Khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư Tô Lâm với ngành y tế nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2025: “Ngành y tế không phải chỉ là khám chữa bệnh mà phải là phòng ngừa bệnh tật”, trên cương vị là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, ThS.BSCK II Lê Huy Thạch luôn nỗ lực, hoàn thành trách nhiệm của người thầy thuốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng thời, Bs. Thạch cũng là nhà quản lý có nhiều tư duy đổi mới, tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo, huy động sức mạnh tập thể để giữ vững danh hiệu Bệnh viện hạng I; đồng thời thường xuyên quan tâm, xây dựng, đào tạo đội ngũ y bác sĩ có năng lực chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức trong sáng với nghề, đóng góp tích cực cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thầy thuốc ưu tú, ThS.BSCKII Lê Huy Thạch – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận
…Đến với nghề y như nhân duyên cuộc đời và những đóng góp ý nghĩa, thiết thực trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân của người thầy thuốc nhiệt thành…
Ngay từ những năm tháng còn học phổ thông, Lê Huy Thạch đã sớm dành tình cảm, đam mê cho nghề y cao quý và lựa chọn con đường trở thành thầy thuốc, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng thân thương để chữa bệnh cứu người sau này. Từ nguyện ước đó, anh đã nỗ lực, phấn đấu rèn luyện, học tập không ngừng và thi đỗ vào trường ĐH Y Dược Tp. Hồ Chí Minh. Năm tháng trên ghế giảng đường, chàng sinh viên trẻ miệt mài học tập, rèn luyện và trau dồi tri thức để thành công trong sự nghiệp. Với khát khao, hoài bão và mong muốn đóng góp cho ngành y tế quê hương, năm 1991, sau khi tốt nghiệp trường ĐH Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, Bs. Thạch quyết định không ở lại Tp. Hồ Chí Minh là nơi hội tụ khoa học – kỹ thuật y khoa tiên tiến của cả nước để lập nghiệp mà trở về công tác tại BVĐK Ninh Thuận để cống hiến sức trẻ, trí tuệ cho ngành y tế tỉnh nhà. Sau 9 năm nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, năm 2000, Bs. Thạch được cử đi học cao học để tiếp tục nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận kỹ thuật y khoa hiện đại. Năm 2002, anh tốt nghiệp Thạc sĩ y khoa tại Trường ĐH Y Dược Tp. Hồ Chí Minh và tiếp tục trở về quê hương Ninh Thuận công tác.
Với bề dày kinh nghiệm hơn 30 năm cống hiến tâm huyết cho nghề y cao quý, đến nay, TTƯT - ThS.BSCKII Lê Huy Thạch đã sở hữu nhiều công trình nghiên cứu y khoa có giá trị vận dụng vào thực tiễn giúp cứu sống hàng vạn bệnh nhân. Điển hình như đề tài đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu nhiễm khuẩn bệnh viện và các yếu tố nguy cơ tại Bệnh viện Ninh Thuận năm 2016-2017”; Đề tài nghiên cứu đã đưa ra các giải pháp can thiệp và phòng ngừa nhiễm khuẩn, đồng thời khuyến cáo về việc sử dụng kháng sinh, nhằm mục tiêu giảm thiểu tình trạng vi khuẩn đa kháng thuốc trong bệnh viện. Nhờ đó, các bác sĩ lâm sàng có thêm cơ sở để lựa chọn kháng sinh phù hợp, điều trị hiệu quả cho bệnh nhân. Ngoài ra, đề tài còn xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu kiểm soát nhiễm khuẩn, hỗ trợ công tác điều tra, xử lý và báo cáo các yếu tố gây nhiễm khuẩn trong bệnh viện.
Làm việc trong môi trường y tế, đặc biệt là bác sĩ Nhi khoa, Bác sĩ Thạch đã luôn tận tâm với nghề, có nhiều tư duy đổi mới, nghiên cứu nhiều giải pháp điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân. Đặc biệt, Bác sĩ Thạch đã trăn trở, suy tư rất nhiều về bệnh Takayasu – loại bệnh viêm động mạch mãn tính nguy hiểm, hiếm gặp, với tình trạng viêm chủ yếu ảnh hưởng đến các động mạch có mức đàn hồi lớn ví dụ như động mạch chủ, động mạch cảnh, động mạch thận. Từ đó, Bs. Thạch quyết tâm nghiên cứu đề tài khoa học: “Đặc điểm bệnh Takayasu ở trẻ em” sau 2 năm đã thành công và có kết luận rằng: “Ở Việt Nam, trẻ mắc bệnh Takayasu thường ở độ tuổi 3 – 15 tuổi và nữ nhiều hơn nam, trên cơ sở đó đưa ra phương pháp chẩn đoán, điều trị, hỗ trợ thích hợp”. Được biết, BS. Thạch là người đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu về bệnh lý này và đến nay đề tài vẫn được áp dụng điều trị chứng bệnh Takayasu trên toàn quốc. Với công trình nghiên cứu đó, năm 2004, ThS.BSCKII Lê Huy Thạch được Hội đồng Khoa học – Hội Tim mạch học quốc gia trao giải thưởng “Nhà nghiên cứu trẻ” và sau đó tiếp tục được lãnh đạo tín nhiệm, cử giữ nhiều chức vụ lãnh đạo chuyên môn và cấp ủy ở cấp khoa, bệnh viện và đã được bổ nhiệm Giám đốc BVĐK tỉnh Ninh Thuận trong năm 2024. Hơn 30 năm trong nghề, ThS. BSCKII Lê Huy Thạch đã dành trọn thời gian, tâm sức trong việc nghiên cứu khoa học, khám, chữa bệnh cho nhân dân. Bác sĩ Thạch được biết đến là người bác sĩ “mát tay” với các bệnh nhi bởi anh luôn tận tâm với nghề, luôn tìm tòi, học hỏi để tìm ra những giải pháp điều trị trong lĩnh vực: tim mạch nhi khoa, các bệnh lý cấp cứu, chăm sóc sức khỏe trẻ em và sơ sinh. Bên cạnh công tác khám, chữa bệnh, ThS.BSCK II Lê Huy Thạch còn dành phần lớn thời gian cho công tác nghiên cứu khoa học. Nhiều năm qua, Bs. Thạch luôn say mê, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Từ năm 2003 đến nay, anh chủ trì và tham gia 77 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có 1 đề tài cấp tỉnh, 3 đề tài cấp trường và 67 đề tài cấp cơ sở; giữ vai trò chủ nhiệm trong 72 đề tài khoa học và là tác giả của 10 bài báo đăng trên các Tạp chí quốc tế uy tín. Bên cạnh đó, TTƯT. ThS. BSCKII Lê Huy Thạch cũng thường xuyên tham gia báo cáo công trình khoa học, chủ tọa đoàn của nhiều hội nghị khoa học kỹ thuật trên toàn quốc, được Hội đồng khoa học kỹ thuật nhận xét tốt về tính ứng dụng trong thực tiễn công tác điều trị tại bệnh viện. Các đề tài và nghiên cứu khoa học của anh được nghiệm thu đã mang lại hiệu quả cao trong công tác chuyên môn, lãnh đạo, quản lý, đóng góp lớn trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Và đây cũng là cách để anh tìm ra những giải pháp điều trị phù hợp, chất lượng và hiệu quả cho người bệnh, ứng dụng vào thực tiễn. Với nhiều lớp thế hệ bác sĩ trẻ, TTƯT, ThS.BSCK II Lê Huy Thạch thực sự là người truyền cảm hứng cho họ trong công việc chăm sóc sức khỏe người dân bởi sự tận tâm, nhiệt huyết, lòng yêu nghề và những nỗ lực, phấn đấu hết sức mình trên con đường học tập, nghiên cứu khoa học cũng như luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao sự hài lòng người bệnh. Trên cương vị là Giám đốc BVĐK Ninh Thuận, ThSBSCKII Lê Huy Thạch thực sự là người thuyền trưởng gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy trong công việc và luôn gắn bó cùng anh em, thấu hiểu và chia sẻ để dẫn dắt hơn 1300 nhân viên bệnh viện phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
… Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận vươn mình, đổi mới toàn diện từ dấu ấn người lãnh đạo – Thầy thuốc Ưu tú, ThS.BSCK II Lê Huy Thạch:
Dưới sự dẫn dắt của ThS BSCKII Lê Huy Thạch, BVĐK Ninh Thuận đã từng bước chuyển mình trong tinh thần phục vụ đến cải tiến kỹ thuật và số hóa mạnh mẽ, từng bước khẳng định vai trò là trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực. Với tinh thần hành động vì cộng đồng, ThS.BSCKII Lê Huy Thạch và Ban Giám đốc Bệnh viện đã tái định hình lại cách vận hành toàn bệnh viện: chuyên môn – phục vụ – công nghệ – hợp tác, tất cả đều xoay quanh mục tiêu tối ưu hóa chất lượng điều trị và nâng cao trải nghiệm người bệnh. Qua hai năm 2024 - 2025, bệnh viện đã triển khai hàng loạt kỹ thuật mới từ tuyến trung ương về địa phương, góp phần cứu sống hàng ngàn bệnh nhân mà không phải chuyển viện. Các kỹ thuật cao như nội soi khớp gối, đặt stent động mạch chi, phẫu thuật cột sống, tán sỏi qua da bằng laser, nội soi tuyến tiền liệt... đã trở thành thường quy tại đây.
Một trong những dấu ấn quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Bs. Thạch là việc triển khai thành công bệnh án điện tử. Từ năm 2020, nhận thấy tầm quan trọng của chuyển đổi số trong y tế, anh đã chỉ đạo bệnh viện đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân sự và triển khai thí điểm bệnh án điện tử tại một số khoa. Trước khi triển khai bệnh án điện tử, chuyển đổi số tại Bệnh viện, Bệnh viện sử dụng phần mềm FPT… để quản lý các thông tin của bệnh nhân. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đối với ban giám đốc Bệnh viện lúc đó là Bệnh viện cần nắm bắt thực tế số liệu, tự kiểm soát quá trình vận hành để công tác điều hành bệnh viện được thuận tiện thì phải chờ các khoa phòng thống kê… Bs. Thạch chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất của bệnh viện chúng tôi gặp phải ở thời điểm đó là bệnh viện chúng tôi triển khai bệnh án điện tử khi chỉ vài chục bệnh viện trên cả nước mới chập chững triển khai bệnh án điện tử, chính vì thế, chúng tôi có rất ít nơi để có thể tham khảo, học hỏi kinh nghiệm. Và thêm một vấn đề đặt ra mà chắc hẳn chúng ta đều biết đó là bài toán về kinh tế, vì đi đôi với công nghệ thông tin chính là vấn đề về kinh tế. Phải có kinh tế mạnh thì công nghệ thông tin mới có thể tiếp cận được những phần mềm, trang thiết bị tốt và đáp ứng được nhu cầu sử dụng.” Trước những khó khăn, thách thức đó, Bs. Lê Huy Thạch và Ban Giám đốc Bệnh viện đã đề ra một kế hoạch rất cụ thể, chia từng giai đoạn, xác định đúng mục tiêu của từng giai đoạn để có thể triển khai công việc, đầu tư chính xác: Tham khảo học tập kinh nghiệm; Đầu tư về con người: đào tạo con người, nâng cao trình độ công nghệ thông tin, tuyển dụng nhân tài về IT để có thể cùng với cty phần mềm triển khai thành công bệnh án điện tử; Triển khai thí điểm, theo dõi đánh giá hiệu quả từng giai đoạn, kiểm tra – kịp thời chỉnh sửa. Được biết, BVĐK Ninh Thuận bắt đầu lộ trình chuyển đổi số từ năm 2018, trong bối cảnh không có nhiều mô hình đi trước để tham khảo, nguồn lực còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, với nhận thức công nghệ sẽ là nền móng của một hệ thống y tế hiện đại, Bệnh viện xác định, chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng phần mềm, mà là thay đổi toàn diện phương thức quản trị, chuyên môn và phục vụ. Từ đây, BVĐK Ninh Thuận đã và đang hiện thực hóa tầm nhìn y tế gắn với kinh tế tri thức bằng cách bao quát toàn bộ chu trình chăm sóc sức khỏe, lấy người bệnh làm trung tâm, thông qua việc phát triển đồng bộ bốn nhóm mục tiêu 4D: Drug (Thuốc), Device (Thiết bị y tế), Diagnostics (Chẩn đoán) và Digital (Kỹ thuật số). Đây là những trụ cột then chốt không chỉ trong hành trình chuyển đổi số của bệnh viện, mà còn là cấu phần cốt lõi của nền kinh tế tri thức, nơi tri thức – công nghệ – con người hội tụ để tạo ra giá trị vượt trội cho hệ thống y tế tại BVĐK Ninh Thuận. Trong quá trình đó, BVĐK Ninh Thuận đã tiên phong triển khai thành công bệnh án điện tử (EMR) và hợp tác chặt chẽ cùng các đối tác chiến lược, các bệnh viện, các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức Koica (Hàn Quốc), MESCH (Úc), Children Action (Thụy Sỹ, Apollo Hospitals (Ấn Độ), APPEL (Pháp), Bộ Y tế Cu Ba, Nhật Bản. Sau khi áp dụng bệnh án điện tử, Bs. Lê Huy Thạch nhận thấy thành quả trên đã tác động đến tất cả các khâu hoạt động của Bệnh viện gồm Khám chữa bệnh, Quản trị Bệnh viện và Phân tích dữ liệu. Với bệnh án điện tử, dù lãnh đạo BV ở bất kỳ đâu, 1 cái click chuột cũng có thể nắm được số lượng bệnh nhân của từng khoa phòng, chi phí hiện tại ra sao, khoa phòng đang hoạt động thế nào. Tuy nhiên, thụ hưởng lớn nhất ở việc chuyển đổi số và bệnh án điện tử, đem lại hài lòng lớn là người dân đến khám, chữa bệnh. Tại BVĐK Ninh Thuận , khi bệnh nhân đến khám, bệnh nhân có thể mất 2-3 phút, là đã có thể tự đăng ký khám cho mình qua ki- ốt khám chữa bệnh. Tất cả thông tin của bệnh nhân đã có trên phần mềm, bác sĩ khám chỉ cần xem lại trên hệ thống đã nắm bắt đủ lịch sử khám chữa bệnh; bệnh nhân sau khi thực hiện các cận lâm sàng, có thể về chờ tại phòng khám, kết quả tự liên kết trên phần mềm cho bác sĩ khám được biết. Sau khi khám xong, bệnh nhân có thể tra cứu kết quả khám chữa bệnh của mình trên app.
Với nỗ lực lâu dài và đồng lòng của tập thể Bệnh viện, đến năm 2021, BVĐK Ninh Thuận được Bộ Y tế công nhận là một trong 10 đơn vị đầu tiên trên toàn quốc chính thức thay thế hoàn toàn bệnh án giấy – một dấu mốc quan trọng khẳng định sự chuyển đổi từ mô hình bệnh viện truyền thống sang bệnh viện số hóa. Ở đó, dữ liệu y tế trở thành tài sản tri thức, và công nghệ trở thành động lực cho đổi mới sáng tạo, đưa bệnh viện hội nhập sâu hơn vào hệ sinh thái kinh tế tri thức, nơi y tế không chỉ là dịch vụ, mà còn là nền tảng phát triển khoa học, công nghệ và con người.
Những năm qua, BVĐK Ninh Thuận không ngừng nâng tầm kỹ thuật chuyên môn phần lớn nhờ vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ. Mỗi năm, hàng trăm lượt cán bộ y tế được đào tạo bài bản, liên tục cập nhật kỹ thuật mới theo nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh đó, BVĐK Ninh Thuận còn đóng vai trò chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị tuyến dưới, thực hiện trên 150 lớp đào tạo, góp phần nâng cao năng lực y tế cơ sở. Nếu trước đây thủ tục khám chữa bệnh phải thực hiện nhiều khâu, thì nay BVĐK Ninh Thuận đã trở thành đơn vị dẫn đầu khu vực trong triển khai chuyển đổi số y tế, nổi bật trong đó là: 100% bệnh án được số hóa, người bệnh chỉ cần mang theo thẻ CCCD gắn chip để đăng ký, thanh toán và tra cứu thông tin y tế. Các phần mềm quản lý thông minh, hệ thống KIOSK tự phục vụ, thanh toán không tiền mặt, kết nối dữ liệu với cổng giám định BHYT giúp giảm thời gian chờ, tăng tính minh bạch và bảo mật; Ứng dụng “Hồ sơ sức khỏe” ra mắt vào cuối năm 2024 cho phép người dân đặt lịch khám, nhận đơn thuốc, tra cứu lịch sử điều trị ngay trên điện thoại. Đây là một bước đi mang tính đột phá, đúng với tinh thần chính phủ số và y tế thông minh.
… Câu chuyện bình dị từ cảm nhận chân thực của bệnh nhân quốc tế đưa vợ sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận:
Để nói về những thành tựu vượt bậc mà Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đạt được thời gian qua, chúng tôi xin trích đăng nguyên văn bài đăng trên mạng xã hội của một cặp vợ chồng đã sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận: “ Vợ tôi và tôi ban đầu có dự định lựa chọn một bệnh viện quốc tế tư nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh để sinh con. Tuy nhiên, do biến chứng, chúng tôi phải thay đổi vào phút chót và tìm đến một bệnh viện công uy tín, chất lượng ở Ninh Thuận là Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, cũng là quê hương nơi vợ tôi lớn lên. Ngay khi đến nơi, tôi lập tức ấn tượng bởi sự tiếp đón tận tình, chu đáo và ân cần của các y bác sĩ nơi đây. Đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận có cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, tiện nghi với quy trình khám chữa bệnh nhiều tiện ích, nhanh chóng và rất thuận tiện, dễ dàng cho người bệnh. Những điều chứng kiến trên quả thực đã vượt quá những gì tôi kỳ vọng khi đưa vợ sinh con tại Bệnh viện. Những ngày sinh con và điều trị ở đây, trải nghiệm của chúng tôi tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận thực sự tuyệt vời. Các bác sĩ và nhân viên y tế thật sự rất xuất sắc, giàu y đức, giỏi chuyên môn. Chúng tôi nhận được sự chăm sóc tận tình, kỹ lưỡng và quan tâm ở mức độ cao của các bác sĩ y tá và điều dưỡng, hoàn toàn vượt xa mong đợi của tôi. Chúng tôi sử dụng nhiều dịch vụ khác nhau và ở lại hai tuần, nên tôi đã dự tính khoản kinh phí điều trị có lẽ sẽ ở trong mức khoảng từ 10-15 nghìn USD. Nhưng khi hóa đơn cuối cùng được đưa đến, tôi thực sự ngạc nhiên. Toàn bộ chi phí chỉ khoảng 700 USD, rẻ hơn nhiều so với mức dự tính. Tôi thật sự biết ơn và trân quý toàn thể đội ngũ y bác sĩ, cán bộ nhân viên của Bệnh viện và chúc cho Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận ngày càng phát triển, xứng đáng là địa chỉ khám chữa bệnh uy tín, chất lượng và hiệu qua cho người bệnh muôn nơi !”.
Câu chuyện trên chính là minh chứng rõ nét cho trải nghiệm tuyệt vời theo nhiều tiêu chí của người bệnh khi đến thăm khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận – nơi sở hữu trang thiết bị cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi, quy trình khám chữa bệnh nhanh chóng nhờ ứng dụng chuyển đổi số, mang lại sự thuận tiện, dễ dàng cho người bệnh. Đặc biệt, người bệnh được tiếp đón, tư vấn và điều trị, chăm sóc bởi đội ngũ y bác sĩ giàu y đức, giỏi chuyên môn, luôn tận tâm, trách nhiệm và hết lòng cống hiến vì sức khỏe người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận tập trung đẩy mạnh phát triển các khoa mũi nhọn, chuyên sâu
…Những ý kiến của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận – ThS.BSCK II Lê Huy Thạch đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng:
Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ThS.BSCK II Lê Huy Thạch hoàn toàn thống nhất với hình thức, bố cục của dự thảo. Bs. Thạch đồng tình với nội dung dự thảo về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhất là việc khẩn trương, quyết liệt đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển khoa học, công nghệ phù hợp với nguyên tắc thị trường, chuẩn mực và thông lệ quốc tế; hoàn thiện cơ chế, chính sách vượt trội, phù hợp với đặc thù của lao động sáng tạo; có cơ chế, chính sách đột phá thúc đẩy chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội gắn với vấn đề bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư. Riêng trong lĩnh vực y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận bày tỏ mong muốn Nhà nước sớm triển khai Chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2030; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) trong chẩn đoán và quản trị bệnh viện; hỗ trợ hạ tầng máy chủ, an toàn thông tin và lưu trữ dữ liệu y khoa quốc gia, hướng tới mục tiêu “Y tế chính xác, dự phòng, lấy bệnh nhân làm trung tâm”... Cùng với đó, Đảng và Nhà nước cần tiếp tục đổi mới hệ thống y tế cơ sở theo hướng gần dân, hiệu quả, hiện đại; có chiến lược phát triển bệnh viện tuyến tỉnh, chính sách đặc thù cho vùng khó khăn; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giữ chân nhân tài bằng các chính sách, chế độ, môi trường làm việc tốt; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế và các lĩnh vực khác.
Những ý kiến của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận - ThS.BSCK II Lê Huy Thạch đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã góp phần nhấn mạnh thêm việc hoàn thiện thể chế y tế, đặc biệt là cơ chế tài chính, xã hội hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong y tế; tăng cường phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu; xây dựng hình ảnh quốc gia về y tế minh bạch, hiệu quả, gắn với mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe toàn dân và công bằng xã hội, cũng như đề nghị định hình "gói quyền lợi sức khỏe cơ bản cho mỗi công dân". Những ý kiến đóng góp này nhằm mục tiêu xây dựng một hệ thống y tế Việt Nam hiện đại, công bằng, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân của đất nước trong kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.



