20/04/2024 lúc 02:14 (GMT+7)
Breaking News

Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Attapeu (Lào) tăng cường hợp tác mọi mặt

Ngày 3/7, đoàn Đại biểu cấp cao thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đến thăm, làm việc tại tỉnh Attapeu nước bạn Lào.

Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố. Về phía tỉnh Attapeu (Lào) tiếp đón và làm việc với đoàn Đại biểu cấp cao thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Attapeu, Lệt Xây Nha Pon làm chủ trì.

Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Attapeu (Lào), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (hàng đầu, thứ 9, bên trái sang). Ảnh CTTĐT 

Tại buổi gặp mặt, Bí thư, Tỉnh trưởng Attapeu, Lệt Xây Nha Pon nhiệt liệt chào mừng Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và đoàn công tác cấp cao thành phố Đà Nẵng đến thăm, làm việc tại tỉnh Attapeu, khẳng định chuyến thăm, làm việc diễn ra trong giai đoạn Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5-9-1962 - 5-9-2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18-7-1977 - 18-7-2022). Đây là sự kiện quan trọng của hai nước hướng tới hợp tác toàn diện, tốt đẹp giữa hai địa phương.

Bí thư, Tỉnh trưởng Lệt Xây Nha Pon chia sẻ: thời gian qua, do ảnh hưởng Covid-19 khiến nền kinh tế tỉnh Attapeu bị tác động nặng. Khi Chính phủ có kế hoạch mở cửa trở lại, bằng nhiều giải pháp quyết liệt, kinh tế có bước khởi sắc. Những năm gần đây, tỉnh Attapeu và thành phố Đà Nẵng tăng cường hợp tác với nhau ở nhiều lĩnh vực, trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Attapeu.

Bí thư, Tỉnh trưởng Lệt Xây Nha Pon mong muốn thời gian tới, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng xem xét giúp đỡ thêm các suất học bổng cho sinh viên đại học, thạc sĩ; hỗ trợ giáo viên tiếng Việt sang giảng dạy tại Trung tâm đào tạo tiếng Việt tại tỉnh Attapeu; xem xét tiếp nhận cán bộ Sở Ngoại vụ sang tập huấn tại thành phố và trao đổi kinh nghiệm công tác ở một số lĩnh vực văn hóa, du lịch, nông nghiệp; đề nghị thành phố giới thiệu thêm các nhà đầu tư tiềm năng sang khảo sát để đầu tư tại tỉnh Attapeu.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Nguyễn Văn Quảng (bên phải) trao tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Attapeu (Lào). Ảnh CTTĐT

Tại buổi đón tiếp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Nguyễn Văn Quảng bày tỏ niềm vui mừng khi được đến thăm tỉnh Attapeu, cũng như chia sẻ những khó khăn khi tỉnh Attapeu chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, bên cạnh cũng chúc mừng những thành quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư, Tỉnh trưởng Lệt Xây Nha Pon. Qua đó, kinh tế tỉnh Attapeu được khôi phục, phát triển.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng luôn coi trọng và vun đắp thêm cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước và hai địa phương. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ những kết quả nổi bật của thành phố Đà Nẵng trong thời gian vừa qua, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hiện tại, thành phố Đà Nẵng có khoảng 740 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài từ 45 quốc gia với tổng vốn đầu tư 3,52 tỷ USD. Với những giải pháp quyết liệt, 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế Đà Nẵng đã phục hồi mạnh sau khi chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19. GRDP ước tăng 7,23% so với cùng kỳ năm 2021; lĩnh vực xuất nhập khẩu tiếp tục giữ được đà tăng trưởng. Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư đạt những kết quả khả quan.

Tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng năm 2022, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành và hơn 600 doanh nghiệp, thành phố đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 19 dự án với tổng mức đầu tư 508,8 triệu USD. Bên cạnh là ngành du lịch có được sự phục hồi mạnh mẽ, vững chắc, với việc tổ chức thành công Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á, một số hãng hàng không nước ngoài đã khai thác trở lại chặng bay trực tiếp đến Đà Nẵng như các nước: Maylaysia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore; hãng hàng không Vietjet đang dự kiến mở thêm 7 đường bay từ Đà Nẵng đi các quốc gia, theo đó lượng du khách nước ngoài sắp tới có xu hướng tăng mạnh trở lại.

Trong đánh giá của các bộ ngành Trung ương, thành phố Đà Nẵng được xếp là một trong số các địa phương có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh, quy mô nền kinh tế thành phố trong 6 tháng ước đạt hơn 57.792 tỷ đồng, quy mô tăng thêm hơn 5.077 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021; xếp thứ 2 về quy mô và tốc độ tăng GRDP trong các tỉnh, thành phố thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đánh giá cao sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Chính quyền tỉnh Attapeu và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành của tỉnh Attapeu trong việc triển khai các chương trình, dự án trong thời gian qua. Nhìn chung, việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác, với hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng đối với tỉnh Attapeu theo Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2018-2022 cơ bản đúng tiến độ và hoàn thành, mang lại hiệu quả tốt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Attapeu.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng nhất chí cao những đề xuất của Bí thư, Tỉnh trưởng Attapeu, trong đó sẽ hỗ trợ học bổng và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, cũng như tạo điều kiện tốt nhât cho doanh nghiệp tỉnh Attapeu đầu tư hợp tác, mở văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng. Song song đó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng mong muốn trong thời gian tới hai tỉnh sẽ tăng cường hơn nữa việc trao đổi đoàn cấp cao của 2 địa phương để nâng cao tình hữu nghị, cùng hợp tác phát triển.

Theo thông tin tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời mời chân thành tới Bí thư Lệt Xây Nha Pon, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu, cùng lãnh đạo địa phương sang thăm thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. Và chúc cho mối quan hệ hai địa phương, cũng như hai Nhà nước mãi gắn bó keo sơn, đời đời bền chặt.

Lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2027 giữa UBND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Attapeu (Lào). Ảnh CTTĐT

Thông tin tại buổi làm việc, UBND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Attapeu đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2027. Theo biên bản ghi nhớ hợp tác, hai bên thống nhất duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và lịch sử sự hợp tác vốn có giữa hai địa phương. Chương trình hợp tác giai đoạn 2023-2027 giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Attapeu được triển khai ở nhiều lĩnh vực như cấp học bổng, hỗ trợ đào tạo tiếng Việt, lĩnh vực đầu tư, du lịch. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng và Sở Công Thương tỉnh Attapeu cũng ký kết chương trình hợp tác giữa 2 ngành. 

Ngoài khuôn khổ chuyến thăm tại tỉnh Attapeu, Đại biểu cấp cao thành phố Đà Nẵng đã đến dâng hương Tượng đài đoàn kết liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam tại tỉnh Attapeu. Đoàn đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm với dòng chữ “Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Đà Nẵng nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính viếng”. Đoàn công tác cũng tới thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong công cuộc giải phóng tỉnh Attapeu và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; nguyện quyết tâm đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai địa phương, cùng hợp tác và phát triển.

Cùng ngày, đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố Đà Nẵng do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đến thăm Hội người Việt Nam tại Attapeu và Trường THCS Hữu nghị, do thành phố Đà Nẵng hỗ trợ xây dựng. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Nguyễn Văn Quảng đề nghị lãnh đạo nhà trường tiếp tục khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, phục vụ tốt công tác giảng dạy tiếng Việt cho học sinh.

Thay mặt lãnh đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng (bên trái) trao quà cho Trường THCS Hữu nghị tại tỉnh Attapeu (Lào). Ảnh CTTĐT

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của Hội người Việt Nam tại Attapeu, đồng thời mong muốn hội tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, định hướng kiều bào Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng chấp hành tốt pháp luật của địa phương, phối hợp thực hiện hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường giao lưu, gắn kết hữu nghị giữa hai địa phương. Đến thăm Trung tâm đào tạo tiếng Việt tại tỉnh Attapeu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đánh giá cao kết quả hoạt động của trung tâm thời gian qua, cũng như mong muốn trung tâm tiếp tục phát huy hết khả năng kết quả đạt được, nỗ lực hơn nữa dạy tiếng Việt cho người Lào; giới thiệu văn hóa Việt đến người dân Lào, qua đó đem lại hình ảnh đẹp của con người Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng đến với đất nước bạn Lào cũng như các nước trên thế giới. 

Tại chuyến thăm và làm việc, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao tặng Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Chính quyền tỉnh và các sở, ngành tỉnh Attapeu 30 máy tính bảng, hỗ trợ 500 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội; tặng 3 máy tính xách tay, 10 máy tính bảng cho Trường THCS Hữu nghị; hỗ trợ 2 máy tính xách tay, 10 máy tính bảng cho Trung tâm đào tạo tiếng Việt tại tỉnh Attapeu./.

Đình Tiến