Sáng 21/9/2026, tại Quảng trường Lam Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ ra quân toàn tỉnh vệ sinh môi trường, khơi thông hệ thống tiêu, thoát nước và khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Dự lễ ra quân có các đồng chí: Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng chức năng và người dân một số phường trên địa bàn tỉnh.
Từ ngày 13 đến 17/9, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp hội tụ gió trên cao, Thanh Hóa xảy ra mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 300-400 mm, có nơi cao hơn. Lũ trên sông Bưởi, sông Yên vượt báo động 3; sông Mã, sông Lèn, sông Cầu Chày vượt mức báo động. Mưa lũ làm hơn 8.000 hộ dân bị ngập, hàng nghìn hộ bị chia cắt tạm thời; một số nhà bị sập, nhiều nhà bị hư hỏng. Hàng chục vị trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập, sạt lở; hàng nghìn héc-ta lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng; nhiều trường học phải cho học sinh tạm nghỉ.
Trong đợt mưa lũ, tỉnh đã huy động lực lượng quân đội, công an, các đơn vị thủy lợi và chính quyền cơ sở tham gia ứng phó, sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm, cung cấp lương thực, nước uống cho các hộ bị cô lập và vận hành các công trình tiêu úng.
Sau khi nước rút, lượng lớn bùn đất, rác thải tồn đọng tại các tuyến đường, khu dân cư cùng nguy cơ ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh và tái ngập đặt ra yêu cầu khẩn trương khắc phục. Nhiều diện tích lúa, hoa màu đã đến kỳ thu hoạch nhưng một bộ phận người dân, nhất là hộ neo đơn, thiếu lao động, gặp khó khăn trong việc thu hoạch kịp thời.
Phát biểu tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu các cấp, ngành tập trung xử lý những vấn đề cấp thiết sau mưa lũ, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo. UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả khắc phục trên địa bàn; rà soát từng điểm ngập, tuyến tiêu thoát nước, khu vực ô nhiễm, diện tích nông sản cần thu hoạch và từng hộ dân cần hỗ trợ.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh, sau mưa lũ cần nhận diện và xử lý ngay ba nguy cơ: ô nhiễm môi trường, dịch bệnh; tái ngập do cống rãnh, kênh mương bị bùn đất, rác thải bồi lấp; thiệt hại nông sản do người dân chưa thể thu hoạch kịp thời.
Đối với hệ thống tiêu, thoát nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát toàn bộ các điểm ngập, điểm nghẽn; khẩn trương khơi thông cống, rãnh, kênh tiêu, cửa thu nước và các công trình liên quan.
Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan rà soát toàn bộ các điểm ngập, khẩn trương khơi thông hệ thống thoát nước. Đối với đô thị Thanh Hóa, tập trung nạo vét, khơi thông cống, rãnh, hố ga, cửa thu, cửa xả tại 24 điểm ngập thường xuyên trước ngày 30/9/2026.
Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình thủy lợi rà soát năng lực tiêu thoát nước, chủ động vận hành kênh tiêu, trạm bơm, cống; không để ách tắc dòng chảy do những nguyên nhân có thể chủ động phòng ngừa, xử lý.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đưa việc kiểm tra, nạo vét, duy tu cống rãnh, cửa thu nước, kênh mương, trục tiêu và xử lý những vị trí có nguy cơ gây ngập thành công việc thường xuyên; rà soát trước mỗi đợt mưa lớn, xử lý ngay từ cơ sở những nguy cơ có thể nhận diện và khắc phục.
Cùng với khắc phục hệ thống tiêu, thoát nước, các lực lượng tập trung thu gom rác thải, bùn đất, xác động vật; vệ sinh, khử khuẩn tại khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, chợ và những khu vực bị ngập; kiểm soát nguồn nước, phòng ngừa dịch bệnh sau lũ.
Sở Y tế phối hợp hướng dẫn vệ sinh, khử khuẩn, xử lý nước sinh hoạt và giám sát dịch bệnh. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương khẩn trương vệ sinh, sửa chữa trường học, bảo đảm các điều kiện an toàn để học sinh trở lại học tập.
Một nhiệm vụ được tỉnh đặc biệt lưu ý là hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, hoa màu, nông sản đã đến kỳ, nhất là những hộ neo đơn, thiếu lao động và các khu vực còn gặp khó khăn trong đi lại.
Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn người dân chăm sóc diện tích còn khả năng phục hồi, khắc phục đồng ruộng bị bồi lấp, xử lý môi trường ao nuôi trước khi thả giống; phối hợp kết nối tiêu thụ nông sản và đề xuất hỗ trợ giống, vật tư đối với những diện tích bị thiệt hại.
Các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng quân đội, công an, doanh nghiệp và người dân tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện hỗ trợ cơ sở. Các đội hình tình nguyện được tổ chức để giúp người dân thu hoạch nông sản, dọn vệ sinh, sửa chữa nhà ở; doanh nghiệp, hợp tác xã được đề nghị hỗ trợ máy gặt, phương tiện vận chuyển, kho bãi, nơi phơi sấy và thu mua nông sản.
Theo kế hoạch, từ ngày 21/9 đến hết ngày 4/10, các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn và các địa phương tổ chức liên tục các hoạt động khơi thông cống, rãnh, kênh tiêu và công trình tiêu thoát nước; hỗ trợ Nhân dân thu hoạch lúa, hoa màu, nông sản; thu gom rác thải, bùn đất, vệ sinh môi trường; vệ sinh, tiêu độc, khử khuẩn, phòng, chống dịch bệnh.
Trước ngày 25/9, các xã, phường phải hoàn thành danh sách công việc cụ thể và phân công người phụ trách từng phần việc. Trước ngày 30/9, hoàn thành vệ sinh, khử khuẩn các trường học, trạm y tế, chợ, nơi sơ tán dân bị ảnh hưởng và khơi thông cống rãnh tại các khu dân cư từng bị ngập. Riêng đô thị Thanh Hóa hoàn thành xử lý 24 điểm ngập thường xuyên.
Trước ngày 10/10, hoàn thành thu hoạch diện tích lúa mùa, cây trồng đã đến kỳ và nạo vét các trục tiêu chính. Sau đó, các phần việc tiếp tục được duy trì theo nền nếp tổng vệ sinh môi trường hằng tuần.
Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu ngay sau lễ ra quân, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải bắt tay ngay vào công việc, không hình thức, không chờ đợi, không đùn đẩy. Việc thuộc trách nhiệm của đơn vị nào phải chủ động thực hiện, xử lý đến đâu dứt điểm đến đó.
Hiệu quả của phong trào không được đánh giá bằng số buổi ra quân hay số người tham gia mà bằng những kết quả cụ thể: số tuyến cống được khơi thông, số điểm ngập được xử lý, khối lượng rác được thu gom, diện tích nông sản được thu hoạch và số học sinh trở lại trường.
Ngay sau lễ ra quân, đông đảo cán bộ và Nhân dân phường Hạc Thành cùng các đơn vị chức năng đã trực tiếp tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực Hồ Thành 1. Tại các địa phương khác trong tỉnh, các lực lượng cũng đồng loạt triển khai những phần việc khắc phục hậu quả mưa lũ theo kế hoạch.
Với yêu cầu xử lý ngay từ cơ sở, làm thực chất và duy trì thường xuyên, phong trào ra quân lần này hướng tới khắc phục những hậu quả trước mắt, từng bước xử lý các điểm nghẽn về tiêu, thoát nước, nâng cao khả năng chủ động ứng phó với mưa lớn và bảo đảm môi trường an toàn cho người dân./.



