VNHN - Ngày 23/12, Tập đoàn công nghệ thám hiểm không gian SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã thực hiện thành công nhiệm vụ lần đầu phóng vệ tinh định vị GPS hiện đại vào không gian cho Lực lượng Không quân Mỹ.
Đây cũng là sự kiện phóng vệ tinh lần thứ 21, cũng là lần cuối trong năm 2018 của tập đoàn công nghệ không gian hàng đầu nước Mỹ. Được biết, tên lửa Falcon 9 mang theo vệ tinh GPS III-SV01 được phóng từ mũi Canaveral ở Florida lúc 8h51 sáng 23/12 (tức 20h51 giờ Việt Nam).
.jpg)
GPS III-SV01 là một trong số 32 vệ tinh do Không quân Mỹ đặt hàng Lockheed Martin sản xuất với hợp đồng trị giá khoảng 12,6 tỷ USD.
Theo các thông tin được công bố, SV được cho là có độ chuẩn xác gấp 3 lần những vệ tinh hiện hành và có tuổi thọ lên tới 15 năm.
Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) là hệ thống được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ dân sự đến quân sự, hiện hàng tỷ người trên thế giới đang phụ thuộc vào công nghệ này.
Quân đội Mỹ vẫn đang tiếp tục thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống GPS mới. Tại một khu phức hợp bảo mật cao ở căn cứ Schriever (ngoại ô Colorado Springs), không quân nước này điều hành một nhóm gồm 31 vệ tinh GPS.
Vệ tinh GPS III có tín hiệu quân sự mạnh hơn, khó bị gây nhiễu hơn so với các phiên bản trước đó. Nó cũng sẽ cung cấp tín hiệu dân sự mới, tương thích với hệ thống vệ tinh của các quốc gia khác, chẳng hạn như Galileo của Liên minh châu Âu. Điều này đồng nghĩa với các thiết bị dân dụng sẽ thu được tín hiệu GPS tốt hơn, chính xác hơn.
SpaceX cho hay Falcon 9 được thiết kế cho lần phóng này là phiên bản "hiếm có và có thể phá hủy".
Sự kiện khép lại năm 2018 này cũng đặc biệt có ý nghĩa với SpaceX, đánh dấu sự thành công đầu tiên sau nhiều năm nỗ lực thâm nhập thị trường phục vụ các ngành trọng yếu của quốc gia vốn bị các đối thủ như Lockheed Martin hay Boeing chiếm lĩnh./.



