VNHN - Ông Nguyễn Như Ý tham gia hoạt động kinh doanh cũng đã nhiều năm và ở nhiều nơi với không ít những thành công đáng trân trọng. Nhưng với Công ty CP SYNOT ASEAN của ông (có trụ sở đặt tại TP Vinh - Nghệ An) thì đến nay mới được 30 tháng kể từ ngày thành lập (4/2016).
Để có mặt ngay trên quê hương Nghệ An yêu dấu của mình với tư cách là một doanh nghiệp thực sự sau bao năm bôn ba ở nước ngoài, ông đã ấp ủ ý tưởng từ rất lâu rồi. SYNOT ASEAN là một doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực. Với Tổng Giám đốc Nguyễn Như Ý, bó hẹp một ngành nghề nào đó cho hoạt động của doanh nghiệp, vốn không phải là tư duy của ông…
Tuy nhiên, đầu tư theo trọng tâm, trọng điểm thì có. Chẳng hạn hiện tại, mảng kinh doanh ông đang tập trung nguồn vốn nhiều hơn cả để đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An chính là nuôi trồng thủy sản; thêm nữa là tư vấn thiết kế xây dựng… Có lĩnh vực đầu tư có thể thu lợi nhuận ngay sau khi vận hành công trình; nhưng cũng có những khoản đầu tư lợi nhuận lại là ở phía trước, dài hơi hơn. Điều quan trọng là thông qua đó, ông đóng góp vào sự phát triển của quê hương Nghệ An và góp phần nâng cao đời sống của người dân…
Chắt chiu giá trị cuộc sống…
Quả thực, để hiểu được đầy đủ về doanh nhân - cựu chiến binh Nguyễn Như Ý, cũng không dễ dàng gì. Nhưng hoàn toàn không phải do ông khó khăn, hay khó tính, mà chủ yếu là do không có được thời gian, điều kiện cần thiết để tìm hiểu về con người ông - con người của công việc, của niềm đam mê cùng khát vọng dựng xây và phát triển không chỉ cho mình mà cho cả cộng đồng.
Sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo xứ Nghệ, trưởng thành và dạn dày từ những năm tháng trong quân ngũ nơi chiến trường khói lửa, rồi bôn ba kiếm sống và học hỏi ở nước ngoài (CH Sec) suốt 16 năm ròng…, ông Nguyễn Như Ý đủ trải nghiệm để hiểu rằng, quê hương chính là điều không thể thay thế trong tâm tư, tình cảm và cả ước nguyện của mình. Cho nên, khi phải xa quê, dù thế nào đi nữa, ông vẫn đau đáu trong lòng nỗi nhớ quê và mong muốn có dịp để trở về góp phần xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam yêu dấu.
Năm 2005 chính là thời điểm để ông thực hiện ước nguyện đó với công trình có thể coi là“đầu tay” trên quê hương mình: Xây dựng nhà máy nước sạch ở xã Kim Liên. Và, sau rất nhiều hoạt động khác nữa, năm 2016, với sự ra đời Công ty CP Synot Asean, ông đã thực sự“định vị”cho ước nguyện bấy lâu của mình… Tuy khó khăn còn rất nhiều, nhưng không vì thế mà ông nản chí; bản lĩnh của ông, kinh nghiệm có được của ông, cộng với sự giúp đỡ của các cấp chính quyền và người dân sẽ giúp ông vượt qua tất cả để thành công.
Con người ông Nguyễn Như Ý là con người của tính Thiện - mọi người cảm nhận như vậy về ông. Giản dị, chất phác vốn là lối sống của ông, khi giàu cũng như lúc khó, ông đều vậy. Phải chăng, cái nôi thuở thiếu thời nơi quê hương lam lũ, người dân làm lụng quanh năm vẫn không đủ ăn, cái nghèo vẫn đeo bám, vát vả, gian truân… đã thấm vào máu thịt ông sự cảm thông với những thân phận kém may mắn trong cuộc đời? Cho nên, mặc dù phải lo toan công việc rất nhiều, thời gian với ông là vàng, nhưng ông vẫn quan tâm tới các hoạt động từ thiện xã hội, vẫn thường xuyên tham gia giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ những nơi bị thiên tai bão lũ, tặng quà tết cho đồng bào vùng sâu vùng xa… Mới tháng 8 đây thôi, Công ty Synot Asean đã tặng hàng trăm triệu đồng giúp các cháu học sinh những vùng quê bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông (Nghệ An)…
Công ty CP Synot Asean cùng Đài truyền hình Nghệ An chung tay góp sức cùng đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai
Trong thời gian qua, hàng tỷ đồng đã được doanh nghiệp của ông Nguyễn Như Ý đem tới giúp đỡ cộng đồng, góp phần giảm bớt khó khăn và động viên khích lệ rất nhiều người, nhiều địa phương vượt qua khó khăn trong cuộc sống…. Tấm lòng“thương người như thể thương thân” của ông Nguyễn Như Ý và tập thể CBCNV trong Công ty không thể kể trên những trang viết mà đủ được; bởi đó là cái tâm, là lòng nhân ái, là tình thương người quý giá. Mọi giá trị cuộc sống đều được doanh nhân Nguyễn Như Ý chắt chiu, trân trọng…
Dự án làm sống dậy một vùng đất…
Một trong những dự án đầu tư tiêu biểu của Công ty CP Synot Asean ở Nghệ An hiện nay là Dự án nuôi cárô phi Israen công nghệ cao tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên. Với tổng giá trị dự án (theo kế hoạch ban đầu) là trên 50 tỷ đồng, xét về quy mô và giá trị đầu tư, đây chưa phải là một dự án lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nhưng, nuôi cá rô phi Israen công nghệ cao tại xã Hưng Mỹ lại là một dự án vừa mang lại giá trị kinh tế cho cả doanh nghiệp và địa phương, vừa có ý nghĩa lớn về mặt xã hội, về tính nhân văn, về việc góp phần phát triển nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn.
Dự án nuôi cárô phi Israen công nghệ cao của Synot Asean không chỉ mang ý nghĩa và giá trị trong phạm vi hẹp (xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên) mà có ý nghĩa rộng hơn, trong phạm vi cả tỉnh Nghệ An về phát triển nuôi thủy sản nước ngọt. Qua thống kê, toàn tỉnh Nghệ Ancótới 21.000 ha nước ngọt có thể nuôi trồng thủy sản. Đây là một tiềm năng lớn. Mặc dù sản lượng thủy sản nuôi trồng có tăng qua các năm (2010: 26.000 tấn; 2014: 34.600 tấn; 2015: 36.000 tấn), nhưng kết quả đó hoàn toàn vẫn chưa tương xứng với tiềm năng to lớn mà Nghệ An có được.
Sở dĩ như vậy là do phần lớn là các hộ nuôi tự phát, chủ yếu nuôi thả quảng canh hoặc chỉ là bán thâm canh, vừa năng suất thấp, chất lượng sản phẩm không cao nên giá trị trên một đơn vị diện tích nuôi rất thấp… Đó là chưa kể đến một bất cập rất đáng quan tâm nữa là cá giống các loại, chưa đáp ứng được cả về số lượng và chất lượng. Cho nên việc đưa giống cá mới có khả năng thích ứng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là thích nghi với thời tiết mùa đông lạnh ở Nghệ An, ít mắc dịch bệnh và có tốc độ tăng trưởng nhanh… vào nuôi thâm canh, là một yêu cầu cấp thiết hiện nay.
Kiểm tra dự án công ty đang thi công
Từ thực tế trên và căn cứ vào những luận chứng khoa học cụ thể, Công ty CP Synot Asean đã đưa ra Dự án Dự án nuôi cá rô phi Israen công nghệ cao tại xã Hưng Mỹ, nhằm bổ sung giống mới có giá trị cao vào cơ cấu giống thủy sản của Nghệ An, đồng thời chủ động trong việc cung cấp con giống chất lượng tốt cho nông dân. Khi Dự án được thực hiện sẽ khai thác tiềm năng mặt nước sẵn có, đa dạng hóa các đối tượng nuôi, góp phần tích cực nâng cao thu nhập cho người dân nuôi cá. Dĩ nhiên khi dự án thành công, việc mở rộng địa bàn nuôi cá rô phi Israen công nghệ cao ra toàn tỉnh là điều hoàn toàn khả thi, đem lại nguồn lợi kinh tế lớn trong tỉnh.
Trở lại với nơi thực hiện dự án - Xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên. Đây là địa phương nằm sát quốc lộ 8B rất thuận tiện về giao thông. Dân số toàn xã là trên 8.300 người, với tổng diện tích đất tự nhiên là 517,76 ha; trong đó diện tích nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch là 22,6ha… Nghề nuôi thủy sản đã có ở Hưng Mỹ, nhưng nhìn chung còn manh mún, việc sản xuất con giống chưa đáp ứng được yêu cầu cả về số lượng và chất lượng… Rất cần có sự phát triển với quy mô công nghiệp mang lại chất lượng và hiệu quả cao.
Dự án được quy hoạch nằm trong các vùng đất nuôi trồng thủy sản tại các xóm 3, 4A, 4B do xã Hưng Mỹ quản lý. Thực ra, trước năm 2016, tiềm năng lớn đó chưa được khai thác và phát huy, trong khi sản xuất nông nghiệp tại đây không có hiệu quả, được xem như một vùng đất“chết”. Chỉ khi Công ty CP Synot Asean có dự án nuôi cá rô phi Israen công nghệ cao đầu tư vào đây, diện tích đất này mới coi như được “sống” lại, mặc dù Synot Asean cũng phải rất vất vả trong quá trình triển khai Dự án, do khâu giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn…
Vượt qua mọi trở ngại, được sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, đến nay Dự án nuôi cá rô phi Israen công nghệ cao của Công ty CP Synot Asean tại xã Hưng Mỹ đã chính thức được khởi động và không lâu nữa sẽ đi vào hoạt động, chắc chắn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân địa phương, cho vùng quê còn nhiều khó khăn này. Nông thôn mới Hưng Mỹ đã khởi sắc, sẽ càng khởi sắc và phát triển hơn… Và đó cũng là hạnh phúc lớn của ông Nguyễn Như Ý – người con của quê hương Nghệ An, một doanh nhân cựu chiến binh vừa đủ tài, vừa có tâm và nhiệt huyết căng đầy.