07/12/2025 lúc 02:16 (GMT+7)
Breaking News

Tây Ninh: Chung sức – Đồng lòng – Tăng tốc vì mục tiêu 2025

Sáng ngày 05/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2025. Theo đó, tỉnh tiếp tục đặt mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong kế hoạch năm 2025.

Thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã tăng tốc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 - Ảnh: TL

Theo báo cáo tại hội nghị, tình hình kinh tế - xã hội cả nước trong 9 tháng đầu năm 2025 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, với tăng trưởng GDP cả nước đạt khoảng trên 7,8%, với quý sau cao hơn quý trước. Cả ba khu vực kinh tế đều tăng trưởng tốt. Đặc biệt, có 16 địa phương đạt mức tăng trưởng trên 8%, tiêu biểu như Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Bắc Ninh... Hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều khởi sắc nhờ việc triển khai Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, hơn 231.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 26,4%; số lượng doanh nghiệp rút lui giảm mạnh, thấp nhất kể từ năm 2021. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục phát huy hiệu quả. Công tác phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đi liền với đó là công tác chăm lo an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh được củng cố, khi công tác văn hóa, xã hội và bảo đảm đời sống nhân dân tiếp tục được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; các hoạt động đối ngoại cấp cao tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út nhấn mạnh: Tây Ninh cần tăng tốc bứt phá để hoàn thành các mục tiêu đề ra - Ảnh: TL

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội XIV của Đảng; đặc biệt chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ Chính phủ trong tháng 10/2025. Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo mô hình chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội trong năm 2025. Chủ động ứng phó với bão số 11, khẩn trương khắc phục hậu quả các cơn bão số 9, số 10, cùng các đợt mưa lũ sau bão, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống người dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong quý IV/2025, các cấp, ngành cần xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8,3 – 8,5%. Đồng thời, tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế.

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tỉnh Tây Ninh đã và đang chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm tăng tốc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Tây Ninh xác định ổn định kinh tế vĩ mô là nền tảng cho tăng trưởng bền vững, thông qua tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, đó là tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh phục hồi và phát triển. Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch và du lịch sinh thái. Tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là trong tiếp cận đất đai, tín dụng và thủ tục hành chính.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, khi tỉnh Tây Ninh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án lớn có tính chất động lực cho phát triển kinh tế – xã hội. Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành đúng tiến độ, phải kể đến là Dự án cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, các khu, cụm công nghiệp mới được đầu tư mở rộng, nâng cao tỷ lệ lấp đầy và thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Hệ thống hạ tầng giao thông, logistics, đô thị tiếp tục được đầu tư đồng bộ, kết nối vùng thuận lợi.

Khách du lịch đến Núi Bà Đen, Tây Ninh - Ảnh: TL

Tỉnh cũng xác định nông nghiệp vẫn là trụ cột quan trọng; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thị trường. Phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất – tiêu thụ giữa doanh nghiệp và nông dân. Tăng cường đầu tư hạ tầng nông thôn, thủy lợi, bảo đảm phục vụ sản xuất trong mùa mưa bão. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và hàng hóa chủ lực. Tập trung khai thác tiềm năng du lịch tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng, với các điểm nhấn như Núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng… Phát triển mạnh mẽ thương mại biên giới, nâng cao năng lực hệ thống cửa khẩu quốc tế, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa.

Đi đôi với tập trung xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo định hướng Chính phủ. Rà soát, cắt giảm thủ tục không cần thiết, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận chính sách nhanh chóng, minh bạch.

Trong những tháng cuối năm 2025, tỉnh Tây Ninh quyết tâm, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, đặc biệt là chỉ tiêu tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, đầu tư công và thu hút đầu tư. Góp phần vào mục tiêu chung của cả nước: Tăng trưởng GDP từ 8,3 – 8,5%, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh./.

Trí Đức - Hoàng Châu