Anh là Thầy thuốc Ưu tú, ThS.BSCK II Lê Huy Thạch – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. TTƯT.ThS.BSCK II Lê Huy Thạch được giới y khoa và rất nhiều bệnh nhân biết đến là người thầy thuốc giàu y đức, tận tâm vì người bệnh và nhà khoa học nhiệt thành với nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị đã ứng dụng vào thực tiễn. Trên cương vị Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, ThS.BSCK II Lê Huy Thạch còn là nhà quản lý có nhiều tư duy đổi mới, tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo, huy động sức mạnh tập thể để giữ vững danh hiệu Bệnh viện hạng I; đồng thời thường xuyên quan tâm, xây dựng, đào tạo đội ngũ y bác sĩ có năng lực chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức trong sáng với nghề.

Thầy thuốc Ưu tú, ThS.BSCK II Lê Huy Thạch – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.
Với bề dày kinh nghiệm hơn 30 năm cống hiến tâm huyết cho nghề y cao quý, đến nay, ThS.BSCK II Lê Huy Thạch không những sở hữu nhiều công trình nghiên cứu y khoa có giá trị vận dụng vào thực tiễn giúp cứu sống hàng vạn bệnh nhân mà còn cùng đội ngũ y, bác sĩ tỉnh Ninh Thuận tích cực góp phần đưa Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận trở thành Bệnh viện đa khoa hạng I vào năm 2020. Để có thành công trong sự nghiệp hôm nay, TTƯT.ThS.BSCK II Lê Huy Thạch đã trải qua một quá trình đào tạo bài bản, chuyên sâu tại trường ĐH Y Dược Tp. Hồ Chí Minh. Nhớ lại những năm tháng còn học phổ thông, anh Lê Huy Thạch đã mong ước, quyết tâm khoác lên mình chiếc áo blouse trắng và đã trở thành hiện thực bằng những năm tháng miệt mài học tập, rèn luyện và trau dồi tri thức tại trường ĐH Y Dược Tp. Hồ Chí Minh. Với khát khao, hoài bão và mong muốn đóng góp cho ngành y tế quê hương, năm 1991, sau khi tốt nghiệp trường ĐH Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, BS. Thạch quyết định không ở lại Tp. Hồ Chí Minh là nơi hội tụ khoa học – kỹ thuật y khoa tiên tiến của cả nước để lập nghiệp mà trở về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận để cống hiến sức trẻ, trí tuệ cho ngành y tỉnh nhà. Sau 9 năm nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, năm 2000, BS. Thạch được cử đi học cao học để tiếp tục nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận kỹ thuật y khoa hiện đại. Năm 2002, BS. Thạch tốt nghiệp Thạc sĩ y khoa tại Trường ĐH Y Dược Tp. Hồ Chí Minh và tiếp tục trở về quê hương Ninh Thuận công tác. Năm 2018, BS. Lê Huy Thạch đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” với đề tài cấp Tỉnh “Nghiên cứu nhiễm khuẩn bệnh viện và các yếu tố nguy cơ tại Bệnh viện Ninh Thuận năm 2016-2017”; Kết quả nghiên cứu của đề tài đã xác định được các yếu tố nguy cơ gây nhiễm khuẩn, từ đó tìm ra được căn nguyên vi sinh sinh vật thông thường gây nhiễm khuẩn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Từ đó, đề tài đã đưa ra các giải pháp can thiệp, phòng chống nhiễm khuẩn cũng như đưa ra các khuyến cáo về sử dụng kháng sinh nhằm góp phần chống lại tình trạng vi khuẩn đa kháng thuốc gây nhiễm khuẩn trong bệnh viện, giúp cho các bác sĩ lâm sàng có thêm sự lựa chọn kháng sinh phù hợp, trúng đích để điều trị cho người bệnh có hiệu quả. Đồng thời, thông qua đề tài cấp tỉnh này đã xây dựng và thiết kế đưa vào sử dụng phần mềm dữ liệu kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện góp phần hiệu quả trong công tác điều tra, xử lý, can thiệp và báo cáo kịp thời các yếu tố gây nhiễm khuẩn trong bệnh viện.
Năm 2018, với luận văn tốt nghiệp chuyên khoa II chuyên ngành Tổ chức quản lý y tế “Đánh giá một số kết quả điều trị đối với bệnh nhân sử dụng dịch vụ Thẩm tách siêu lọc dịch bù trực tiếp từ dịch lọc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, năm 2018”, BS. Thạch đã tiến hành nghiên cứu sử dụng phương pháp thay thế thận sử dụng màng lọc có tính thấm cao, kết hợp giữa khuếch tán và đối lưu để tăng cường loại bỏ các chất hòa tan có trọng lượng phân tử cao. Nghiên cứu của BS. Thạch đã chỉ ra rằng, việc điều trị phối hợp giữa lọc máu truyền thống (hemodialysis) và lọc máu với điều trị cao cấp (online hemodiafiltration) có thể loại bỏ nhiều độc tố uremic ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Qua tiến hành đánh giá nghiên cứu đã bước đầu cho thấy rằng nếu chỉ thực hiện kỹ thuật lọc máu truyền thống thì các biến chứng trung và dài hạn sẽ xuất hiện do không đào thải hoặc kém đào thải các độc tố uremic có trọng lượng phân tử trung bình và cao. Vì thế, sử dụng dịch lọc được tạo thành liên tục theo nhu cầu và dung dịch truyền sử dụng ngay (dịch bù) với thành phần và chất lượng mong muốn, do đó giảm chi phí điều trị so với sử dụng dịch lọc đóng sẵn (sử dụng trong CRRT), đồng thời dịch bù được pha loãng sau màng được xem là có hiệu quả cao trong việc loại bỏ các độc tố uremic như phosphate, PTH hormone. Đây là một bước tiến mới trong việc nâng cao hiệu quả chất lượng điều trị cho bệnh nhân sử dụng dịch vụ thẩm tách siêu lọc dịch bù trực tiếp từ dịch lọc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Năm 2020, với luận văn tốt nghiệp chuyên khoa II chuyên ngành Nhi khoa “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị nhiễm trùng sơ sinh sớm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận”; BS. Thạch đã đưa ra các dẫn liệu khoa học chi tiết về các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng liên quan tới nhiễm trùng sơ sinh sớm liên quan đến kết quả điều trị. Từ đó, đã đưa ra giải pháp xây dựng được quy trình trong chẩn đoán và phác đồ điều trị tích cực hiệu quả các bệnh lý liên quan tới nhiễm trùng sơ sinh sớm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã giúp cho các bác sĩ lâm sàng cập nhật trong chẩn đoán và sớm đưa ra các chỉ định điều trị nhanh, hiệu quả cho các trẻ sơ sinh không may bị nhiễm trùng sớm.
Qua quá trình hành nghề y, Bác sĩ Thạch đã luôn tận tâm với nghề, có nhiều tư duy đổi mới, nghiên cứu nhiều giải pháp điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân. Đặc biệt, BS. Lê Huy Thạch đã trăn trở, suy tư rất nhiều về bệnh Takayasu – loại bệnh viêm động mạch mãn tính nguy hiểm, hiếm gặp, với tình trạng viêm chủ yếu ảnh hưởng đến các động mạch có mức đàn hồi lớn ví dụ như động mạch chủ, động mạch cảnh, động mạch thận. Từ đó, BS. Thạch quyết tâm nghiên cứu đề tài khoa học: “Đặc điểm bệnh Takayasu ở trẻ em” sau 2 năm đã thành công và có kết luận rằng: “Ở Việt Nam, trẻ mắc bệnh Takayasu thường ở độ tuổi 3 – 15 tuổi và nữ nhiều hơn nam, trên cơ sở đó đưa ra phương pháp chẩn đoán, điều trị, hỗ trợ thích hợp”. Được biết, BS. Thạch là người đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu về bệnh lý này và đến nay đề tài vẫn được áp dụng điều trị chứng bệnh Takayasu trên toàn quốc. Với công trình nghiên cứu đó, năm 2004, ThS.BSCK II Lê Huy Thạch được Hội đồng Khoa học – Hội Tim mạch học quốc gia trao giải thưởng “Nhà nghiên cứu trẻ” và sau đó tiếp tục được lãnh đạo tín nhiệm, cử giữ nhiều chức vụ lãnh đạo chuyên môn và cấp ủy ở cấp khoa, bệnh viện và đã được bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận trong năm 2024.
Ngoài ra, ThS.BSCK II Lê Huy Thạch là một trong số những thế hệ lãnh đạo chủ chốt đặt nền móng cho hoạt động của bệnh viện cũng như tiên phong trong việc chú trọng hoạt động khám, điều trị cho bệnh nhi. Đến nay, TTƯT.ThS.BSCK II Lê Huy Thạch đã phát triển và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh của khoa Nhi thông qua việc thành lập phòng khám Kangaroo, phòng khám trẻ nhẹ cân non tháng, mở rộng phòng nhận bệnh, phòng lưu bệnh để tạo điều kiện tối ưu nhất cho bệnh nhân. Khi đến BVĐK Ninh Thuận, chúng tôi được nhiều cán bộ, viên chức của bệnh viện kể lại rằng, Giám đốc – ThS.BSCK II Lê Huy Thạch thực sự là người truyền cảm hứng cho họ trong công việc chăm sóc sức khỏe của người dân, đặc biệt là luôn quan tâm đội ngũ y bác sĩ trẻ nỗ lực trên con đường học tập và nghiên cứu khoa học, ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến, hiện đại vào công tác khám, chữa bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận sở hữu cơ sở vật chất khang trang, hiện đại đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người dân các tỉnh, thành Nam Bộ
Được sự định hướng của BSCK II Lê Huy Thạch, BVĐK tỉnh Ninh Thuận đã có sự phát triển vượt bậc về chuyên môn cũng như chất lượng dịch vụ y tế nên được người dân đánh giá cao, người bệnh rất hài lòng. Đây là một trong những niềm tự hào, nguồn động viên to lớn giúp BS. Thạch và đồng nghiệp có thêm động lực để cống hiến hết mình vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân. Một trong những dấu ấn quan trọng trong quá trình lãnh đạo của bác sĩ Thạch là việc triển khai thành công bệnh án điện tử. Từ năm 2020, nhận thấy tầm quan trọng của chuyển đổi số trong y tế, anh đã chỉ đạo bệnh viện đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân sự và triển khai thí điểm bệnh án điện tử tại một số khoa. Đến tháng 11 năm 2021, bệnh viện đã hoàn toàn thay thế bệnh án giấy bằng hệ thống điện tử, trở thành một trong 85 cơ sở y tế trên cả nước được Bộ Y tế công nhận triển khai bệnh án điện tử sớm.Nói về công việc hiện tại, TTƯT.ThS.BSCK II Lê Huy Thạch bình dị chia sẻ: “Bất cứ nghề nào đều có những vất vả riêng, tuy nhiên đối với các y, bác sĩ nói chung và các bác sĩ làm công tác quản lý nói riêng thì sự vất vả, áp lực hơn gấp nhiều lần.Tuy nhiên, niềm vui lớn nhất của chúng tôi là thấy bệnh nhân khỏe mạnh và hài lòng với dịch vụ y tế mà Bệnh viện mang lại.”
Trước những khó khăn, thách thức đặt ra, TTƯT.ThS.BSCK II Lê Huy Thạch đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, người lãnh đạo để cùng với các cán bộ, các khoa phòng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ đây, Giám đốc Lê Huy Thạch đã cùng với tập thể Bệnh viện không ngừng đổi mới và phát triển. Trong đó, Bệnh viện xác định mục tiêu “Lấy người bệnh làm trung tâm, đặt y đức lên hàng đầu; trọng dụng người tài – trọng dụng nhân tài; đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo phải nêu cao tinh thần nêu gương; xây dựng đoàn kết trong tập thể”.Với tầm nhìn chiến lược, bài bản và những chỉ đạo sát sao về định hướng phát triển của ThS.BSCK II Lê Huy Thạch, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận xác định phải tập trung vào nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tạo môi trường làm việc tích cực và động viên nhân viên y tế. Từ định hướng trên, Bệnh viện đã triển khai các phòng khám chuyên gia, Trung tâm tiêm chủng, Đơn vị điều trị trong ngày,…giúp cho người dân có thêm sự lựa chọn trong khám, điều trị và chăm sóc bảo vệ sức khỏe. Bên cạnh đó, Bệnh viện tận dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có và tìm kiếm các nguồn lực bổ sung để đáp ứng nhu cầu phát triển của Bệnh viện nhằm tối ưu hóa nguồn lực. Đặt cộng đồng, chăm sóc sức khỏe nhân dân vào trung tâm của các quyết định và chính sách của Bệnh viện. Liên tục cải thiện quy trình làm việc, quy trình chuyên môn, tăng cường đào tạo và phát triển năng lực cho nhân viên, duy trì sự minh bạch, trung thực trong quản lý và điều hành. Đặc biệt, Bệnh viện luôn chú trọng vào việc đào tạo, liên kết đào tạo với các trường Đại học trong và ngoài nước, tích cực tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế với Đại học Yale – Hoa Kỳ; làm việc với các tổng lãnh sự quán Anh, Canada trong việc hợp tác, phát triển tay nghề chuyên môn cho nhân viên y tế. Kết quả là trong năm 2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã tiếp đón hơn 300.000 lượt bệnh nhân đến khám, chữa bệnh, bình quân một ngày có hơn 1.200 lượt bệnh nhân đến khám, chữa bệnh, tăng 130 lượt so với bình quân năm 2023. Để nâng cao chất lượng phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân, trong giai đoạn 2025 – 2030, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận tiếp tục đề xuất các giải pháp hướng đến tự chủ tài chính để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh, tăng thêm nguồn thu nhập để viên chức, người lao động yên tâm làm việc, phục vụ lâu dài tại Bệnh viện. Đồng thời, hàng năm Bệnh viện tăng cường tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học, hợp tác quốc tế để thu hút các nhà khoa học, chuyên môn cao về triển khai thêm các kỹ thuật chuyên sâu, mũi nhọn ngay tại bệnh viện. Qua đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã tiếp nhận chuyển giao và làm chủ được rất nhiều kỹ thuật mới ứng dụng vào trong công tác cấp cứu, khám và điều trị tích cực hiệu quả cho người bệnh ngay tại địa phương và các tỉnh khu vực lân cận. Bên cạnh đó, Bệnh viện chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên sâu, chuyên môn kỹ thuật, đẩy nhanh chuyển giao kỹ thuật thông qua đào tạo, giao ban, hội chẩn từ xa, hỗ trợ điều trị từ xa; đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả công nghệ số, triển khai bệnh án điện tử, các phần mềm quản lý khác theo hướng toàn diện; tăng cường hợp tác và liên kết với các đối tác trong và ngoài nước nhằm chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi công nghệ và cải thiện dịch vụ y tế… từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đem lại niềm tin cho người dân khi đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Đối với các hoạt động từ thiện, công tác xã hội, Bs. Lê Huy Thạch đã cùng với tập thể Bệnh viện thường xuyên tham gia khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, đồng hành cùng các em nhỏ không có điều kiện học tập.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tiếp đón và chúc mừng đoàn đại biểu Ninh Thuận ngày họp mặt cách mạng lão thành, các nhà khoa học, trí thức tiêu biểu – 09/01/2025.
Không chỉ xuất sắc trong công tác quản lý, TTƯT. ThS. BSCKII Lê Huy Thạch còn là nhà khoa học giàu tâm huyết đã có nhiều sáng kiến, công trình khoa học đóng góp cho ngành y tế nước nhà; tích cực tham gia đóng góp xây dựng đề án và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. Nhiều năm qua, anh liên tục tham gia nghiên cứu khoa học, có 64 đề tài nghiên cứu khoa học từ năm 2003 - 2024, trong đó 01 đề tài cấp tỉnh, 03 đề tài cấp Trường, 10 đề tài Quốc tế, 54 đề tài cấp cơ sở; chủ nhiệm 61 đề tài, thành viên 03 đề tài nghiên cứu khoa học. Hầu hết các đề tài được đi báo cáo nhiều hội nghị khoa học trong nước (22 báo cáo hội nghị), có 46 đề tài nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí y khoa trong nước (36) và Quốc tế (10). Bên cạnh đó, TTƯT. ThS. BSCKII Lê Huy Thạch cũng thường xuyên tham gia báo cáo công trình khoa học, chủ tọa đoàn của nhiều hội nghị khoa học kỹ thuật trên toàn quốc, được Hội đồng khoa học kỹ thuật nhận xét tốt về tính ứng dụng trong thực tiễn công tác điều trị tại bệnh viện. Các đề tài và nghiên cứu khoa học của anh được nghiệm thu đã mang lại hiệu quả cao trong công tác chuyên môn, lãnh đạo, quản lý, đóng góp lớn trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 căng thẳng và khốc liệt nhất, ThS.BSCK II Lê Huy Thạch được UBND tỉnh phân công làm Giám đốc Bệnh viện Dã chiến tỉnh Ninh Thuận với quy mô 300 giường bệnh, đảm nhiệm tiếp nhận, cách ly và điều trị các bệnh nhân COVID-19 được phát hiện tại địa phương. Bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động đã điều trị thành công nhiều trường hợp F0 tại các đơn vị trong toàn tỉnh.Kết thúc đợt điều trị an toàn, không có trường hợp lây chéo trong khu vực điều trị, không có trường hợp nhân viên bị nhiễm; góp phần to lớn trong công tác điều trị và bảo vệ sức khỏe Nhân dân tỉnh nhà. Sau đó anh được giao trọng trách quản lý, phân bổ túi thuốc F0 đến các TTYT trong toàn tỉnh. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, những “túi thuốc vàng” đã tiếp sức kịp thời cho khoảng 6.980 bệnh nhân F0 cách ly, điều trị an toàn, hết bệnh tại nhà.
Bên cạnh đó, TTƯT. ThS. BSCKII Lê Huy Thạch còn quan tâm chỉ đạo, kiện toàn kịp thời các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, nhất là công tác tập hợp và phát triển thanh niên, thầy thuốc trẻ, phát triển hoạt động công đoàn với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, bổ ích. Tuy công việc vất vả, bận rộn nhưng ThS. BSCKII Lê Huy Thạch chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi mà luôn tỏa ra nhiều năng lượng tích cực, cùng với các đồng nghiệp làm việc hết mình trong công tác chăm sóc, chữa trị cho người bệnh; đưa ra những chẩn đoán chính xác và phác đồ điều trị hiệu quả nhất cho bệnh nhân.Cùng với đó, TTƯT. ThS. BSCKII Lê Huy Thạch luôn quan tâm tới các hoạt động từ thiện, công tác xã hội nhằm giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua phần nào những trắc trở trong cuộc sống, tiếp thêm động lực để họ vượt lên nghịch cảnh. Ngoài ra, TTƯT. ThS. BSCKII Lê Huy Thạch còn tham gia tình nguyện ở những chuyến đi khám, chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho các bà con ở vùng sâu, vùng xa vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, đồng hành cùng các em nhỏ không có điều kiện học tập…Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo niềm vui, hạnh phúc cho những hoàn cảnh cơ cực nơi ít ai biết đến.
TTƯT. ThS. BSCKII Lê Huy Thạch cho biết, anh luôn cảm thấy vinh dự và tự hào khi được làm việc tại bệnh viện, có được sự trưởng thành như hôm nay, anh luôn luôn ghi nhớ công lao dạy dỗ, dìu dắt của các thầy, các thế hệ đàn anh đi trước, các thầy không những dạy cho anh về chuyên môn, mà còn truyền cho anh niềm cảm hứng nghề nghiệp, tinh thần vượt qua mọi khó khăn, đam mê học tập, cách sống cũng như tình cảm, cư xử với đồng nghiệp, bệnh nhân. Dù ở bất cứ cương vị nào tại BVĐK Ninh Thuận, ThS.BSCK II Lê Huy Thạch cũng luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; là minh chứng điển hình của người thầy thuốc giỏi về chuyên môn, sáng ngời về y đức xứng đáng là tấm gương sáng, nguồn cảm hứng cho các y bác sĩ trẻ học tập và noi theo.

Đoàn công tác tỉnh Ninh Thuận đến thăm và làm việc với Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan năm 2025.
Với những thành quả đã đạt được đáng tự hào và cống hiến tích cực,ý nghĩa, thiết thực cho ngành y tế Ninh Thuận, trong những năm qua, TTƯT. ThS. BSCKII Lê Huy Thạch đã vinh dự đượcTỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận và các bộ, ban ngành trung ương trao tặng nhiều bằng khen, danh hiệu và phần thưởng cao quý như: Chủ tịch nước trao danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” vì đã có cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe của Nhân dân vào năm 2017; Bằng khen Tỉnh ủy Ninh Thuận (2017, 2023); Bằng khen UBND tỉnh Ninh Thuận (năm 2010, 2013, 2015, 2020, 2022, 2023); Bằng khen của Trung ương Hội thầy thuốc trẻ Quốc gia (2017); Bằng khen Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (2020); Huy chương danh dự của Trung ương đoàn (1998); Huy chương “Vì thế hệ trẻ” (2000); Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” (2008), Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa Học và Công Nghệ” (2022), Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” (2023). Đặc biệt, trong tháng 8/2024, ThS.BSCK II Lê Huy Thạch là 1 trong 135 trí thức, thầy thuốc, nhà khoa học của cả nước vinh dự được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tôn vinh là “Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2024”.