20/04/2024 lúc 10:37 (GMT+7)
Breaking News

Sôi nổi “Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 16/11, hòa chung niềm vui nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, các huyện, xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

Tại liên khu dân cư cụm số 5 (gồm 7 thôn: 15, 16, 16a, 17a, 18, 18a, 18b) thuộc xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Dự ngày hội có đồng chí Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Giang Gry Niê Knơng - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo bà con nhân dân của liên khu cụm số 5.

Đ/c Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà các gia đình khó khăn - Ảnh: Báo Đắk Lắk.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống lịch sử 92 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), kết quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2022”. Liên khu dân cư cụm số 5 có 1.303 hộ, với 8 dân tộc cùng sinh sống. Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng nhân dân của 7 thôn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng với cán bộ, chính quyền địa phương thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trong năm 2022, liên khu dân cư cụm số 5 đã vận động được gần 17 triệu đồng Quỹ vì người nghèo; phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng trên địa bàn; trên 70% gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Đến nay, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao. Tình hình an ninh chính trị trong liên khu dân cư được giữ vững, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương.

Thông qua ngày hội, đồng chí Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những đóng góp của nhân dân liên khu dân cư cụm số 5 trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cũng như các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân 5 thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để phát triển sản xuất, xây dựng khu dân cư phát triển, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Minh Tấn đã trao 1 dàn máy vi tính, 10 phần quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ea Bar; trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây 4 căn nhà Tình nghĩa trị giá 200 triệu đồng cho huyện Buôn Đôn. Đại diện lãnh đạo huyện Buôn Đôn và xã Ea Bar cũng đã tặng nhiều phần quà cho các tập thể, cá nhân vì có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng các gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục…

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại buôn Kuốp, xã Dray Sáp (huyện Krông Ana) có Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh về tham dự. Các đại biểu cùng với bà con nhân dân buôn Kuốp đã hòa chung niềm vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với các tiết mục văn nghệ, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc tại buôn Kuốp, xã Dray Sáp (huyện Krông Ana) - Ảnh: Báo Đắk Lắk.

Buôn Kuốp, xã Dray Sáp có 295 hộ, 1.779 khẩu, với 8 dân tộc anh em cùng sinh sống. 90% người dân sản xuất nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/năm; hiện buôn còn 4,1% hộ nghèo.

Thời gian qua, người dân trong buôn đoàn kết, cần cù lao động, sản xuất; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động; khắc phục khó khăn để phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá. Đến nay, 4,9km đường trục buôn và ngõ xóm được bê tông hóa; 100% đường nội đồng được cứng hóa, người dân được sử dụng điện thắp sáng, hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp phát bảo hiểm y tế; 95% hộ có phương tiện đi lại. 263/295 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 10 năm liền giữ vững buôn văn hóa. Các truyền thống văn hóa trong buôn như đánh cồng chiêng, dệt thổ cẩm, giã gạo được giữ gìn bảo tồn và phát huy…

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh chúc mừng những thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa của Nhân dân các dân tộc buôn Kuốp. Đồng thời đề nghị, Nhân dân buôn Kuốp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh đã trao 10 phần quà của tỉnh tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đại diện lãnh đạo huyện Krông Ana và xã Dray Sáp, đơn vị kết nghĩa, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn buôn cũng đã tặng nhiều phần quà cho các hộ; khen thưởng các gia đình có thành tích tiêu biểu trong năm 2022; trồng cây lưu niệm tại địa phương…

Tại xã Cư Né (huyện Krông Búk), Ủy ban MTTQ Việt Nam cũng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Dự ngày hội có các đồng chí Lê Văn Nghĩa - Ủy viên BTV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Ủy; Huỳnh Chiến Thắng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hải Đông - Bí thư Huyện ủy Krông Búk cùng chính quyền địa phương và đông đảo người dân trên địa bàn xã.

Tính đến cuối năm 2021, toàn xã Cư Né có 3.017/3.582 hộ được công nhận gia đình văn hóa; 18 thôn, buôn được duy trì và công nhận thôn, buôn văn hóa. Năm 2022 có 3.317 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa (đạt 92,6%); 21/21thôn, buôn đăng ký thôn, buôn văn hóa. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, mở rộng quy mô kinh tế, góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương...

Đồng chí Lê Văn Nghĩa - Ủy viên BTV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội, biểu dương những kết quả xã Cư Né đạt được trong nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã tiếp tục đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục tăng cường khối đoàn kết toàn dân, tự lực tự cường vươn lên làm giàu chính đáng, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới...

Bí thư Huyện ủy Krông Búk Nguyễn Hải Đông trao vốn hỗ trợ mô hình dân vận khéo - Ảnh: Báo Đắk Lắk.

Tại ngày hội, các đại biểu đã trao quà của Tỉnh ủy cho 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã; Đảng ủy, UBND xã Cư Né khen thưởng 4 tập thể, 7 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc và có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ngoài ra, tại ngày hội đã diễn ra các hoạt động: tặng 300 suất quà cho hộ nghèo, hộ người có công trên địa bàn; giao lưu bóng chuyền; ra mắt mô hình dân vận khéo “Bảo tồn và phát huy văn hoá cồng chiêng trẻ tại xã Cư Né”...

Tại xã Cư Prông (huyện Ea Kar), Ban Công tác Mặt trận thôn 3, đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Đây là thôn được xã Cư Prông chọn làm điểm tổ chức ngày hội.

Theo thông tin từ văn phòng UBND xã, toàn thôn hiện có 123 hộ, 605 khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 99%. Trong năm qua, thôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, đóng góp xây dựng nông thôn mới. Toàn thôn đã huy động được 3,2 triệu đồng quỹ Vì người nghèo, giúp 4 hộ thoát nghèo; khen thưởng, động viên các cháu có thành tích trong học tập; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao; vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, đóng góp xây dựng nông thôn mới. Toàn thôn có 92,6% hộ đạt gia đình văn hóa.

Nhân dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 3 có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022; trao quà của Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện cho 4 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; UBND xã Cư Prông đã tặng Giấy khen cho 3 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền (2020 - 2022) và 2 hộ có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022.

Tại ngày hội, người dân đã cùng hòa mình vào các trò chơi dân gian truyền thống như: đánh cù, lày cỏ, kéo co, đẩy gậy, giao lưu văn nghệ và chung vui trong “bữa cơm đoàn kết”.

Người dân thôn 3 (xã Cư Prông, huyện Ea Kar) tham gia trò chơi đẩy gậy - Ảnh: Báo Đắk Lắk.

Được biết, kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, 220 khu dân cư trên địa bàn huyện Ea Kar đều tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Để cổ vũ, động viên các khu dân cư, huyện Ea Kar tổ chức 16 đoàn công tác tham dự ngày hội và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của16 khu dân cư thuộc 16 xã, thị trấn.

Võ Hà - Mai Trinh