29/03/2024 lúc 14:46 (GMT+7)
Breaking News

Thái Nguyên: Đại Từ ra quân thi đua cao điểm quyết tâm xây dựng Huyện Nông thôn mới

Ngày 4/2, Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ ra quân đợt thi đua cao điểm “Đại Từ quyết tâm chung sức xây dựng huyện nông thôn mới”; hưởng ứng chương trình “ trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”.

Tới dự có các đồng chí: Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên; Phạm Duy Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đại Từ, cùng các đồng chí Thường trực Huyện ủy, thường trực HĐND, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Ủy, Lãnh đạo UBND huyện Đại Từ.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên và đại biểu trồng cây tại Khu di tích lịch sử nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xóm Đầm Mua, xã Bản Ngoại (Đại Từ)

Với mục đích phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết số 13 ngày 10/5/2022 của HĐND huyện về việc điều chỉnh đề án xây dựng Nông thôn mới huyện giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng huyện đạt huyện Nông thôn mới năm 2023. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, đóng góp nhằm huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian phát động thi đua từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023.  Để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2023, huyện phấn hoàn thành 100% các chỉ tiêu yêu cầu theo quy định với huyện Nông thôn mới, bao gồm 100% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 100% số thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh và đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện Nông thôn mới. Thi đua xây dựng Nông thôn mới thiết thực, chất lượng và hiệu quả, phục vụ sản xuất và đời sống của người dân. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”, Dịp đầu xuân Quý Mão huyện Đại Từ đã tổ chức trồng cây, hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh. 

Đồng chí Phạm Duy Hùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đại Từ trồng cây tại lễ ra quân.

Ngay sau lễ ra quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện đã trồng cây tại khu di tích lịch sử nơi ở và làm việc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh Tại Đồi Thành Trúc, xóm Đầm Mua, xã Bản Ngoại. Với mục tiêu góp phần hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính Phủ phát động, mở đầu cho phong trào “Tết trồng cây” xuân Quý Mão trên toàn huyện. Hàng năm, Tết trồng cây là khởi đầu cho hành động bảo vệ rừng, trồng cây xanh, trồng rừng của các cấp chính quyền và nhân dân huyện Đại Từ. Năm 2023 huyện Đại Từ phấn đầu trồng 200 ha cây phân tán, tương ứng 200 nghìn cây. Trồng rừng tập trung 350 ha trong đó 150 ha theo nguồn vốn ngân sách, 200 ha do nhân dân và doanh nghiệp bỏ vốn ra trồng.

Đồng chí Phạm Quang Anh, Chủ tịch UBND huyện Đại Từ và đại biểu trồng cây xanh tại lễ ra quân.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị thực hiện hoàn thành mục tiêu lớn, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Đại Từ đã thành lập 29 tổ công tác bao gồm tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các các cơ quan, đơn vị toàn huyện trực tiếp xuống các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các xóm, tổ dân phố . Ngay trong ngày đầu ra quân, 29 tổ công tác với hơn 500 cán bộ CCVC các cơ quan, đơn vị của huyện đã cùng Cấp ủy chính quyền và nhân dân các xã, thị trấn  chăm sóc duy trì cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp, an toàn. Đồng thời triển khai trồng cây xanh, trồng hoa tại các trường học, công sở, dọc các tuyến đường bê tông nông thôn. Đắp lề hai bên đường, lắp đặt các tuyến đường điện chiếu sáng làng quê tại các khu dân cư, nơi có nhiều người đi lại. Dọn dẹp các tuyến đường nội đồng, đường sản xuất đảm bảo phục vụ sản xuất và vận chuyển hàng hóa. Thi đua thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng hiến đất hiến tài sản trên đất để làm đường giao thông và  mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn.

Cán bộ chiến sỹ Công an cùng người dân tham gia dọn dẹp đường Nông thôn.

Để ngày ra quân đạt hiệu quả cao nhất, 29 tổ công tác đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các xã thị trấn xây dựng triển khai kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công nhiệm cụ cho từng thành viên trong tổ.

Các đại biểu và Nhân dân tham gia trồng cây.

Đây là chuỗi các hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quyết tâm chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Đại Từ , quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra đưa huyện Đại Từ đạt huyện Nông thôn mới vào năm 2023

Cơ quan miền núi phía Bắc