18/04/2024 lúc 23:42 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hóa sẽ tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2022

Trước tình hình các địa phương trong cả nước đã dần trở về trạng thái “bình thường mới”, UBND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa lên kế hoạch tổ chức Lễ hội Du lịch biển Hải Tiến năm 2022. Theo đó, chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hải Tiến dự kiến tổ chức vào tối 30/4/2022 tại sân khấu khu du lịch biển Hải Tiến và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnhThanh Hóa.
Biển Hải Tiến - Vẻ đẹp hoang sơ, độc đáo.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa trên địa bàn huyện Hoằng Hóa sẽ được tổ chức mang đậm nét văn hóa truyền thống của quê hương, như: Từ ngày 1/4 - 3/4 tổ chức Lễ hội Phủ Vàng tại xã Hoằng Xuân; từ ngày 15/4 - 17/4, tổ chức Lễ hội Bút Nghiên năm 2022 tại xã Hoằng Lộc; từ ngày 1/5 - 2/5, tổ chức Lễ hội Cầu Ngư năm 2022 tại Công viên Văn hóa du lịch tâm linh Hòn Bò - Lạch Trường và khu vực Tượng đài lão dân quân xã Hoằng Trường anh hùng (xã Hoằng Trường).

Lễ hội Bút Nghiên năm 2021.

Các hoạt động kết nối du lịch biển với các điểm di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện sẽ được tổ chức, trong đó huyện sẽ giao cho các phòng, ngành, đơn vị xây dựng lịch trình tổ chức cho học sinh khối THCS tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu về các điểm di tích lịch sử - văn hóa như: Tượng đài lão dân quân xã Hoằng Trường anh hùng, Công viên văn hóa du lịch tâm linh Hòn Bò - Lạch Trường (xã Hoằng Trường); Đền thờ Tô Hiến Thành (xã Hoằng Tiến); Chùa Hồi Long (xã Hoằng Thanh); Bảng Môn Đình, Nhà thờ Nguyễn Quỳnh, Nhà thờ Bùi Khắc Nhất (xã Hoằng Lộc); Nhà Truyền thống huyện…

Công viên văn hóa du lịch tâm linh Hòn Bò - Lạch Trường.

UBND huyện Hoằng Hóa yêu cầu các hoạt động tổ chức phải đa dạng, phong phú, an toàn và tiết kiệm, mang đậm nét văn hóa truyền thống của con người Hoằng Hóa, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân, hấp dẫn đối với du khách.

Lễ hội Du lịch biển Hải Tiến năm 2022 là một trong những hoạt động nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng bá, phát huy tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, du lịch của tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Hoằng Hóa nói riêng. Qua đó tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư đến với biển Hải Tiến và huyện Hoằng Hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển hơn, biến biển Hải Tiến trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, nổi tiếng xa gần./.

Hải Nam - Hoàng Trang