28/08/2026 lúc 19:14 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hóa: Từ đối thoại đến hành động, tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp

Đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ dừng ở việc ban hành chính sách hay tháo gỡ từng vụ việc, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng thực thi, giải quyết công việc nhanh, rõ và đúng cam kết. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026 của tỉnh Thanh Hóa, với yêu cầu chuyển mạnh từ “tiếp thu, ghi nhận” sang hành động và kết quả cụ thể.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều ngày 27/8, Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026 được tổ chức với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng”, với sự tham dự của các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp có ông Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa; đại diện VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình; đại diện 6 tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư, các hiệp hội doanh nghiệp của Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Thái Lan tại Việt Nam; đại diện các Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; cùng các doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư lớn và hơn 200 doanh nghiệp đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đối thoại thực chất, giải quyết đến cùng

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng khẳng định quan điểm: Doanh nghiệp phát triển thì kinh tế phát triển. Chính quyền tỉnh không cạnh tranh bằng ưu đãi, mà bằng chất lượng phục vụ, với phương châm “Nhanh hơn trong giải quyết công việc - Rõ hơn trong hướng dẫn, trả lời - Giữ lời trong thực hiện cam kết”.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu khai mạc tại hội nghị.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, mục tiêu là để doanh nghiệp đến Thanh Hóa không chỉ bởi tiềm năng, lợi thế, mà còn bởi môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch; qua đó xây dựng Thanh Hóa trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, tin cậy và là địa phương đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thời gian qua, tỉnh đã tập trung rà soát, nhận diện và xử lý các điểm nghẽn thuộc thẩm quyền; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy tiến độ, chất lượng và kết quả thực chất làm thước đo thực thi công vụ.

Tại hội nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổng hợp 6 nhóm vấn đề cộng đồng doanh nghiệp quan tâm. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, đây không chỉ là những kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp, mà còn phản ánh yêu cầu đối với năng lực phục vụ, giải quyết công việc và trách nhiệm thực thi của chính quyền.

Trên cơ sở các kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương trả lời thẳng vào từng vấn đề, không để đối thoại dừng lại ở việc “tiếp thu” hay “ghi nhận”.

Doanh nghiệp được đề nghị nói thẳng, nói thật, tập trung vào những khó khăn, vướng mắc đang trực tiếp cản trở đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đồng thời nêu rõ những nội dung cần chính quyền tháo gỡ.

Đối với các sở, ban, ngành, địa phương, yêu cầu đặt ra là trả lời trực tiếp, đúng trọng tâm, không né tránh, không đùn đẩy; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý. Mỗi kiến nghị phải đi đến một kết quả cụ thể theo đúng tinh thần “6 rõ, 1 xuyên suốt”.

“Quan điểm của tỉnh là: Đã giao việc phải rõ người; đã nhận việc phải rõ thời hạn; đã cam kết phải có kết quả. Việc thuộc thẩm quyền phải xử lý ngay; việc vượt thẩm quyền phải chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết”, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng khẳng định.

Sau hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo tỉnh; kết quả xử lý phải được thông tin, công khai để doanh nghiệp biết, theo dõi và kiểm chứng.

Nhìn thẳng điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực

Tại phiên đối thoại, các doanh nghiệp đã đặt nhiều câu hỏi tập trung vào những vấn đề trực tiếp liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Trong đó có các nhóm nội dung về vật liệu xây dựng, giá đất và đầu tư công; quy hoạch, giải phóng mặt bằng; khu, cụm công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao, nguồn nhân lực, logistics và bất động sản; phát triển du lịch; giáo dục, y tế và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Toàn cảnh hội nghị.

Dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và điều phối của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Xuân Hưng, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đã trực tiếp giải đáp, làm rõ các kiến nghị của doanh nghiệp.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đánh giá cao tinh thần nói thẳng, nói thật, đi thẳng vào vấn đề của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh 3 điều tỉnh cần nhìn nhận rõ, 5 việc tỉnh cam kết làm ngay và 4 đề nghị đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, “điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay không phải thiếu cơ chế, mà là khâu thực thi. Phần lớn kiến nghị doanh nghiệp nêu ra không phải xin thêm cơ chế, ưu đãi, mà là đề nghị tỉnh giải quyết đúng quy định, đúng thẩm quyền và đúng thời hạn.

Đây là vấn đề tỉnh phải nhìn thẳng, nhận diện rõ và tập trung khắc phục. Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục khẳng định: Thanh Hóa không cạnh tranh bằng ưu đãi, mà bằng chất lượng phục vụ.

Trên tinh thần đó, các sở, ngành, địa phương được yêu cầu giải quyết đến cùng từng kiến nghị của doanh nghiệp, không để kiến nghị rơi vào khoảng trống trách nhiệm; trả lời rõ, hướng dẫn một lần, giải quyết nhanh; tập trung khơi thông các nguồn lực đang bị ách tắc; nghiêm cấm sách nhiễu, phiền hà và đồng hành cùng doanh nghiệp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” trong năm 2026.

Cùng doanh nghiệp tạo giá trị thực chất

Với quan điểm tỉnh làm tốt phần việc của tỉnh, doanh nghiệp cũng phải làm tốt phần việc của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật, đầu tư thực chất và thực hiện đúng cam kết; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, không để chậm trễ do nguyên nhân từ phía doanh nghiệp.

Cùng với đó, doanh nghiệp cần tăng cường liên kết, tạo giá trị thực chất tại Thanh Hóa. Các doanh nghiệp FDI, các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư nước ngoài tham dự hội nghị được đề nghị mở rộng liên kết với doanh nghiệp Thanh Hóa, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị.

Các gian hàng giới thiệu và trưng bày sản phẩm của các đơn vị tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026.

Theo đó, thu hút đầu tư không chỉ hướng tới dòng vốn, mà còn phải tạo ra năng lực sản xuất, công nghệ, thị trường và việc làm cho tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị doanh nghiệp chủ động ứng dụng công nghệ số trong quản trị, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; chuyển dần sang mô hình sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu mới, thân thiện với môi trường; áp dụng nhanh các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản phẩm.

“UBND tỉnh sẽ đồng hành, hỗ trợ về cơ chế, hạ tầng số, đào tạo nhân lực và là cầu nối để doanh nghiệp kết nối và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị”, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng khẳng định.

Nhấn mạnh hội nghị đối thoại chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra sự phối hợp hành động và giá trị cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngay sau hội nghị, các sở, ngành, địa phương chuyển ngay từ đối thoại sang hành động, từ cam kết sang kết quả; xử lý đến cùng từng kiến nghị, từng dự án, từng “điểm nghẽn”.

Cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục được đề nghị đầu tư thực chất, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tuân thủ pháp luật, đồng hành cùng tỉnh xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, hấp dẫn; tích cực tham gia hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Với thông điệp “Nghĩ cùng doanh nghiệp - Làm cùng doanh nghiệp - Thành công cùng doanh nghiệp”, tỉnh Thanh Hóa xác định đồng hành phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, bằng tiến độ xử lý và bằng kết quả cuối cùng.

“Doanh nghiệp cần là chính quyền có mặt, doanh nghiệp phát triển thì Thanh Hóa phát triển”, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh.

Đồng chí tin tưởng, với quyết tâm của chính quyền và sự đồng hành, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Thanh Hóa sẽ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng “2 con số” năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026 - 2030, góp phần đưa Thanh Hóa vào nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Một điểm nhấn tại hội nghị là việc tỉnh trao các quyết định, giấy chứng nhận và hợp đồng tín dụng cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Các đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao Giấy chứng nhận ra mắt Công ty CP Quỹ Đầu tư mạo hiểm tỉnh Thanh Hóa và Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng cũng trao quyết định thành lập cụm công nghiệp; quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; quyết định cho thuê đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng tín dụng cho 27 đơn vị, doanh nghiệp, nhà đầu tư, với tổng vốn đăng ký đầu tư và hạn mức tín dụng hơn 13.000 tỷ đồng.

Việc trao các quyết định, giấy chứng nhận và hợp đồng tín dụng ngay tại hội nghị là một trong những kết quả cụ thể, góp phần bổ sung nguồn lực cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đồng thời thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc đưa tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp từ cam kết thành hành động thực tế.

Từ những vấn đề được thẳng thắn đặt ra tại hội nghị, Thanh Hóa đang hướng tới một cách tiếp cận mới trong đồng hành cùng doanh nghiệp: lắng nghe thực chất, tháo gỡ đến cùng, rõ trách nhiệm và lấy kết quả làm thước đo. Qua đó, khơi thông nguồn lực, tạo không gian phát triển mới cho doanh nghiệp và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo./.

Lũy kế đến tháng 8/2026, Thanh Hóa có khoảng 23.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Riêng 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 2.905 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 9,3% so với cùng kỳ.

Cùng với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế Thanh Hóa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Trong 8 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách Nhà nước đạt trên 44.000 tỷ đồng; tỉnh thu hút 87 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 15 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký khoảng 13.400 tỷ đồng và 152 triệu USD.

Các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tạo việc làm cho hơn 492.000 lao động. Riêng tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp có 574 doanh nghiệp, tạo việc làm cho khoảng 104.400 lao động.

Những kết quả trên tiếp nối đà phát triển của tỉnh trong những năm qua. Giai đoạn 2021-2025, GRDP của Thanh Hóa tăng bình quân 9,05%/năm; quy mô nền kinh tế năm 2025 gấp 1,8 lần năm 2020, tạo nền tảng quan trọng để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới.

Hoàng Trang