29/03/2024 lúc 13:00 (GMT+7)
Breaking News

Phát động cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2022

Sáng 17/10, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Công ty ô tô Toyota Việt Nam tổ chức lễ phát động Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022.
Cuộc thi Chung tay vì an toàn giao thông năm 2022 diễn ra từ ngày 17/10/2022 đến ngày 12/12/2022

Phát biểu khai mạc lễ phát động, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến cho biết, để nâng cao nhận thức nhằm giảm thiểu TNGT, Ban Tuyên giáo Trung ương đã giao cho Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia tổ chức cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay vì an toàn giao thông" trên mạng xã hội VCNet từ 17/10/2022 đến ngày 12/12/2022.

Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet năm 2022 là sự tiếp nối thành công cuộc thi năm 2021 nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho mọi người dân; góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông.

Nội dung Cuộc thi tập trung vào các chủ đề: Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trật tự an toàn giao thông; kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống để tham gia giao thông an toàn; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông; các quy định pháp luật về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Tại lễ phát động, thay mặt Ban Tổ chức, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng phát động cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2022.

“Cuộc thi chung tay vì an toàn giao thông là cuộc thi về an toàn giao thông có lượng người tham gia lớn nhất. Do đó năm nay, bên cạnh việc tiếp tục tổ chức cuộc thi, bên cạnh sự thay đổi về nền tảng thực hiện (thực hiện trên nền tảng VCNet, mở rộng trên nền tảng các báo điện tử, tạp chí điện tử), Ban Tổ chức vận động thêm sự tham gia sâu hơn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và đặc biệt là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”, ông Khuất Việt Hùng nói.

Ông Khuất Việt Hùng bày tỏ tin tưởng với sự đồng sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng sự tham gia tích cực của các cơ quan hữu quan, cuộc thi sẽ thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và thành công tốt đẹp; tiếp tục tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đẩy lùi TNGT.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các báo/tạp chí điện tử, trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương dẫn đường link liên kết với Cuộc thi. Đường link Cuộc thi: atgt.dangcongsan.vn.

Cuộc thi dự kiến diễn ra trong thời gian 8 tuần từ ngày 17/10/2022 đến ngày 12/12/2022.

Công dân Việt Nam; người nước ngoài hiện đang cư trú tại lãnh thổ Việt Nam, độ tuổi từ đủ 14 tuổi trở lên tính đến thời điểm làm bài thi đều có quyền dự thi. Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Nội dung, Ban Thư ký Cuộc thi; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam không được dự thi.

Mỗi tuần thi có 6 giải thưởng, gồm: 01 giải Nhất: 2.000.000 đồng; 02 giải Nhì, mỗi giải 1.500.000 đồng; 03 giải Ba, mỗi giải 1.000.000 đồng. Cùng với tiền thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao tặng Giấy chứng nhận giải thưởng cho các cá nhân đoạt giải Nhất, Nhì, Ba các tuần thi.

Ban Tổ chức Cuộc thi cũng dự kiến sẽ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai Cuộc thi và những địa phương, đơn vị có số người dự thi cao nhất, có nhiều người đoạt giải…

Nguyễn Lâm