03/05/2024 lúc 11:54 (GMT+7)
Breaking News

Pháp sẽ chi 35,9 tỷ EUR cho ngân sách quốc phòng năm 2019

VNHNO – Trong năm tài khóa 2019, ngân sách quốc phòng của Pháp sẽ tăng lên 35,9 tỷ EUR (khoảng 42,2 tỷ USD), đồng nghĩa với việc quân đội nước này có thể nâng cấp và bổ sung thêm nhiều trang thiết bị quân sự.

VNHNO – Trong năm tài khóa 2019, ngân sách quốc phòng của Pháp sẽ tăng lên 35,9 tỷ EUR (khoảng 42,2 tỷ USD), đồng nghĩa với việc quân đội nước này có thể nâng cấp và bổ sung thêm nhiều trang thiết bị quân sự.

Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, ngân sách quốc phòng cho năm tài khóa tới được tăng thêm 5% (1,7 tỷ EUR) so với năm nay và tương đương 1,82% GDP. Đây cũng là năm đầu tiên Pháp thực hiện luật ngân sách quốc phòng giai đoạn 2019-2025 mới được Quốc hội thông qua vào giữa năm 2018.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Pháp chi 850 triệu EUR, tăng 200 triệu EUR so với năm 2018, cho các hoạt động quân sự ở nước ngoài. Dự tính, con số này còn có thể tăng lên 1,1 tỷ EUR vào năm 2020. Trước đây, chi phí cho lực lượng quân sự Pháp hoạt động ở nước ngoài được san sẻ từ bởi ngân sách một số bộ khác, nhưng từ năm 2019, Bộ Quốc phòng Pháp sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ.

Một binh sĩ Pháp đang đứng gác gần 1 chiếc MQ-9 Reaper tại Sân bay Diori Hamani ở Nigeria. Ảnh: Getty.

Danh mục mua sắm lớn bao gồm 1 tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Barracuda, ba tàu tiếp dầu cho Hải quân, 2 máy bay trinh sát cho Không quân, cùng các phiên bản mới nhất của xe tăng chiến đấu chủ lực nội địa Leclerc Scorpion. Trong đó, kế hoạch mua tàu ngầm lớp Barracuda nằm trong chương trình thay thế thế hệ tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Rubis giai đoạn 2017-2027. Trong 10 năm này, Hải quân Pháp sẽ bỏ ra 8,5 tỷ EUR để sở hữu 6 chiếc Barracuda. Còn trong giai đoạn 2019-2025, quân đội Pháp sẽ mua thêm 100 xe tăng Leclerc Scorpion. 

Cùng với đó, quân đội Pháp sẽ tiến hành nâng cấp các máy bay chiến đấu đa nhiệm Mirage 2000D, các trường bắn dành cho việc thử nghiệm tổ hợp tên lửa chống tăng đa năng tầm trung MMP (Missile Moyenne Porteé), tên lửa không-đối-không thế hệ thứ 5 Meteor, và một số tàu tuần tra.

Gần 760 triệu EUR sẽ được chi cho hoạt động nghiên cứu quốc phòng, trong khi có tới 4,2 tỷ EUR được dành cho bảo dưỡng máy bay chiến đấu. Ngoài ra, Pháp cũng nhận bàn giao 6 tổ hợp máy bay không người lái tấn công MQ-9 Reaper của Mỹ trong hợp đồng 16 chiếc, ký năm 2013.

Với kế hoạch này, Pháp đang tiến gần hơn tới mục tiêu tỷ lệ chi ngân sách quốc phòng chiếm 2% GDP mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) yêu cầu đối với các nước thành viên. Việc Pháp tăng ngân sách quốc phòng cũng đánh dấu sự thay đổi trong chính sách thắt chặt chi tiêu quốc phòng kéo dài nhiều năm qua của nước này; được thực hiện theo một lộ trình tăng dần, tăng 1,7 tỷ EUR/năm trong giai đoạn từ 2019-2022 và 3 tỷ EUR/năm trong giai đoạn từ 2023-2025.

Nguồn: Defense News

Theo Qdnd.vn