VNHN - Đất nước ta đang kiểm soát rất tốt khả năng lây lan cùng những ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 gây ra. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới. Nỗi lo và sự e ngại vẫn còn đó, người dân vẫn luôn phải sẵn sàng để chuẩn bị những biện pháp phòng tránh bởi dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Để có cái nhìn đa chiều và giúp người tiêu dùng Việt Nam bớt hoang mang về việc thiếu các sản phẩm, thiết bị y tế trong công tác phòng chống dịch trong thời gian tới, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Development The World - một trong những thương hiệu top đầu Việt Nam về cung cấp thiết bị y tế kháng khuẩn nhãn hiệu The World.

Phóng viên: Chào ông Nguyễn Thanh Bình, rất cảm ơn ông đã nhận lời mời phỏng vấn của Việt Nam hội nhập. Trước tiên xin ông cho biết đôi điều về Công ty Cổ phần đầu tư Development The World?
Ông Nguyễn Thanh Bình: Xin chào độc giả của tạp chí Việt Nam hội nhập. Được thành lập từ những năm 2000, Công ty CP Đầu tư Development the World (TW.Co) vốn là đơn vị với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và tổ chức sự kiện tại Việt Nam. Chính nền tảng vững chắc cùng với sự ủng hộ của nhiều tổ chức đã đưa thương hiệu The Word đi lên được tới ngày hôm nay. Bởi chúng tôi phát triển từ việc hiểu rõ khách hàng, hiểu rõ cộng đồng nên tại TW.Co, tôn chỉ của chúng tôi là “kinh doanh luôn song hành cùng với việc hỗ trợ và phát triển cộng đồng”. Điều đó đã thôi thúc chúng tôi mở hướng đi mới cho The Word - đầu tư nghiêm túc để cho ra những sản phẩm bảo hộ y tế chất lượng cao, bảo vệ sức khỏe cho con người.

Phóng viên: Vậy khi mở hướng đi mới, mà hướng đi đó lại gắn với từ nhạy cảm là “khẩu trang” và "găng tay y tế" trong thời kì cũng nhạy cảm không kém là Covid-19. Dũng khí nào khiến The World vượt qua những chướng ngại đó?
Ông Nguyễn Thanh Bình: Như đã nói ở trên, hoạt động kinh doanh của The World đi liền với việc chú trọng đến các hoạt động xã hội và hướng tới cộng đồng, an sinh xã hội. Khi dịch Covid-19 ập tới, chúng tôi nhận ra ngay lập tức những hậu quả nặng nề mà dịch bệnh này sẽ để lại. Trước tình huống cấp bách đó, TW không tính toán nhiều đến việc lợi ích kinh doanh, mà chúng tôi đặt lợi ích cộng đồng lên trước. Bởi có sẵn nguồn lực đầu tư, cùng quy trình máy móc hiện đại, chúng tôi đã nhanh chóng cung cấp ra thị trường khẩu trang kháng khuẩn 99,99% ra thị trường với giá thành hợp lý, khắc phục phần nào việc thiếu hụt khẩu trang trầm trọng không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.

Phóng viên: Trong thời điểm gần như cả thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng đều đang dần đóng băng bởi dịch bệnh gây ra, The World có những khó khăn nhất định nào trong việc sản xuất?
Ông Nguyễn Thanh Bình: Khó khăn muôn vàn, chồng chất khó khăn này đến khó khăn khác. Việc chuyển từ mô hình một công ty thương mại sang mô hình công ty sản xuất là điều không hề đơn giản. Khi chuyển sang mô hình sản xuất, buộc The World phải giải bài toán đầu tiên là cơ sở hạ tầng. Xưởng sản xuất phải đặt ở đâu, xưởng phải có rộng thế nào để đặt vừa toàn bộ dây chuyền máy móc, hay dây truyền máy móc mua ở đâu, làm sao để đưa vào vận hành trơn tru. Tiếp sau đó là bài toán nguyên liệu. Khi The World đang bán một mặt hàng khan hiếm, đồng nghĩa nguyên liệu đầu vào cũng vô cùng khan hiếm, hoặc không có, hoặc phải mua với giá rất cao và phí vận chuyện vô cùng lớn.
Để giải quyết những vấn đề này, tất nhiên cần một nguồn vốn lớn, trong đại dịch nguồn vốn ấy lại bị nhân lên gấp nhiều lần. Bài toán cuối cùng là về con người. Yếu tố con người bao gồm nhân lực và khách hàng. Vừa làm sao tìm kiếm được nhân công, lại vừa tìm cách làm khách hàng hài lòng nhất có thể. Thật may tất cả những khó khăn ấy The World đã vượt qua, tuy không dễ dàng, nhưng nhanh chóng.

Khuôn viên Nhà máy sản xuất thiết bị y tế The World
Phóng viên: Những khó khăn ấy, The World khắc phục bằng cách nào?
Ông Nguyễn Thanh Bình: May mắn nhất với The World khi ấy là đã xoay dòng nguồn vốn nhanh chóng và khá dễ dàng. Bởi The World vốn đã là thương hiệu truyền thông - quảng cáo được rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp tín nhiệm tuyệt đối nên chúng tôi được ưu ái và giúp đỡ nhiều. Họ tin tưởng The World chắc chắn sẽ đưa ra được sản phẩm chất lượng nhất. Bên cạnh đó, nền tảng bền vững kết hợp nguồn lực được đào tạo bài bản, The World đã bắt tay vào công việc và điều hướng giải quyết vấn đề nhanh chóng. Các đội ngũ, phòng ban phối hợp nhịp nhàng để sắp xếp nhà xưởng, máy móc, nhân lực hoàn chỉnh trong thời gian nhanh nhất. Và cuối cùng những sản phẩm khẩu trang y tế mang thương hiệu The World đã chính thức xuất hiện trên thị trường.

Mẫu sản phẩm khẩu trang kháng khuẩn mang thương hiệu The World
Phóng viên: Thị trường khẩu trang y tế vốn đã có nhiều thương hiệu, sau làn sóng dịch đầu tiên, con số ấy lại càng tăng theo cấp số nhân. Vậy trước hàng trăm nhãn hàng khẩu trang y tế đã và đang có mặt trên thị trường, yếu tố cốt lõi nào khiến khẩu trang y tế The World được các đối tác và người tiêu dùng tin tưởng sử dụng?
Ông Nguyễn Thanh Bình: Sản phẩm khẩu trang của The World được sản xuất trong một dây chuyền khép kíp tiêu chuẩn, kiểm định chất lượng. Về công nghệ kỹ thuật, Khẩu trang y tế cao cấp The World được sản xuất theo công nghệ kháng khuẩn của Hàn Quốc, được cấu tạo 4 lớp, có tác dụng ngăn khói, bụi, vi khuẩn xâm nhập, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm lây qua đường hô hấp.Lớp vải lọc không khí không thấm nước, không gây dị ứng da thoáng khí. Thanh tựa mũi dễ định hình, giúp cố định khẩu trang và tạo độ kín, ôm trọn khuôn mặt. Dây đeo chắc chắn, độ co giãn tốt tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng. Một chiếc khẩu trang đáp ứng được toàn bộ mong đợi của khách hàng về cả chất lượng cũng như giá thành.

Mẫu găng tay y tế chất lượng mang thương hiệu The World
Phóng viên: Rất cảm ơn ông Nguyễn Thanh Bình về những chia sẻ vừa rồi.
Trong thời buổi nhạy cảm, người tiêu dùng đang có cái nhìn hoài nghi và khắt khe về các sản phẩm bảo hộ y tế hơn. Nhưng khẩu trang kháng khuẩn chất lượng với giá cả hợp lý của The World đã được khách hàng, đối tác bảo chứng về chất lượng. Đó là động lực khiến The World phấn đấu hơn nữa để đưa ra thị trường nhiều sản phẩm hơn. Bằng tất cả tâm huyết và tài năng, kết hợp với sự chỉn chu, đầu tư kỹ lưỡng về dây chuyền máy móc, The World tự tin trở thành doanh nghiệp hàng đầu vì sức khỏe cộng đồng trong thời gian tới./.
Đại diện thương hiệu The World nhận biểu trưng, chứng nhận "Thương hiệu - Nhãn hiệu nổi tiếng đất Việt" năm 2020



