25/04/2024 lúc 08:24 (GMT+7)
Breaking News

Sắp diễn ra Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc, Đắk Lắk

Ngày 19/7, nhằm quảng bá nhãn hiệu hàng hóa của địa phương, góp phần kích cầu tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện, UBND huyện Krông Pắc đã tổ chức họp báo về việc phê duyệt Đề án tổ chức Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ nhất năm 2022.

Tham dự họp báo có các đồng chí: Lê Đình Hoan, Phó Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy; Phó Giám đốc Sở TT&TT, Ra Lan Trương Thanh Hà; lãnh đạo Sở Công Thương; Sở Kế hoạch và Đâu tư; Phía huyện Krông Pắc có đồng chí; Trần Hồng Tiến, Bí thư huyện ủy; Phó Chủ tịch UBND huyện, Ngô Thị Minh Trinh Chủ trì họp báo. Lãnh đạo đại diện cho 12 đơn vị huyện, thị, đặc biệt là sự tham dự của 24 cơ quan thông tấn báo chí T.Ư và địa phương.

Đại biểu dự họp báo.

Với mục tiêu quảng bá về hình ảnh quê hương, con người, tiềm năng đất đai, kinh tế huyện Krông Pắc đến với du khách trong và ngoài tỉnh; qua đó giới thiệu các sản phẩm đặc thù riêng của huyện, giới thiệu đặc sản Sầu riêng Krông Pắc, các loại trái cây chất lượng cao, những sản phẩm đặc sản tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Đắk Lắk nói chung và huyện Krông Pắc nói riêng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch trên địa bàn huyện. Lễ hội là nơi kết nối cung – cầu, trao đổi thông tin giữa nhà nông, thương nhân, doanh nghiệp, nhà khoa học và quản lý…

Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc được diễn ra cùng với nhiều chuỗi hoạt động: Khai mạc Lễ hội với chủ đề “Krông Pắc khát vọng vươn lên” vào lúc 19h30, ngày 01/9/2022 tại Quảng trường khu vực hồ Tân An thị trấn Phước An, Krông Pắc; Hội nghị xúc tiến kêu gọi đầu tư và phát triển nông sản, nông nghiệp bền vững huyện Krông Pắc tỉnh Đắk Lắk; Lễ hội đường phố; Liên hoan hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc huyện Krông Pắc; Tham quan khu di tích lịch sử đồn điền CaDa; Bình chọn “Vườn sầu riêng đẹp – thân thiện môi trường” và thưởng thức sầu riêng… 

 Phó Chủ tịch UBND huyện, Ngô Thị Minh Trinh.

Việc tổ chức Lễ hội sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ I nhằm cụ thể hóa chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương, trong đó sầu riêng là một trong những nông sản đặc thù mà chính quyền đang nỗ lực xây dựng và phát triển thương hiệu. “Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ nhất năm 2022” được tổ chức trên địa bàn huyện Krông Pắc.

 Dự kiến diễn ra từ ngày 01/9 – 4/9/2022 với các chuỗi sự kiện trước và trong sự kiện: Khai mạc hội chợ triển lãm các sản phẩm OCOP, các sản phẩm trái cây của địa phương; Kỷ niêm 10 năm thành lập đô thị loại IV TTPA; Bình chọn vườn sầu riêng mẫu ( Hội đồng bình chọn); Lễ khởi công dự án trồng chuối 200ha tại xã Vụ Bổn, trải nghiệm vườn chuối 100ha tại xã Vụ Bổn; Hội chợ trưng bày, triển lãm các sản phẩm trái cây, nông sản đặc trưng của Huyện Krông Pắc và một số địa phương lân cận; Liên hoan thanh niên hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc tỉnh Đắk Lắk; Lễ khai mạc lễ hội sầu riêng Krông Pắc năm 2022 “Chủ đề Sầu riêng Krông Pắc khát vọng vươn lên”; Tham quan du lịch khu di tích lịch sử đồn điền CADA, trải nghiệm thưởng thức sầu riêng tại vườn, thăm nhà máy sản xuất giafda tại Thái Bình Dương; Dâng hương Bác Hồ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện; Tổ chức Hội nghị kêu gọi thu hút vốn đầu tư và phát triển nông nghiệp bền vững huyện Krông Pắc năm 2022; Tổ chức lễ hội đường phố, biểu diễn các tiết mục được giải và tiết mục của các đơn vị; Ngày hội khơi nghiệp; Tổ chức ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Krông Pắc; Lễ bế mạc lễ hội Sầu riêng Chủ đề “ Hương sầu riêng trên dòng sông huyền thoại...

Võ Hà - Đình Tiến