25/02/2025 lúc 14:26 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hóa: Kinh tế xã hội huyện Vĩnh Lộc với nhiều triển vọng mới

Từ một vùng quê nghèo khó, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, giờ đây diện mạo nông thôn ở các xã trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã thực sự “thay da đổi thịt”. Có được thành quả đó là nhờ Đảng bộ, chính quyền địa phương luôn tích cực phát huy vai trò lãnh đạo trong phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa đem lại giá trị thu nhập cao trên cùng một đơn vị diện tích canh tác.

Huyện Vĩnh Lộc quyết tâm xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh.

Là một huyện có vị trí địa lý chuyển tiếp giữa đồng bằng và vùng núi, có hai dòng sông Mã, sông Bưởi bao quanh hằng năm bồi đắp phù sa màu mỡ. Thiên nhiên lại ưu đãi cho Vĩnh Lộc những cánh đồng mướt xanh, những dãy núi kỳ vĩ có nhiều hình thù như cờ, như lộng, như mâm xôi, như tháp bút, như lâu đài, như chiếc thuyền... uốn lượn trùng điệp tạo nên cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, kỳ thú, sống động. Đó là hệ thống núi: Đốn Sơn, Thổ Tượng, Trác Phong, Mông Cù, Xuân Đài, núi Biện Lĩnh, núi Bền, núi Yên Ngựa... Trong núi có nhiều hang động địa chất đẹp như động Eo Lê, động Hồ Công, thắng tích Tiên Sơn và “Ngũ linh động” ở Vĩnh An. Trên vách đá các hang động còn có bút tích của các Vua, Chúa, quan lại, tao nhân, mặc khách đã từng đến đây thăm thú vãn cảnh đề thơ bằng chữ Hán còn lưu lại cho đến hôm nay. Với nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn phong phú, Vĩnh Lộc ngày càng thu hút nhiều du khách đến tham quan, khám phá những giá trị văn hóa của đất và người nơi đây, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ - Điểm du lịch văn hóa hấp dẫn, niềm tự hào của miền đất Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.

Có thể đánh giá, bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Lộc trong những năm gần đây có nhiều dấu ấn quan trọng. Riêng năm 2024, trong điều kiện hết sức khó khăn, nhưng các cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra, những kết quả đạt được đã góp phần tạo “đòn bẩy” để huyện từng bước khẳng định vị thế của một vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa. Từ đó, tạo động lực để huyện phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Theo đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 4,71%; quy mô giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) năm 2024 ước đạt 10.402 tỉ đồng, đứng thứ 18/26 huyện, thị xã, thành phố. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 67,42 triệu đồng, đứng thứ 8/26 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Trong sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tích cực; sản lượng lương thực có hạt đạt 69.421 tấn, vượt 6,8% kế hoạch; đã tích tụ, tập trung đất đai được 150,4 ha, vượt 0,3% kế hoạch; có 762,2 ha thực hiện liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho hiệu quả kinh tế cao. Xã Vĩnh Thịnh và xã Vĩnh Hòa đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024; có thêm 05 sản phẩm OCOP được công nhận, nâng tổng số sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện lên 19 sản phẩm.

Thị trấn Vĩnh Lộc huyện Vĩnh Lộc đã được công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Trong sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng ước đạt 7%; một số sản phẩm truyền thống tăng so với cùng kỳ năm 2023 như: Quần áo may sẵn, gạch xây dựng, miến các loại…; có thêm 02 cơ sở sản xuất công nghiệp mới đi vào hoạt động tạo việc làm ổn định cho 1.250 lao động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 3.011 tỉ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ; doanh thu vận tải ước đạt 175 tỉ đồng, tăng 5,6%. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động; toàn huyện ước đón 410.000 lượt khách du lịch, tăng 30,2% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 824,8 tỉ đồng, vượt 21,5% dự toán tỉnh giao và tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó thu tiền sử dụng đất ước đạt 150 tỉ đồng, vượt 15,4 dự toán; chi ngân sách ước đạt 740,3 tỉ đồng, vượt 15,6% dự toán và tăng 12,9% so với cùng kỳ. Đồng thời kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 được tập trung chỉ đạo quyết liệt; đã giải ngân 119,3 tỉ đồng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý, đạt 97,2% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công do huyện quản lý 93,3 tỷ đồng, đạt 63,8% kế hoạch.

Một điểm nổi bật trong phát triển kinh tế của huyện Vĩnh Lộc, tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng đều qua các năm. Riêng trong năm 2024 ước đạt 2.351 tỉ đồng, vượt 2,2% kế hoạch; có 47 doanh nghiệp thành lập mới, vượt 4,4% kế hoạch; thành lập mới 01 hợp tác xã. Ngoài ra, thời gian qua huyện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tạo môi trường thông thoáng để thu hút các dự án, huy động vốn cho đầu tư phát triển. Tập trung thực hiện công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhất là các tuyến giao thông trọng điểm, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Người dân xã Vĩnh Phúc chủ động dọn dẹp vệ sinh môi trường nhà ở và đường làng tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống Nhân dân được nâng lên; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên rõ rệt.

Khu du lịch danh thắng Kim Sơn xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc - Chốn bồng lai tiên cảnh tại xứ Thanh.

Có thể nói, trong những năm gần đây, sự phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc của huyện Vĩnh Lộc ở nhiều lĩnh vực đã được cấp tỉnh ghi nhận và đánh giá cao (về quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng giá trị sản xuất, tổng thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, về giáo dục, văn hoá và xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, v.v…). Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và sự nỗ lực về mọi mặt của hệ thống chính trị của huyện Vĩnh Lộc. Cấp ủy đảng, chính quyền huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế toàn diện trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi mời gọi, thu hút đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Để duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, huyện Vĩnh Lộc đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tập trung thực hiện hoàn thành hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá của giai đoạn 2021-2025. Năm 2025 là năm cuối nhiệm kỳ, là giai đoạn “nước rút” trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Vì vậy, huyện Vĩnh Lộc chú trọng và yêu cầu người đứng đầu các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chấn chỉnh nền nếp, kỷ cương trong từng cơ quan, đơn vị, quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương và gắn với thực hiện các khâu đột phá của huyện về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển bền vững. Huyện phấn đấu đạt các chỉ tiêu cụ thể: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 9,02%; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 65.000 tấn trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 71,31 triệu đồng/người/năm; tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 2.500 tỷ đồng; tỷ lệ tăng thu ngân sách nhà nước so với dự toán giao đạt 15%; thành lập mới 40 doanh nghiệp; có 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,74%... Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, huyện Vĩnh Lộc cũng đã đề ra 8 nhóm giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực, trong đó xác định phát triển nông nghiệp là nền tảng, công nghiệp là quan trọng, và du lịch là đột phá, với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững và liên tục./.

Hải Nam