12/04/2026 lúc 01:50 (GMT+7)
Breaking News

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm và làm việc tại Lâm Đồng

VNHN - Hôm qua (20/20), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019. Trong đó, chuyên sâu các lĩnh vực giáo dục, y tế, du lịch và xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh.

VNHN - Hôm qua (20/20), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019. Trong đó, chuyên sâu các lĩnh vực giáo dục, y tế, du lịch và xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh Lâm Đồng thời gian qua, đặc biệt là sự phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch - dịch vụ.

Trước những kết quả đạt được, cùng những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền địa phương cần phát huy tính tự chủ để giải quyết những vấn đề còn tồn tại, hạn chế.

Đối với lĩnh vực giáo dục, cần chủ động đón đầu cái mới, phát huy tính sáng tạo trong chương trình dạy và học, sắp xếp lại hệ thống trường lớp, đội ngũ giáo viên; chú trọng giáo dục ý thức, đạo đức cho học sinh; kiên quyết xử lý các sai phạm trong ngành giáo dục.

Trong lĩnh vực y tế, tỉnh cần quan tâm công tác quản lý, nâng cao độ bao phủ bảo hiểm y tế; thiết lập hệ thống theo dõi sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác khám, chữa bệnh; tăng cường quản lý hoạt động lưu trữ, phân phối thuốc chữa bệnh, y tế tư nhân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm và làm việc tại Lâm Đồng

Đối với mục tiêu xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh, trước mắt, tỉnh phải kết nối dữ liệu giữa các sở, ngành, các địa phương thành kho dữ liệu dùng chung để làm nền tảng. Nếu tỉnh cần, Chính phủ sẽ cử tổ tư vấn hỗ trợ xây dựng nền tảng ban đầu cho đề án này. Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, quan tâm phát triển du lịch cộng đồng, dựa trên giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số địa phương; vấn đề thanh toán điện tử phục vụ du khách trong phát triển du lịch thông minh. Phó Thủ tướng khuyến khích Lâm Đồng thí điểm thực hiện việc xử lý phân loại rác thải sinh hoạt. Nếu thực hiện tốt, có thể đáp ứng nhiều vấn đề cả về văn hóa, du lịch và giảm chi phí trong xử lý môi trường.

Năm 2019, Lâm Đồng tập trung các nguồn lực, thực hiện quyết liệt và có hiệu quả bốn chương trình trọng tâm; 12 công trình, dự án trọng điểm của tỉnh và các công trình trọng điểm của các huyện, thành phố; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” và thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh;

Đẩy mạnh việc liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị; thực hiện các giải pháp thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn; tiếp tục có chính sách để quản lý, tổ chức sản xuất hiệu quả nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và nông nghiệp hữu cơ; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; tập trung triển khai Đề án xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh.

Trong khuôn khổ chuyến công tác này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã đến thăm trang trại sản xuất rau, hoa công nghệ cao và một số nhà thuốc trên địa bàn TP Đà Lạt; dự Lễ khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38, tổ chức tại TP Đà Lạt.

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV và làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi tham quan khu trưng bày và khu vực lưu trữ tài liệu mộc bản triều Nguyễn, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, nhân viên trung tâm trong công tác gìn giữ, bảo quản di sản tư liệu quý, mang giá trị văn hóa, lịch sử to lớn trong các tài liệu lưu trữ.

Phó Thủ tướng cho rằng, trước đây, nói đến công tác văn thư, lưu trữ là nghĩ ngay đến khối đồ sộ công văn, giấy tờ, ít ai hiểu đó cũng là một ngành khoa học không chỉ mang tính hành chính mà còn mang giá trị lịch sử, văn hóa sâu sắc. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, châu bản, mộc bản triều Nguyễn là khối tài sản rất lớn, di sản thì phải gìn giữ, bảo tồn; nhưng phải gắn với phát huy giá trị. Nếu không phát huy được thì công tác bảo tồn, lưu trữ không hiệu quả, bền vững.

Với sự phát triển của khoa học - công nghệ, công tác lưu trữ đã bước sang một giai đoạn mới, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước khẩn trương nghiên cứu phương án số hóa tài liệu lưu trữ, trước hết là các di sản tư liệu mộc bản, châu bản triều Nguyễn; bảo vật quốc gia, trên tinh thần xã hội hóa và đưa đến công chúng.

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước hiện có bốn Trung tâm Lưu trữ quốc gia đang bảo quản hơn 30 km giá tài liệu, được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức T.Ư thuộc các chế độ khác nhau; của các cá nhân, gia đình, dòng họ tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử. Trong đó, có hai di sản tư liệu thế giới là mộc bản triều Nguyễn và châu bản triều Nguyễn, bảo vật quốc gia “Tập sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, giai đoạn 1945-1946”.

Hiện, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV đang bảo quản 34.619 tấm mộc bản triều Nguyễn, với 55.320 mặt khắc tài liệu mộc bản; gồm 152 đầu sách, với 1.953 quyển, trên các lĩnh vực lịch sử, địa lý, chính trị - xã hội, quân sự, pháp chế, văn hóa - giáo dục, tư tưởng - triết học - tôn giáo, văn thơ và ngôn ngữ - văn tự; cùng 600m tài liệu giấy.

Trong khối tài liệu này, còn lưu giữ được bản khắc gốc nhiều bộ sách đặc biệt quý của Việt Nam, như Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Nam thực lục… Tài liệu Mộc bản triều Nguyễn được Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV bảo quản trong kho chuyên dụng, với hệ thống “kho trong kho” hiện đại nhất Việt Nam hiện nay, theo chế độ thông gió tự nhiên, không làm lạnh, chỉ sử dụng chế độ quạt gió của hệ thống điều hòa không khí; được khử trùng định kỳ và theo dõi nấm mốc thường xuyên.

Năm 2007, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV đã khai trương và mở cửa Khu trưng bày tài liệu lưu trữ. Sau đó hai năm, trung tâm đã tiến hành biên soạn sách “Mộc bản Triều Nguyễn - Đề mục tổng quan”, dưới dạng sách điện tử và sách in để công bố, giới thiệu tài liệu Mộc bản triều Nguyễn với các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế, đúng vào dịp khai mạc Hội nghị Lưu trữ quốc tế SARBICA.

Năm 2018, tổng sản phẩm GRDP Lâm Đồng tăng 8,59%, GRDP bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng, tổng thu ngân sách đạt 7.100 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân 82,6%, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 60,4%; tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế 95,9%; số bác sĩ/vạn dân 7,3 bác sĩ; du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng hơn 6,5 triệu lượt, tăng 10,3%.

Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã có 87/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Đơn Dương đã hoàn thành Đề án xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Đức Trọng đang hoàn chỉnh hồ sơ trình công nhận huyện nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,9%./.

Theo Nhândan.com.vn