Trường Mầm non Quảng Nham – Môi trường sư phạm lý tưởng cho trẻ học tập, vui chơi.
Như lời Bác Hồ đã dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Cứ đều đặn như thế, dù nắng, mưa, hay những ngày bão lụt dâng cao, các cô giáo trường Mầm non Quảng Nham vẫn miệt mài với vai trò của một nhà sư phạm, một người mẹ của các con thơ; các cô cũng như bao người phụ nữ khác, có tổ ấm riêng của mình, nhưng chưa một phút xao nhãng quên đi trọng trách ươm mầm non tương lai cho đất nước, vì nụ cười hạnh phúc của trẻ.
Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm. Đặc biệt, sau đợt lụt vừa qua, đồng chí Tạ Hồng Lựu – Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp đến Trường Mầm non Quảng Nham để kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hỗ trợ 250 triệu đồng tiền cơ sở vật chất, giúp nhà trường sớm ổn định lại công tác giảng dạy và chăm sóc trẻ.
Tháng 12 khi guồng quay công việc trở nên gấp gáp nhất, nhưng cô giáo Lê Thị Lý – Hiệu trưởng trường Mầm non Quảng Nham vẫn dành thời gian tiếp tôi bằng nụ cười hiền hậu. Ấn tượng đầu tiên đọng lại là sự gần gũi, chân thành và nét điềm đạm toát lên từ một người đứng đầu đầy trách nhiệm. Tại phòng làm việc giản dị của mình, cô Lý chia sẻ: “Tiếp nối truyền thống phát triển của nhà trường, trong các năm học nhà trường luôn nhận được sự quan tâm đầu tư của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Nhân dân trong toàn xã, sự chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm, sự chỉ đạo, giúp đỡ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là sự phấn đấu kiên trì nỗ lực, vượt khó vươn lên của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường qua các thời kỳ. Đến nay, nhà trường đã có cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện, chất lượng nuôi dạy, chăm sóc trẻ ngày càng tiến bộ, đạt được những thành tích đáng tự hào, được các cấp các ngành ghi nhận khen thưởng, Nhân dân tin tưởng. Công tác phòng chống dịch được thực hiện hiệu quả, đảm bảo môi trường an toàn cho trẻ. Nhà trường cũng chủ động phối hợp với phụ huynh trong công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức nuôi dưỡng trẻ mầm non, tạo nên sự đồng thuận và lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Từ đó, chất lượng giáo dục của trường ngày càng được cũng cố và phát triển. Sắp tới, Nhà trường sẽ được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.”
Những buổi thể dục sân trường bổ ích, rèn luyện sức khỏe tại trường Mầm non Quảng Nham.
Với phương châm “Dạy tốt – Học tốt”, trẻ ở Trường Mầm non Quảng Nham luôn được chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo, khoa học trong một môi trường xanh – sạch – đẹp. Không chỉ vậy, nhà trường còn tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục theo chủ đề của năm học. Hàng tháng, nhà trường tổ chức sinh hoạt cuối chủ đề, giúp trẻ ôn luyện, thể hiện những kiến thức, kỹ năng đã học; mạnh dạn, tự tin và phối hợp nhịp nhàng với bạn bè. Nhà trường tiếp tục chỉ đạo đổi mới các hoạt động chăm sóc – giáo dục, đồng thời xây dựng môi trường học tập mở, tạo cơ hội để trẻ chủ động tham gia các hoạt động vui chơi, khám phá và trải nghiệm phù hợp với độ tuổi. Các phương pháp giáo dục tích cực được áp dụng theo quan điểm “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm”, phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp và khả năng của trẻ. Hiện nay, nhà trường cũng chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục thông qua việc đưa giáo dục STEM vào các hoạt động giảng dạy. Các góc học tập được bố trí sáng tạo, đồ dùng – đồ chơi tự làm phong phú, tạo môi trường cho trẻ khám phá, trải nghiệm. Riêng đối với trẻ 5 tuổi, tỷ lệ đi học đạt 100% và đã được công nhận đạt phổ cập GDMN; 100% trẻ đủ điều kiện vào lớp Một phổ thông. Trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, có thói quen sinh hoạt tốt và tích cực tham gia các hoạt động. Trẻ nhận biết được 29 chữ cái, 10 chữ số đầu, đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 10; đồng thời biết tô tranh, tô chữ trong “Bé tập tô”. Cuối năm học, trẻ được đánh giá trên 5 lĩnh vực theo từng mục tiêu của các chủ đề trong năm.
Nhà trường thường xuyên tổ chức các ngày hội, ngày lễ cho trẻ vui chơi, khám phá, học hỏi những điều hay.

Song song với chương trình chính khóa, nhà trường còn lồng ghép và thực hiện hiệu quả các chuyên đề giáo dục tích hợp như: giáo dục an toàn giao thông; giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo; giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai. Các nội dung này được triển khai phù hợp với điều kiện vùng miền và đặc điểm của trẻ, giúp trẻ hình thành thói quen, hành vi đúng đắn, sống thân thiện với môi trường và biết tự bảo vệ bản thân trong những tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các chính sách ưu tiên trong giáo dục đối với trẻ khuyết tật học hòa nhập. Chủ động linh hoạt tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục, hỗ trợ trẻ khuyết tật nhằm tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học hòa nhập có chất lượng. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các lực lượng ở địa phương để tổ chức tốt việc phát hiện, can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật ở độ tuổi mầm non. Nhà trường đã tiếp nhận và giáo dục hoà nhập 03 trẻ khuyết tật.

Ngoài ra, trường thường xuyên tổ chức tốt các ngày hội, ngày lễ cho trẻ như: Ngày hội đến trường, Ngày Nhà giáo Việt Nam, Tết Trung thu, Noel, Chào năm mới 2025… Nhờ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng cao. Năm học 2024 – 2025, tổng số 550 trẻ (30 trẻ nhà trẻ, 520 trẻ mẫu giáo) được đánh giá, trong đó 95,3% trẻ đạt yêu cầu theo độ tuổi (tăng 1,2% so với năm trước), trẻ chưa đạt yêu cầu chiếm 4,7% (giảm 1,2%). Bước sang năm học 2025 – 2026, nhà trường có 22 nhóm lớp với 643 học sinh, tăng gần 100 học sinh so với năm học trước. Điều này khẳng định uy tín và vị thế ngày càng vững chắc của Trường Mầm non Quảng Nham trong ngành giáo dục của địa phương.
Công tác chăm lo cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn luôn được nhà trường triển khai thực hiện tốt.
Nhà trường luôn giáo dục trẻ có nề nếp, thói quen văn minh trong ăn uống, vệ sinh cá nhân, môi trường, tự phục vụ trong sinh hoạt và luôn chú trọng việc xây dựng thực đơn, chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn hàng ngày cho trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về vệ sinh thực phẩm, 100% nhóm lớp đảm bảo các điều kiện về nuôi dưỡng do ngành quy định. Nhờ vậy đã cân đối đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu cho trẻ, cân bằng dinh dưỡng hợp lý giúp trẻ phát triển tốt thể chất; có biện pháp phục hồi trẻ suy dinh dưỡng. Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nuôi dưỡng, đảm bảo tuyệt đối vệ sinh ATTP trong nhà trường, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ, trong năm học toàn trường không bị sảy ra trường hợp trẻ bị ngộ độc thực phẩm và trường hợp trẻ bị tai nạn thương tích nặng khi ở nhà và ở trường. Trẻ đến trường được chăm sóc chu đáo về bữa ăn giấc ngủ đảm bảo đủ 4 nhóm dinh dưỡng với lượng kcalo 750-850/cháu/ngày. Trẻ được theo dõi biểu đồ tăng trưởng 100%. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với trạm y tế khám sức khỏe định kì 2 lần/ năm cho trẻ, tiêm phòng vác xin phòng bệnh như Viêm não, cúm, sởi và cho trẻ uống vitamin A đầy đủ. Tỉ lệ trẻ SDD về cân nặng đầu năm học 30 cháu, tỷ lệ 5,4%, cuối năm còn 15 cháu, tỷ lệ 2,4%, giảm 3%. Tỷ lệ trẻ thấp còi đầu năm 40 cháu chiếm tỉ lệ 7,2%, cuối năm còn 20 cháu chiếm tỉ lệ 3,6 %, giảm 3,6%. Những kết quả trên cho thấy công tác chăm sóc – nuôi dưỡng của nhà trường ngày càng đi vào nền nếp, góp phần nâng cao sức khỏe và thể chất cho trẻ.
Cô Lê Thị Lý – Hiệu trưởng nhà trường (đứng giữa) cùng Ban giám hiệu nhà trường.
Trong những năm qua, Trường Mầm non Quảng Nham đã chủ động tham mưu với các cấp, các ngành để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên có chất lượng. Với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng, cô Lý luôn quán triệt sâu sắc vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong mọi hoạt động của nhà trường. Dù mới nhận nhiệm vụ hơn một năm, cô đã thể hiện phẩm chất người Đảng viên gương mẫu, tiên phong trong chỉ đạo, điều hành và xây dựng tập thể 51 cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết, thống nhất. Dưới sự lãnh đạo của cô, công tác tài chính được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định; mọi hoạt động đều đảm bảo nguyên tắc dân chủ, tạo niềm tin trong tập thể sư phạm. Hiện 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đạt trình độ trên chuẩn. Đội ngũ giáo viên luôn tích cực tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn; có tinh thần đoàn kết, phẩm chất đạo đức tốt và luôn yêu nghề, mến trẻ. Các đoàn thể trong trường duy trì tốt nề nếp hoạt động, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua. Nhà trường đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn thông qua các hoạt động như dự giờ – thăm lớp, tập huấn chuyên đề, sinh hoạt tổ chuyên môn được tổ chức nghiêm túc và khoa học. 100% cán bộ, giáo viên đã thực hiện hiệu quả việc ứng dụng chữ ký số trong soạn giáo án và tổ chức các hoạt động giáo dục. Bên cạnh đó, nhà trường thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với giáo viên biên chế và hợp đồng; đảm bảo các quyền lợi dành cho giáo viên và người trực tiếp chăm sóc người khuyết tật theo đúng quy định.
Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường đoàn kết, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ.
Năm học 2024 – 2025, nhà trường tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ các cuộc vận động và phong trào thi đua, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nội dung các phong trào thi đua được triển khai thường xuyên, trở thành hoạt động tự giác của mỗi cán bộ, giáo viên, gắn liền với phong trào “Nhà giáo đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo” và Kế hoạch “Xây dựng trường mầm non xanh – an toàn – hạnh phúc”. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến đã xuất hiện như các đồng chí: Trần Thị Huệ, Đặng Thị Lý, Lê Hồng Ngọc, Trần Thị Hảo, Nguyễn Thị Mai, Trần Thị Thanh Thương. Tập thể nhà trường được UBND huyện Quảng Xương (cũ) tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Chi bộ đạt danh hiệu Trong sạch, vững mạnh, 02 đồng chí được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 04 đồng chí được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 đồng chí đạt danh hiệu Lao động tiên tiến cấp cơ sở, 02 đồng chí được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen, 01 giáo viên được công nhận Giáo viên giỏi cấp tỉnh, 04 đồng chí có SKKN được công nhận hiệu quả áp dụng cấp huyện. Những thành tích này không chỉ ghi nhận nỗ lực của tập thể, mà còn phản ánh tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm và sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường trong suốt năm học.
Nhà trường tổ chức chuyên đề trải nghiệm “Bé là chiến sĩ giải phóng miền Nam” đây là cơ hội cho trẻ được học tập, khám phá thêm nhiều điều thú vị. Đặc biệt trẻ có thêm lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước hơn.

Những nền tảng, cơ sở vững chắc có được hôm nay cùng những thành tích đã đạt được trong các năm học qua là những minh chứng cho sự cố gắng, phấn đấu không ngừng mệt mỏi vượt khó vươn lên của Ban giám hiệu và tập thể CBGVNV trường Mầm non Quảng Nham. Xứng đáng là địa chỉ tin cậy, nơi gửi trọn niềm tin của các bậc phụ huynh, là ngôi nhà hạnh phúc thứ 2 của trẻ. Chúc cô và trò nhà trường gặt hái được nhiều quả ngọt hơn nữa, góp phần tô điểm thêm sắc màu cho ngành giáo dục xứ Thanh./.



