vị thế của Trường Tiểu học Minh Khai 1, phường Hạc Thành từng bước được khẳng định, đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục trong thời kỳ Đất nước hội nhập.
Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn đoàn kết và tâm huyết với nghề, gắn bó với trường lớp.

Bất cứ ai khi đến Trường Tiểu Minh Khai 1 (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) đều cảm nhận được tình cảm trìu mến, thân thương của tập thể giáo viên dành cho các em học sinh. Sự ấm áp, đong đầy yêu thương của thầy, cô đã khiến các em thích thú đến trường, hăng say học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi. Nhờ đó, góp phần xây dựng ngôi trường trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” của ngành Giáo dục Hạc Thành cũng như ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của học sinh và Nhân dân trong phường. Tự hào kết quả đạt được, Nhà trường được công nhận lại Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn, chi đoàn vững mạnh xuất sắc.

Cơ sở vật chất trường lớp khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Nhìn lại năm học đã qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đúng đắn và trực tiếp của các cấp ủy, chính quyền địa phương, của ngành giáo dục, sự phối hợp, giúp đỡ của các tổ chức, ban ngành, đoàn thể và của Hội cha mẹ học sinh đối với sự nghiệp giáo dục. Nhà trường đã có cơ sở vật chất trường lớp khang trang, sáng, xanh, sạch đẹp, đáp ứng đủ các phòng học, phòng chức năng bộ môn, hiện nay cơ bản phòng học đều được trang bị máy chiếu đa năng; 100% các lớp được lắp điều hòa, bảo đảm cho học sinh học tập, ăn ngủ bán trú tại trường. Trường Tiểu học Minh Khai 1 cũng là một trong những đơn vị tiêu biểu của phường Hạc Thành triển khai mô hình trường học thông minh, được lắp đặt đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác dạy học, được Sở GD&ĐT tỉnh đánh giá cao, tạo thêm động lực cho thầy và trò nơi đây phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Phát huy thành tích đã đạt được trong năm học trước, năm học 2025 - 2026, hứa hẹn nhiều thành tích bứt phá về thành tích trong phong trào “Dạy tốt, Học tốt”.

Đặc biệt, nhà trường đã xây dựng được tập thể sư phạm đoàn kết, thống nhất, đồng sức, đồng lòng vì sự phát triển chung của nhà trường. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo nhà trường, người đứng đầu đơn vị trong nhà trường đã được phát huy và ngày càng khẳng định một cách rõ nét. Đội ngũ giáo viên tận tụy, tâm huyết với nghề có trình độ chuyên môn tốt, có khả năng tiếp cận với công cuộc đổi mới. Học sinh phần đa chăm ngoan, có ý thức, biết vượt lên hoàn cảnh để tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu”. Tất cả những điều kiện căn bản ấy đã và đang quyết định chất lượng và sự phát triển bền vững của nhà trường. Theo đó, tập thể sư phạm Trường Tiểu học Minh Khai 1 đã đồng tâm, hợp lực thực hiện nhiều giải pháp thiết thực như, đổi mới phương pháp dạy và học, chăm lo bồi dưỡng HS giỏi, HS năng khiếu, phụ đạo HS yếu kém, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy... Đặc biệt, để các em học sinh tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả, mỗi giờ trên lớp, trong từng bài giảng, HS nào còn chưa hiểu, chưa rõ, HS nào yếu kém đều được các cô giáo chỉ bảo, hướng dẫn tận tình. Ngoài truyền thụ kiến thức cho HS trong các giờ học chính khóa, nhà trường tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa theo chủ đề của từng tháng với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, thu hút sự tham gia tích cực của các em, làm cho các em ham học và đi học đầy đủ. Từ đó, năng khiếu của các em được thầy cô phát hiện và bồi dưỡng, tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường qua từng năm học. Ngoài ra, Giáo viên các lớp đã tổ chức cho học sinh thực hiện các tiết học STEM rất hiệu quả, học sinh đã được vận dụng làm ra các sản phẩm để trang trí lớp học nhờ sử dụng các vật liệu phế thải tái chế thành vật dụng trang trí lớp học, đồ dùng học tập, tạo ra không khí thi đua sôi nổi giữa các lớp trong khối và các khối lớp đem lại hiệu quả trong học tập.

Các em học sinh phấn khởi được nhận mũ bảo hiểm ngay bắt đầu năm học mới là hoạt động hết sức ý nghĩa, nhằm giáo dục trẻ ý thức chấp hành luật giao thông.

Minh chứng là năm học 2024- 2025, nhà trường có tổng số 34 lớp với 1500 học sinh, trong đó 100% các lớp học được tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; các tiết học được đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường hoạt động trải nghiệm, giúp học sinh phát triển cả kiến thức, kỹ năng và phẩm chất. Qua đó kết quả chất lượng đại trà duy trì ở mức cao, đạt 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, học sinh được khen thưởng cấp trường đạt 76%, trong đó học sinh Xuất sắc 765 em bằng 51%. học sinh tiêu biểu 369 em, lớp xuất sắc đạt 21/34 lớp; không có học sinh bỏ học, duy trì sĩ số 100%. Đồng thời, nhà trường đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong và ngoài trường, thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục địa phương.

Không chỉ chú trọng công tác dạy và học, học sinh Nhà trường còn đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... chất lượng mũi nhọn ngày càng được khẳng định. Nổi bật, có 85 học sinh đạt giải trong kỳ thi Giao lưu cấp thành phố do Phòng GD&ĐT tổ chức trong đó, Khối 4 có 16 giải Nhì, 19 giải ba, 07 giải khuyến khích; Khối 5 có 02 giải Nhất, 18 giải Nhì, 15 giải Ba, 08 giải khuyến khích xếp thứ nhất toàn đoàn; Có 166 học sinh đạt giải Trạng nguyên Tiếng việt trên mạng internet cấp Tỉnh dành cho học sinh tiểu học (106 giải Nhất, 49 giải Nhì, 07 giải Ba, 04 KK); Có 06 học sinh tham gia giải thể thao học sinh TH&THCS môn thể dục Aerobic cấp tỉnh (04 QĐ Nhất, 02 TC Nhất, 01 TC8 Nhất); Có 239 học sinh từ khối 2- 5 đạt giải giao lưu học sinh cấp trường các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh (giải Nhất 21 em, giải Nhì 61 em, giải Ba 74 em, giải KK 83 em); Có 35 học sinh lớp 1 đạt giải viết chữ đẹp cấp trường trong “Ngày hội Nét chữ - Nết người” (giải Nhất 7 em, giải Nhì 9 em, giải Ba 10 em, giải KK 9 em). Đây là sự công nhận cho những nỗ lực và sự tiến bộ của các em học sinh trong học tập cũng như sự cố gắng vun đắp của thầy cô vì học sinh thân yêu.

Nhà trường đã có bước phát triển nhanh cả về chất lượng giáo dục đại trà lẫn giáo dục mũi nhọn.

Một trong những yếu tố quyết định thành công của Trường Tiểu học Minh Khai 1 là đội ngũ giáo viên đã đạt được những thành tích xuất sắc trong năm học, có 03 giáo viên tham gia Hội thi GVG tỉnh, trong đó có 01 GV Thủ khoa môn Tự nhiên xã hội, 01 GV xuất sắc môn Toán và 01 GV đạt GVG cấp tỉnh; Có 05 GV tham gia Hội thi GVG cấp thành phố, trong đó có 01 GV thủ khoa môn Toán, 01 GV Thủ khoa môn Tự nhiên xã hội và 03 GV đạt GVG thành phố; Có 03 GV tham gia cuộc thi Năng lực nhà giáo cấp thành phố, trong đó có 01 Á khoa, 01 GV xuất sắc, 01 GV giỏi. Kết quả đánh giá cuối năm học có 8 đ/c được công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở; Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa tặng giấy khen cho 13 đ/c; có 46 đ/c đạt Lao động tiên tiến và 11 đ/c viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Nhà trường luôn chú trọng xây dựng môi trường học đường thân thiện, an toàn, hạnh phúc. Các phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Sáng- xanh - sạch - đẹp - an toàn” được triển khai thường xuyên, tạo không gian học tập lành mạnh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, công tác xã hội được duy trì sôi nổi, qua đó giáo dục nhân cách, kỹ năng sống và tinh thần sẻ chia cho học sinh. Điển hình như, tổ chức hội thi Tìm kiếm tài năng nhí, chủ đề: “Nơi ươm mầm tài năng”, Hội thi đã tìm kiếm và phát hiện rất nhiều tài năng nhí ở các nội dung đàn, hát, múa... Tổ chức hoạt động ngoại khoá với chủ đề: “Em yêu chú bộ đội” chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm ngày thành lập Hội CCB VN (22/12/2024), Nhà trường đã mời nhân chứng lịch sử, Anh hùng Ngô Thị Tuyển về giao lưu với học sinh. Tổ chức Lễ hội chào Xuân trên quê hương em, chủ đề: “Tết xưa” nhằm giúp học sinh hiểu hơn về ngày Tết cổ truyền của dân tộc cũng như những món ăn mang bản sắc của dân tộc nói chung và xứ Thanh nói riêng. Phát động cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi” do cấp trên phát động, tổng số bài thu được là 1396 bài. Tổ chức cho toàn thể học sinh tham quan trải nghiệm tại đồi C4 nhân kỷ niệm 60 năm Hàm Rồng chiến thắng với chủ đề: “Bước chân lịch sử - Hào khí đồi C4”. Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, làm bưu thiếp chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Ngoài ra còn nhiều các hoạt động ngoại khoá, trải nghiệm khác được nhà trường tổ chức thường niên.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong các năm học, năm học 2024 - 2025, Nhà trường vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường như, Công đoàn được Liên đoàn Lao động thành phố tặng Giấy khen; Liên đội được tặng Cờ Liên đội vững mạnh cấp Tỉnh; Hội chữ thập đỏ được TW Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen. Ngoài ra, nhiều năm liên tục Trường Tiểu học Minh Khai 1 được cấp uỷ, chính quyền địa phương khen thưởng.

Năm học 2025 - 2026 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Trường Tiểu học Minh Khai 1 trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, toàn phường Trường Thi được sáp nhập thành phường Hạc Thành mới. Đây là cơ hội mới, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao đối với sự nghiệp giáo dục. Trường Tiểu học Minh Khai 1 quyết tâm thi đua Dạy tốt - Học tốt, vươn lên đạt nhiều thành tích mới, xứng đáng với bề dày thành tích trong công tác dạy và học đã được các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường vun đắp./.

Theo cô giáo Dương Thị Thu Hà, Hiệu trưởng nhà trường tự hào chia sẻ: “Trường được như ngày hôm nay là một vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm trong sự nghiệp trồng người cho quê hương, đất nước. Để làm tốt công tác giáo dục toàn diện cho HS, nhà trường phải phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa trước những yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát triển giáo dục. Điều đó đòi hỏi sự quyết tâm của cả tập thể nhà trường phải lớn hơn nhiều để luôn xứng đáng với niềm tin yêu của các bậc phụ huynh, các em học sinh đã dành cho mái trường thân yêu này”./.

Hải Nam