29/03/2024 lúc 13:00 (GMT+7)
Breaking News

Tăng cường phối hợp, quản lý biên giới Việt Nam – Trung Quốc

Sáng 28/7, Hội đàm trực tuyến về công tác phối hợp trên biên giới giữa Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Chi đội Quản lý biên giới Hồng Hà (Trung Quốc) đã diễn ra.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã đánh giá kết quả trong hợp tác thực thi pháp luật về biên giới đất liền từ tháng 7/2021 đến nay. Theo đó, hai bên đã thường xuyên trao đổi thông tin qua đường dây điện thoại nóng, hội đàm trực tuyến và viết thư trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

hoi-dam

Quang cảnh hội đàm phía Lào Cai. Ảnh: Trung Dũng.

Hai bên đã và đang chấp hành thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới và các thỏa thuận hợp tác song phương. Đồng thời, hai bên tích cực phối hợp tuyên truyền, giáo dục nhân dân ở khu vực biên giới hiểu, nắm vững 3 văn kiện pháp lý về biên giới và các văn bản có liên quan; phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hoạt động vi phạm pháp luật trên biên giới; tuyên truyền, giáo dục, thông báo và bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý kịp thời các cư dân biên giới đối diện vi phạm quy chế biên giới. Theo đó, hai bên đã phối hợp tuần tra liên hợp thi hành pháp luật trên biên giới được 9 lần với tổng số 945 cán bộ, chiến sĩ mỗi bên tham gia.

hoi-dam1

Quang cảnh hội đàm phía Trung Quốc. Ảnh: Trung Dũng.

Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục duy trì cơ chế hợp tác thi hành pháp luật, củng cố, làm sâu sắc thêm cơ chế đã được thiết lập trước đây như: Hội đàm định kỳ, đột xuất, gặp gỡ trao đổi, trao đổi tình hình, điện thoại đường dây nóng, bàn giao trao trả nhanh, tuần tra liên hợp, chế độ liên hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm qua biên giới.

Để thuận tiện quá trình phối hợp công tác, hai bên nhất trí giao các đầu mối đơn vị cơ sở đối đẳng, thống nhất cơ chế hợp tác giữa các đồn biên phòng của tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và các đồn biên giới thuộc các đại đội quản lý biên giới phía Trung Quốc. Hội đàm trực tuyến về công tác phối hợp trên biên giới giữa Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và Chi đội Quản lý biên giới Hồng Hà góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân hai nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển./.

Cơ quan Tây Bắc