28/03/2024 lúc 20:45 (GMT+7)
Breaking News

Thái Nguyên: Trưng bày giới thiệu trên 80 hình ảnh, tư liệu về Khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917

Sáng ngày 24/08/2022, tại Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình khai mạc triển lãm “105 năm Khởi nghĩa Thái Nguyên”.

Tham dự chương trình có bà Mai Thị Nhài, Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan tỉnh Thái Nguyên; ông Vũ Văn Mão, Phó Giám Đốc Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên; ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên; bà Lê Thị Thu Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, cùng sinh viên trường Đại học Khoa học, các đoàn viên thanh niên đại diện cho tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên.

Văn nghệ chào mừng.

Triển lãm được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022 ) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022 ); Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập chính quyền cách mạng tỉnh Thái Nguyên (20/8/1945 - 20/8/2022 ); 105 năm khởi nghĩa Thái Nguyên (30/8/1917 - 30/8/2022).

Các Đại biểu, lãnh đạo cắt băng khai mạc Triển lãm.

Nội dung trưng bày triển lãm gồm 3 phần: Phần I, Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và quá trình khai thác thuộc địa; Phần II, Khởi nghĩa Thái Nguyên - Sáng mãi tinh thần yêu nước; Phần III, Thái Nguyên phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ đổi mới.

Triển lãm thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham dự.

Triển lãm lần này trưng bày giới thiệu trên 80 hình ảnh, tư liệu quý về cuộc Khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917; những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Thái Nguyên thời kỳ đổi mới.

Bà Lê Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc tại triển lãm.

Phát biểu tại triển lãm, bà Lê Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết: Thông qua triển lãm, nhằm tuyên truyền, khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử và những bài học kinh nghiệm của cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc. Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Thái Nguyên; nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta như lời căn dặn của Bác Hồ khi Người về thăm Thái Nguyên năm 1964.

Vũ Đạt